- 1 Cần Thơ: Phấn đấu viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc
Tối 26-4-2024, trong không khí trang trọng, TP. Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30–4–1975/ 30–4–2025) và Chương trình nghệ thuật “Cần Thơ – Viết tiếp bản hùng ca mùa xuân”.
Dự lễ có ông Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các vị cán bộ lão thành Cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo cơ quan Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân, cán bộ chiến sĩ TP.Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, ôn lại những ngày lịch sử vẻ vang Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trong đó, quân và dân Cần Thơ đã đồng loạt tiến công giành chính quyền vào ngày 30-4-1975, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Ký ức về những ngày tháng 4-1975 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc và trở thành một ký ức hào hùng không thể nào quên của bao thế hệ người Việt Nam nói chung, nhân dân Cần Thơ nói riêng. Đó là ký ức sáng ngời, biểu tượng về ý chí anh dũng, kiên cường của con người Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước” – Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ xúc động bày tỏ.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật: Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) năm 2025 dự kiến đạt trên 150.000 tỷ đồng; đóng góp khoảng 10% vào quy mô kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long; đóng góp tỷ trọng 1,2% vào GDP cả nước. Tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng từ 72,41 triệu đồng năm 2020, dự kiến đạt trên 120 triệu đồng vào năm 2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Ước năm 2025 tăng trưởng kinh tế đạt 10,5 – 11%.

Với những tiến bộ cùng thành quả mang tầm quốc gia, TP.Cần Thơ, từng bước, đã khẳng định vai trò trung tâm vùng về văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo hiện ở mức thấp nhất vùng ĐBSCL và thấp hơn mức trung bình cả nước; an sinh xã hội bảo đảm; phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong xây dựng, phát triển thành phố… Những thành tựu này là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho TP.Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, theo mục tiêu Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị đã xác định.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã đạt được: Sau ngày thống nhất đất nước, Cần Thơ cũng như nhiều địa phương trong khu vực miền Tây Nam bộ, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã chung sức, đồng lòng, vượt khó đi lên, có quyết sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, sau hơn 20 năm là TP trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực, diện mạo của TP thay đổi tích cực từ thành thị đến nông thôn; nhiều làng quê trù phú, thanh bình, nhiều công trình hiện đại, nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đi vào hoạt động; TP đã và đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Cần Thơ cần “mới mẻ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, hiệu quả trong triển khai thực hiện”, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính phủ, các luật, nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính; chuẩn bị tốt nhất Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, của vùng; chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tư nhân. Đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai thực chất phong trào “Bình dân học vụ số”. Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa – xã hội; chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển du lịch; hợp tác quốc tế; phát triển giáo dục – đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm, liên tục công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng: “Tôi đặt kỳ vọng rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng vẻ vang, với khát vọng cống hiến, quyết tâm chính trị cao, nắm bắt thời cơ, sáng tạo, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội để bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Đan Phượng
Bình luận (0)