Sự kiện giáo dụcTin tức

Cần Thơ: Phát hiện kịp thời các văn bản không còn phù hợp

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Phm Văn Hiu – Phó Bí thư Thưng trc Thành y, Ch tch HĐND TP.Cn Thơ – phát biu ti hi ngh

Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Qua 15 năm thực hiện, Cần Thơ quan tâm hoàn thiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đào tạo quy hoạch nhân lực làm công tác pháp chế ở cả 3 cấp. HĐND, và UBND các cấp đã ban hành 1.323 nghị quyết, 1.255 quyết định và 250 chỉ thị. Các văn bản đến nay còn hiệu lực đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao và đi vào thực tiễn cuộc sống. Hằng năm TP ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Đến nay TP đã rà soát 2.487 văn bản QPPL do HĐND và UBND TP ban hành. Qua đó bãi bỏ 1.474 văn bản hết hiệu lực, ban hành văn bản thay thế đối với 15 văn bản hết hiệu lực một phần. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung ban hành mới 58 văn bản. UBND TP tự kiểm tra 836 văn bản QPPL, phát hiện 5 văn bản trái pháp luật và có giải pháp khắc phục hậu quả. Qua kết quả kiểm tra có trên 12 lĩnh vực chuyên ngành có vi phạm hành chính, bình quân hàng năm số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn TP là trên 83.000 vụ việc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ – đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, trong đó công tác phối hợp xây dựng các văn bản QPPL chưa chặt chẽ, có lúc có nơi chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận làm công tác pháp chế chưa cao. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế…

“Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra hệ thống các văn bản QPPL, phát hiện kịp thời các văn bản không còn phù hợp. HĐND kết hợp UBMTTQ các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện việc thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện những sai sót, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp thực tiễn xã hội. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng văn bản pháp luật. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại của người dân theo quy định của pháp luật. Đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp”, ông Hiểu nhấn mạnh.    

Tin, ảnh: Đan Phưng

 

Bình luận (0)