
Ông Phan Xuân Dũng – Trưởng đoàn giám sát – phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.Đan
Ngày 26-2, đoàn giám sát Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Trước đó đoàn đã làm việc và khảo sát thực tế tại 9 dự án thuộc Q.Ninh Kiều và Q.Cái Răng.
Theo báo cáo, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 30-11-2018, Cần Thơ đã giao đất cho 1.897 trường hợp với diện tích 184,83ha; Cho thuê đất: 181 trường hợp với diện tích 218,10ha; Chuyển mục đích sử dụng đất cho 21 tổ chức với diện tích 13,03ha. Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất: có 13 dự án với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 304,03ha; Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức ảnh hưởng: 4.314 trường hợp. Đến nay khoảng 176,30ha đất có quyết định thu hồi, trong đó khoảng 117,43ha diện tích đất đã giải phóng mặt bằng. Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đã thu hồi đất: 1.320 trường hợp.
TP đã thu tổng số tiền là gần 3.763 tỷ đồng từ các nguồn sử dụng đất đai tại khu vực đô thị, trong đó tiền sử dụng đất là hơn 1.604 tỷ đồng…
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – cho biết: “Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TP gắn với việc vận dụng phù hợp các cơ chế chính sách về đất đai, góp phần từng bước ổn định chỗ ở, đời sống, chuyển đổi ngành nghề, tạo được nhiều việc làm cho người có đất bị thu hồi; đặc biệt với những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Qua đó, từng bước giải quyết hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người có đất bị thu hồi và của nhà đầu tư, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội tại địa phương”.
Theo đó, UBND TP.Cần Thơ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể quy định việc chấp hành quy hoạch sử dụng đất của các ngành, các cấp, nhất là có sự phối hợp giữa ngành tài nguyên – môi trường, kế hoạch – đầu tư, xây dựng và tài chính về hướng dẫn này. Bộ Tài nguyên – Môi trường phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu, điều chỉnh tên gọi các loại đất trong đô thị thống nhất với nhau, tạo hiệu quả trong công tác quản lý về lĩnh vực đất đai và quy hoạch xây dựng.
Cũng tại buổi làm việc, ông Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – cam kết, TP sẽ quan tâm xây dựng cơ sở GD và y tế trong những dự án khu dân cư…
Kết luận buổi làm việc, ông Phan Xuân Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn – nhấn mạnh: “UBND TP.Cần Thơ đã ban hành 12 văn bản liên quan trong công tác quản lý, phù hợp, kịp thời trong quản lý, quy hoạch, sử dụng đất. Đặc biệt, TP không để xảy ra điểm nóng về đất đai. 100% đơn khiếu nại được giải quyết, là đơn vị có số vụ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai thấp nhất nước…”.
Đan Đan

Bình luận (0)