Chiều 14-10-2025, ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9-2025, tổ chức trực tuyến đến cấp xã.

Ông Lê Minh Cường – Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhất TP với kế hoạch vốn năm 2025 là 15.760 tỷ đồng; giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng, đạt khoảng 32%), lý giải: Nguyên nhân chính là việc giao vốn quá lớn so với tiến độ thực tế của một số dự án trọng điểm. Cụ thể, các dự án thành phần 3 và 4 của cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có thời gian hoàn thành vào giữa năm 2027 nhưng được giao toàn bộ vốn của kỳ trung hạn trong năm 2025. Việc này giống như một nhiệm vụ bất khả thi, không thể nào giải ngân 100% trong năm nay.
“Bên cạnh đó, giải phóng mặt bằng tại các dự án lớn như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 là “nút thắt” lớn khi còn khoảng 1.300 tỷ đồng vốn chưa thể chi trả do vướng mắc trong khâu phê duyệt phương án bồi thường. Ban cũng đang quyết liệt xử lý các nhà thầu yếu kém, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung” – ông Cường trình bày.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh – Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP.Cần Thơ, quản lý nguồn vốn hơn 8.700 tỷ đồng, chỉ ra hàng loạt vướng mắc ở xã, phường như: nhiều xã chưa thành lập Hội đồng bồi thường, Hội đồng thẩm định giá đất; chưa ban hành được giá đất cụ thể hoặc chính sách hỗ trợ khác, dẫn đến 20 xã, phường chưa thể ban hành phương án bồi thường… Ông kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập các tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn các xã, phường thực hiện xác định và ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thẳng thắn nhìn nhận: Trong 9 tháng vừa qua, dù kinh tế TP có tăng trưởng nhưng chỉ đạt 7,39%, thấp hơn mục tiêu đề ra là trên 9%. Trong đó vướng mắc lớn nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công… Chỉ ra những khó khăn phát sinh từ việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, như: Cấp xã, phường “thừa số lượng mà thiếu về chất lượng” là cán bộ có trình độ chuyên môn; rất thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đặc biệt, nhiều xã, phường gặp khó trong cân đối kinh phí hoạt động do các nhiệm vụ chi mới phát sinh chưa được giao dự toán kịp thời… Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà cán bộ ở cơ sở đang đối mặt; chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung vào 3 động lực tăng trưởng chính là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; khẩn trương bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2025 cho các sở ngành…
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu UBND TP chỉ đạo: Đặc biệt tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó tăng vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Yêu cầu chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra, giám sát nhà thầu. Các nhà thầu phải lập kế hoạch tiến độ chi tiết và cam kết thời gian hoàn thành; cương quyết xử lý đối với nhà thầu hạn chế về năng lực, vi phạm hợp đồng. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo cung ứng đủ cho dự án trọng điểm.
Đan Phượng

Bình luận (0)