Sự kiện giáo dục

Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tăng cường hội nhập

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, với ngành giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) thành phố, khi cùng đoàn công tác (do đồng chí làm Trưởng đoàn) đến thăm và kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học mới 2024-2025 tại các trường: Tiểu học Thị trấn Phong Điền 1 (huyện Phong Điền), Mầm non Tây Đô (quận Ninh Kiều) và THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng).

Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Trường Tiểu học Thị trấn Phong Điền 1

Tháp tùng đoàn công tác có ông Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; bà Võ Thị Kim Thoa – Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ…

Tại các điểm đến, đoàn đã thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên (GV); tham quan cơ sở vật chất, phòng học, các điều kiện dạy và học và tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của các trường khi chuẩn bị cho năm học mới. Năm học 2024-2025, cả 3 trường trên có hơn 2.800 trẻ, HS; với 169 cán bộ, GV, nhân viên; đa số GV đều đạt chuẩn theo quy định. Các điều kiện về dạy và học của các trường cơ bản đảm bảo theo yêu cầu chương trình GDPT mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trao quà cho lãnh đạo Trường Tiểu học Thị trấn Phong Điền 1

Tại Trường Tiểu học Thị trấn Phong Điền 1, thầy Nguyễn Tấn Lợi – Hiệu trưởng  nhà trường cho biết: Năm học 2023-2024, tỷ lệ HS (HS) hoàn thành cấp tiểu học đạt 100%. Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, trường tuyển sinh đạt tỷ lệ 100% HS ra lớp. Trường có 28 lớp học, 1.005 HS; bình quân 35HS/lớp; tất cả các em được học 2 buổi/ngày.

Trường có 41 cán bộ quản lý, GV; công tác bồi dưỡng GV giảng dạy chương trình mới đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Trường có 49 phòng, đủ phòng học nhưng còn thiếu một số phòng chức năng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trao tặng máy tính, tập, sữa, bút màu cho lãnh đạo Trường Mầm non Tây Đô

Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới, ông Nguyễn Trung Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền trình bày: Lãnh đạo huyện đã kiểm tra các trường trên địa bàn, đến nay các trường đều đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ GV cho năm học mới. Huyện có 35 trường mầm non, tiểu học, THCS và 2 THPT; trong đó có 23 trường đạt chuẩn quốc gia…

Tại Trường Mầm non Tây Đô và Trường THPT Trần Đại Nghĩa, báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các trường cho biết đã sẵn sàng cho ngày tựu trường, đón trẻ và HS đến lớp. Công tác vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang trường lớp, tăng cường thiết bị giảng dạy được 2 trường thực hiện với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của địa phương và ngành giáo dục.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo quận Ninh Kiều tại Trường Mầm non Tây Đô

Thăm, kiểm tra các điểm trường, đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và khá toàn diện cho năm học mới của ngành giáo dục, các quận, huyện, và các nhà trường. Đồng chí lưu ý, bước vào năm học 2024-2025, toàn TP.Cần Thơ có hơn 250.000 HS; Ngành giáo dục cần chuẩn bị tốt để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ; nội bộ đoàn kết; chú trọng tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, GV đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các trường học phải đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Toàn ngành phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, sách giáo khoa…, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác thăm và tặng quà cho lãnh đạo Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục tăng cường vận động, tuyên truyền từ gia đình đến xã hội chung tay góp sức để vận động HS ra lớp: “Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, kết hợp sự quan tâm của các sở, ngành, địa phương chăm lo cho các cháu HS; đảm bảo mọi trẻ em đều được đi học như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không để bất kỳ cháu nào vì khó khăn mà không được đến trường cũng như vì nghèo mà nghỉ học; đồng thời phải quan tâm vun bồi, chăm sóc, khen thưởng, tạo điều kiện học cho các cháu HS học giỏi” – đồng chí Bí thư lưu ý.

Đồng chí Bí thư Thành ủy ân cần trao đổi với Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; rèn luyện kỹ năng sống; và đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, bảo vệ HS khỏi các tệ nạn xã hội; đồng thời kết hợp Trường ĐH Cần Thơ và các trường ĐH khác trong ứng dụng khoa học – kỹ thuật và định hướng nghề nghiệp cho HS

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Ngoài việc nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ dạy học, ngành giáo dục TP cần học hỏi, tìm hiểu những mô hình, cách làm hay của các địa phương khác, các thành phố lớn. Năm học mới cần xác định có gì mới hơn, như sáng kiến mới, cách làm mới, góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới GD-ĐT; đảm bảo HS Cần Thơ có chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, cần đẩy mạnh giáo dục hội nhập, trong đó quan tâm tăng cường giảng dạy một cách hiệu quả ngoại ngữ và tin học cho HS các cấp; kết hợp giáo dục kỹ năng sống, làm tốt công tác hướng nghiệp cho HS phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, và chuẩn bị nguồn nhân lực cho một Cần Thơ đang nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Dịp này, đoàn công tác tặng 3 điểm trường 9 bộ máy vi tính, 10.000 quyển tập, 32 thùng sữa, 350 hộp bút chì màu.

Năm học 2024-2025, Cần Thơ dự kiến đón trên 255.935 trẻ em, HS, học viên đến trường, với 448 trường. Tính đến tháng 7-2024, thành phố có 13.769 cán bộ, GV, nhân viên, trong đó có 11.908 GV. Nhu cầu cần tuyển cho năm học mới là 411 GV.

Đan Phượng

Bình luận (0)