
Ông Trần Quốc Trung – Bí thư Thành ủy Cần Thơ – phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ngày 7-8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Theo báo cáo, 15 năm qua, TP.Cần Thơ đã tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp cũng như tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp: TAND hiện có 5 tòa chuyên trách, 1 phòng nghiệp vụ, 9 TAND quận, huyện. TAND các cấp bố trí phòng xử án theo mô hình mới; việc xét xử, nhất là án hình sự, thực hiện đúng tinh thần cải cách tư pháp, hoạt động tranh tụng tại phiên tòa thực hiện theo hướng đảm bảo thực chất, dân chủ, công khai. Cần Thơ đã đẩy mạnh các chế định bổ trợ tư pháp, trong đó có Đề án phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng. Trước khi Nghị quyết 49 ban hành, Đoàn Luật sư TP có 78 luật sư, đến nay tăng lên 267 luật sư. Đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên tăng về số lượng và chất lượng. Các cơ quan tư pháp TP hoạt động hiệu lực, hiệu quả, độc lập và đúng quy định của pháp luật. Công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND, MTTQ và Viện Kiểm sát cho thấy, tình trạng án hủy, sửa tuy có giảm nhưng không đáng kể. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đề nghị các cơ quan tư pháp cần chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ.
Phát biểu tại đây, ông Trần Quốc Trung – Bí thư Thành ủy Cần Thơ – chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể TP tiếp tục tăng cường công tác giám sát hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phòng chống tiêu cực. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, đảm bảo xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.
Tin, ảnh: Đ.Phượng

Bình luận (0)