Sự kiện giáo dụcTin tức

Cần Thơ tổ chức lễ hội sông nước với quy mô lớn nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 1-12-2025, UBND TP.Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là lễ hội sông nước quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức. Dự kiến khoảng 700.000 lượt du khách sẽ đến với Cần Thơ dịp này.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông tin về lễ hội 

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết: Với chủ đề “Cần Thơ – Sắc màu sông nước”, Lễ hội diễn ra từ ngày 26-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026 tại Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế) và các khu vực lân cận.

Lễ hội nhằm tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch và chào mừng năm mới 2026. Giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước. Tăng cường khai thác hiệu quả các tài nguyên, sản phẩm du lịch trên sông; phát triển các tour, tuyến du lịch nội thành, kết nối du lịch đường sông TP.HCM, TP.Cần Thơ với các tỉnh ĐBSCL, và các quốc gia dọc sông Mekong.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ trả lời các câu hỏi của báo chí

Lễ hội có 12 hoạt động chính như triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông – Miền Tây xưa và nay” tại Công viên Bến Ninh Kiều; biểu diễn nhạc acoustic đường phố tại khu vực rạch Cái Khế; chương trình biểu diễn ẩm thực tại Công viên sông Hậu; đua thuyền buồm trên sông Hậu; diễu hành và giải đua thuyền ván SUP TP.Cần Thơ mở rộng năm 2025 (tại khu vực rạch Cái Khế)… Cùng các hoạt động như: Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương trong cả nước; các gian hàng thể thao, sức khỏe; trình diễn flyboard và Giải vô địch đua vỏ composite TP.Cần Thơ mở rộng năm 2025. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra hội thảo “Du lịch TP.Cần Thơ – Cú hích phát triển bứt phá”…

Bên cạnh đó là các hoạt động phụ trợ như tổ chức thu gom rác, làm sạch bờ sông, kêu gọi người dân bảo vệ môi trường; tiếp tục vận động người dân đóng góp hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ… với sự tham gia đồng loạt của các xã, phường.

Đặc biệt, lễ khai mạc tối 26-12 là điểm nhấn chính của chương trình. Theo Tổng đạo diễn Dương Quang Minh, sân khấu dựng hoàn toàn trên mặt nước, với diện tích trên 500m2, lớn nhất từng thực hiện ở miền Tây; cùng hơn 350 nghệ sĩ, diễn viên, sẽ tái hiện lịch sử khẩn hoang, đời sống – văn hóa gắn với sông nước của cư dân Cần Thơ và ĐBSCL. Ban tổ chức sẽ trình diễn hỏa thuật và bắn pháo hoa 9 lần trên đoạn sông dài 2km từ cầu Cần Thơ đến bến Ninh Kiều. Một nghìn drone sẽ trình diễn hai lần trong 15 phút, tạo hình các biểu trưng văn hóa, câu ca – điệu hò miền Tây.

6 sà lan, tàu kéo và khoảng 100 ghe thuyền sẽ tham gia phục vụ lễ hội. Sà lan lớn nhất (ngang 20m, dài 85m, tải trọng 3.600 tấn) làm sân khấu chính; 1 sà lan khác làm hậu trường. Ghe thuyền sẽ diễu hành, tái hiện không khí chợ nổi Cái Răng, Ngã Bảy, Ngã Năm…

Tổng đạo diễn Dương Quang Minh trình bày những điểm nổi bật của lễ khai mạc tối 26-12

… Cần Thơ sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng rộng 6.360km2, dân số khoảng 4,2 triệu người. 10 tháng qua, TP đón gần 10 triệu lượt khách, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu du lịch đạt gần 8.700 tỷ đồng, tăng 24,86% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao – Du lịch (VH-TT&DL) TP.Cần Thơ cho biết: Địa bàn TP có hơn 636 cơ sở lưu trú, bao gồm khách sạn từ 1-5 sao và các loại hình lưu trú khác, với gần 15.000 phòng. Các cơ sở lưu trú sẽ giảm giá từ 10 đến 35% cho du khách. Hiện có 21 xã, phường đã lên kế hoạch tham gia lễ hội với nhiều hoạt động đặc thù, góp phần để du khách thêm trải nghiệm phong phú khi đến với lễ hội.

Đan Phượng

Bình luận (0)