Y tế - Văn hóa

Cần Thơ: Tỷ lệ tăng huyết áp là 28,9%

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 16-9-2024, tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ,  Liên Chi Hội Tăng huyết áp Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) phối hợp với Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (thuộc Hội Tim mạch học Việt Nam) và một số bệnh viện tại TP.Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết chương trình “Tháng Năm đo huyết áp” 2024, và tổ chức chương trình đào tạo “Hướng dẫn đo huyết áp đúng cách trong cộng đồng”.

Trong 7 năm vừa qua, chương trình “Tháng Năm đo huyết áp” (MMM-May Measurement Month) do Tổ chức Tăng huyết áp thế giới (ISH) và Liên đoàn Tim mạch thế giới (WHL) chỉ đạo thực hiện từ năm 2017 trên 95 quốc gia mà Việt Nam là một thành viên. Năm nay, Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam phát động lễ khởi động Chương trình MMM 2024 trong Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VI vào sáng ngày 14-6-2024 tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ.

Các học viên thực hành kỹ thuật đo huyết áp đúng cách tại nhà

Theo đó, Hội Nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VI tổ chức vào ngày 14 và 15-6-2024, với chủ đề “Giao thoa Tăng huyết áp với các bệnh lý tim mạch-chuyển hoá” do Phân Hội tăng huyết áp Việt Nam phối hợp Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Tim mạch TP.Cần Thơ tổ chức.

Hội nghị thu hút hơn 1.500 đại biểu  từ mọi miền đất nước đến dự offline và hơn 1.000 lượt đại biểu tham dự online qua các kênh phát trực tuyến trên Fanpage của Hội nghị và Fanpage Trường ĐHYD Cần Thơ.

GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam  trao đổi về ý nghĩa của chương trình MMM 2014 và đánh giá cao hoạt động của Liên Chi hội THA/ ĐBSCL

Hội nghị  có 33 phiên chuyên đề tổ chức tại cùng lúc 4 Hội trường trong 2 ngày liên tục với sự tham gia hơn 170 bài báo cáo. Các chủ đề báo cáo trong Hội nghị đã mở rộng đến các lĩnh vực mới nhất, đang được quan tâm như THA và đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, các bệnh đồng mắc như bệnh mạch vành, bệnh thận mạn, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, suy tim, rối loạn nhịp tim, cũng như các phương pháp mới như: Di truyền học, triệt đốt giao cảm thận, siêu âm và các tiến bộ mới trong điều trị THA.

Các vị đại biểu dự Lễ Tổng kết

Hội nghị đã công bố 30 đề tài nghiên cứu khoa học mới về THA và các bệnh đồng mắc của Việt Nam;  và đặc biệt nổi bật là việc thành lập Liên Chi hội THA Đồng bằng Sông Cửu Long (thuộc Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam), và Đơn vị Nghiên cứu và điều trị chuyên sâu tang huyết áp cơ sở 2 đặt tại Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ.

Đơn vị đồng hành Chương trình phòng chống THA/ĐBSCL trao hỗ trợ cho lãnh đạo Bệnh viện trường ĐHYD Cần Thơ và lãnh đạo Liên Chi hội THA /ĐBSCL

Riêng với  chương trình “Tháng Năm đo huyết áp” 2024 của Phân hội THA Việt Nam/Hội Tim mạch học Việt Nam theo phát động của ISH, sau lễ phát động tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VI,  Liên chi hội THA/ĐBSCL  tích cực tham gia và hoàn thành chương trình này vào giữa tháng 8-2024. Theo đó, qua khảo sát 1.066 người trưởng thành tại các khu vực ở TP.Cần Thơ, tỷ lệ tăng huyết áp là 28,9% trong đó không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Tuổi càng cao thì nguy cơ mắc THA càng cao. Cụ thể: 33,8% bệnh nhân mắc THA do tuổi cao; 41,5% do uống nhiều rượu; 45,8% do bệnh đái tháo đường… Tiếp nối chuỗi hoạt động,  ngày  16-9-2024, Liên Chi hội THA/ ĐBSCL  tổ chức chương trình tập huấn “Cập nhật kiến thức và Hướng dẫn đo huyết áp đúng cách trong cộng đồng” cho các tình nguyện viên,  nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở y tế, các công ty Dược phẩm, trang thiết bị y tế trong khu vực ĐBSCL về kiến thức và kỹ năng đo huyết áp, trong đó đi sâu vào các chuyên đề “Đồng thuận về cập nhật đo huyết áp tại nhà”, “Chẩn đoán và điều trị THA”; “Hướng dẫn và thực hành  kỹ thuật đo huyết áp đúng cách”…

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận Tập huấn cho các học viên

Buổi tập huấn nhằm góp phần tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết cho người dân về cách tự đo huyết áp tại nhà với thiết bị cho kết quả chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế.  Điều này giúp tạo ra sự chủ động chăm sóc sức khỏe hàng ngày, đóng góp vào công tác quản lý và giảm nguy cơ THA,  nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho cộng đồng Việt Nam; và góp phần nâng cao hiệu quả của Chương trình  “Tháng Năm đo huyết áp” 2024,  được  Phân Hội Tăng huyết áp Việt Nam triển khai kéo dài đến tháng 10-2024.

Đan Phượng

Bình luận (0)