Đó là chỉ đạo của ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tại hội nghị trực tuyến tổ chức ngày 22-4-2020, của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thành phố phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) với các sở, ngành và các điểm cầu quận, huyện.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo tại hội nghị
Báo cáo tại hội nghị, BS.CKII Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết: Với 2 trường hợp dương tính với Covid-19 đã điều trị khỏi bệnh (cả hai đều từ nước ngoài đáp chuyến bay của VietnamAirlines về Việt Nam, được tiếp nhận tại sân bay Quốc tế Cần Thơ), đến nay thành phố không còn trường hợp mắc Covid-19. BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã có văn bản đề xuất BCĐ Quốc gia xếp TP Cần Thơ vào nhóm nguy cơ thấp và tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và BCĐ Quốc gia trong công tác phòng, chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã triển khai phòng xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 và được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người đến khám, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn bảo vệ nhân viên y tế, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Điểm cầu Hội nghị tại UBND TP Cần Thơ
“Khả năng trong thời gian tới Cần Thơ sẽ tiếp nhận kiều bào từ các chuyến bay đơn lẻ về Việt Nam, Cần Thơ sẽ chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiếp nhận và chuyển đến khu cách ly tập trung. Sau ngày 22-4-2020, các điểm kiểm soát phòng chống dịch tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, dự kiến chuyển đổi sang hình thức mới là các điểm kiểm tra lưu động; Và các địa phương, khu vực, tổ dân phố sẽ giám sát chặt chẽ người từ các địa phương khác đến thành phố” – Người đứng đầu Sở Y tế nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Sở Công Thương, đã xảy ra tình trạng một số đại lý xăng dầu bán xăng cho khách không đúng khối lượng. Sở Công Thương phối hợp Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời. Trong thời gian đầu tháng 4-2020, Sở Công Thương đã kiểm tra 93 cơ sở kinh doanh, trong đó 80 trường hợp vi phạm, chủ yếu là: không niêm yết giá, không mở số sách theo dõi, không có hoá đơn chứng từ, đã xử lý phạt tổng cộng 186.400.000 đồng. Một trong những bức xúc nhất của ngành công thương là các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo của Cần Thơ hiện đang bị ách tắc hàng tại Cảng, mỗi ngày DN phải mất hàng chục triệu đồng phí lưu kho. Các DN rất mong Chính Phủ có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn này.
Trước cuộc sống rất khó khăn của những người lao động và các nhóm người yếu thế, lãnh đạo các quận, huyện đều kiến nghị BCĐ thành phố cho các cơ sở dịch vụ, kinh doanh mua bán nhỏ được hoạt động lại, trên tinh thần chấp hành những qui định về phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc không để hơn 10 khách hàng tại cơ sở. Ngành chức năng cố gắng trao tiền hỗ trợ của Chính phủ cho các nhóm đối tượng theo quy định.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, thông tin thời gian dự kiến cho HS đi học lại
Đối với ngành Giáo dục, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, thông tin: Thời gian dự kiến học sinh (HS) đi học trở lại là ngày 4-5 đối với HS Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và HS khối 8-9 cấp Trung học cơ sở (THCS). Từ ngày 11-5 đối với HS Tiểu học và các khối còn lại của cấp THCS. Từ ngày 18-5 đối với trẻ mầm non, mẫu giáo.
Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thống nhất với những kiến nghị và kế hoạch hành động của các Sở, ngành, và nhấn mạnh: “Trên tinh thần sống chung lâu dài và an toàn với nguy cơ dịch Covid-19, bên cạnh việc tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, Cần Thơ phải tập trung vào việc tháo gỡ đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất qui mô nhỏ, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động để không đẩy một bộ phận người dân vào bần cùng hoá. Thành phố cho phép hoạt động trở lại các cơ sở này theo nguyên tắc phải chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế hoàn thiện ngay Bộ tiêu chuẩn về các biện pháp an toàn tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất. Nếu đơn vị nào không đạt thì không cho hoạt động. Khuyến khích các cửa hàng bán hàng online. Sở Tài chính phối hợp ngành chức năng nhanh chóng thực hiện hỗ trợ các nhóm người yếu thế theo qui định. Ngành Giao thông theo sát chỉ đạo của BCĐ Quốc gia để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp; Vừa chống dịch bệnh nhưng cũng tạo điều kiện cho người dân đi lại làm ăn”.
Đan Phượng

Bình luận (0)