BS Nguyễn Thị Thu Hường – Viện Pasteur cho biết, khi bị các động vật như các loại côn trùng đặc biệt là chó mèo cắn, bạn cần quan sát, theo dõi con vật trong vòng 10 ngày và thực hiện tiêm phòng dại theo đúng quy định.
![]() |
| Phụ huynh đưa trẻ chích ngừa bệnh dại tại Viện Pasteur sáng ngày 5-5 |
Theo BS Hường, nếu bị chó mèo cắn cần phải được chích ngừa đúng theo chỉ định bao gồm 5 mũi tiêm phòng. Đây là biện pháp duy nhất và hiệu quả để cứu chữa những đối tượng bị động vật dại cắn hoặc tiếp xúc với virus dại.
Cần theo dõi con vật cắn
Sáng 5-5, chúng tôi có mặt tại phòng đăng ký tiêm ngừa của Viện Pasteur TP.HCM, có rất đông bệnh nhân đến đây để tiêm phòng bệnh dại. Sau khi điền các thông tin vào phiếu theo dõi tiêm phòng bệnh dại, anh Lê Hoàng, ngụ ở P.13, Q.Bình Thạnh kể lại: “Mấy ngày nghỉ lễ vừa qua, trong một lần đi chơi tại nhà người cô ruột trên đường Nguyễn Xí tôi bị con chó của nhà hàng xóm cắn vào chân phải. Lo sợ nên hôm nay phải đến Viện Pasteur chích ngừa”. Đó cũng là tâm trạng của chị Liên ngụ ở Q.Tân Bình bị con mèo người hàng xóm cào cách đây 1 tháng.
Theo BS Hường, ngoài xác định đúng vị trí vết cắn như đầu mặt cổ, thân, tay chân thì phải xác định được mức độ vết thương để có biện pháp xử trí đúng cách.
Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ của huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt. BS Hương khẳng định, việc tiêm phòng dại đúng đắn và kịp thời là điều cần thiết giúp con người tránh khỏi những hệ quả đáng tiếc có thể xảy ra khi chó mèo cắn.
BS Mai Ngọc Hương – Trung tâm Y tế dự phòng Q.Gò Vấp cho biết, khi bị chó cắn có thể vết thương chảy máu hoặc không chảy máu. Nếu vết thương không chảy máu là còn cạn thì chỉ cần theo dõi con vật trong vòng 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó nếu con chó hoặc mèo chết thì cần phải đi tiêm phòng ngay. Tuy nhiên, theo BS Hương, nếu bị chó cắn ở địa phương đang có lưu hành dịch như xã Thanh Mai thì nên tiêm phòng dại và kết hợp với việc theo dõi con vật. Đối với những người đã tiêm phòng dại do cơ thể vẫn còn kháng thể có hiệu lực để bảo vệ nên sau đó dù có bị chó cắn thì có thể không cần tiêm phòng.
Vaccine tiêm đúng liều
Khi điều trị bệnh nhân bị con vật dại cắn, nếu BS nhận thấy nồng độ kháng thể dưới ngưỡng bảo vệ và người nhà nghi ngờ con vật mắc bệnh dại thì nhất định phải tiêm nhắc lại. Không chỉ đối với người lớn đây cũng là điều áp dụng cho trẻ nhỏ khi bị chó cắn để tránh mắc bệnh dại. Phụ nữ mang thai khi bị chó, mèo cắn cũng cần phải chú ý nhất là nếu con vật đó chưa được tiêm ngừa vaccine phòng dại thì phải đưa ngay đến trung tâm y tế dự phòng hoặc BV cấp huyện thị xã trở lên tiêm phòng đúng với đối tượng là phụ nữ mang thai. Theo BS Ngọc Hương, nếu người bị chó mèo cắn ở vùng đầu mặt hoặc các loại côn trùng, chuột cắn vào người thì phải chuyển đến Viện Pasteur tư vấn và chích ngừa bệnh dại phù hợp. Tại các trung tâm y tế dự phòng quận huyện sẽ tiêm phòng cho những người bị chó mèo cắn ở tay chân và thân. Tiêm vaccine phải đủ liều theo quy định của nhà sản xuất, đúng kỹ thuật và vaccine đảm bảo được bảo quản ở nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C. Khoảng cách thời gian giữa các mũi tiêm trước và sau theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất vaccine.
|
Nên hạn chế nuôi chó mèo BS Huỳnh Văn Bé Phương – Viện Pasteur hướng dẫn: “Để bảo vệ tính mạng con người cần: Hạn chế nuôi chó mèo; Không để chó mèo cắn người; Tiêm phòng ngừa dại cho chó, mèo. Khi bị con vật cắn, nếu con vật còn sống: Phải theo dõi con vật trong vòng 10 ngày; Không được đập chết, cho hoặc bán; Trong thời gian theo dõi không được đem con vật đi tiêm ngừa dại. Nếu trong thời gian theo dõi mà con vật bị dại, bị bệnh, hoặc đi mất… thì phải báo ngay cho cán bộ tiêm ngừa để quyết định cách xử trí. Lời dặn quan trọng: phải tiêm ngừa đủ liều, đúng ngày, đúng hướng dẫn của cán bộ tiêm ngừa, cụ thể: Không dùng thuốc có chứa Corticoide và thuốc có chứa ACTH trong 6 tháng. Không được uống bia rượu, làm việc quá sức, tập thể thao trong 6 tháng. Trong thời gian tiêm ngừa nếu có triệu chứng khác thường như: sốt, khó chịu, đau nhiều, quầng đỏ, phù nề, ngứa, nổi mẩn đỏ, đau cơ, đau khớp, rối loạn tiêu hóa thì phải báo ngay với cán bộ y tế tiêm ngừa. Trong thời gian tiêm vẫn tắm rửa, ăn uống bình thường. |
Sau khi tiêm phòng phải có thời gian nghỉ ngơi không được lao động nặng, làm việc quá sức mình. Không sử dụng thuốc uống tùy tiện mà cần có sự tư vấn của thầy thuốc nhất là các loại thuốc giảm miễn dịch sau khi tiêm vaccine. Hiện nay, theo BS Hương mỗi mũi vaccine có giá trên 200.000 đồng, tổng chi phí cho 5 mũi hơn 1 triệu. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nhiều người tiếc tiền bỏ qua việc tiêm ngừa bệnh dại nhất là khi bị con vật dại cắn. Đặc biệt là không nghe theo lời đồn thổi cho rằng tiêm phòng dại sẽ bị ngu đần, vô sinh để đi điều trị thuốc nam các lang băm bên ngoài mà mang họa vào thân.
Bài, ảnh: Quang Phan


Bình luận (0)