Sự kiện giáo dụcTin tức

Cần xem xét tự kỷ là một nhóm khuyết tật riêng

Tạp Chí Giáo Dục

(GD TP.HCM – Hà Nội): – Ngày 2-4, Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN) lần đầu tiên tổ chức “Ngày Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ”. Dịp này, tại Hà Nội, diễn ra chuỗi hoạt động như triển lãm ảnh về người tự kỷ Việt Nam của nhiếp ảnh gia người Mỹ Debbie Rasiel với đề tài cuộc sống của người tự kỷ và gia đình, ảnh được chụp tại nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó là lễ mít tinh, Đại hội Thể thao thân thiện dành cho người tự kỷ toàn quốc, hòa nhạc của nghệ sĩ Nguyệt Thu và nhóm tứ tấu Apaixonado ủng hộ người tự kỷ. Chuỗi các hoạt động này nhằm tìm những giải pháp chăm sóc can thiệp và chính sách cho vấn đề tự kỷ, tạo dựng môi trường và cơ hội để người tự kỷ hòa nhập cộng đồng cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng tự kỷ.

Trước đó, ngày 1-4, tại hội thảo “Tự kỷ ở Việt Nam – Hiện trạng và thách thức” do VAN tổ chức, ông Nguyễn Trọng Đàm – Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH – cho biết: Hiện Luật Người khuyết tật đã nêu ra sáu nhóm đối tượng người khuyết tật nhưng mới xác định năm nhóm rõ rệt, còn người mắc chứng tự kỷ chỉ xếp trong nhóm đối tượng khác. Vì vậy, người tự kỷ cần được xem xét để đưa thành một nhóm riêng nhằm tạo cái nhìn đầy đủ hơn của xã hội về người tự kỷ.

Cũng theo ông Đàm, người mắc chứng tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là giao tiếp xã hội. Họ cần được quan tâm đúng mức hơn để hòa nhập cộng đồng, xã hội.

Bà Hoàng Ngọc Bích – Chủ tịch VAN – cho biết: Ở Việt Nam hiện có hơn 200.000 người tự kỷ và con số này đang tăng lên với tốc độ rất nhanh.

Th.Lam

Bình luận (0)