Tòa soạnThư đi – tin lại

Cần xóa tình trạng đụng đâu “tè” đó

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay, hình ảnh những người đàn ông úp mặt vào tường để… “tè” bậy nhan nhản khắp nơi, kể cả nơi đông người. Tình trạng đụng đâu “tè” đó hầu như nơi nào cũng có, không ngoại trừ ở vỉa hè, công viên, trạm xe buýt mà ở các con hẻm lớn, nhỏ, khu dân cư… đang làm xấu đi bộ mặt đô thị. Ngay cả làng ĐH Thủ Đức, nơi hàng chục ngàn trí thức của tương lai sinh sống, học tập, vui chơi, tình trạng “tè” bậy lại càng nhức nhối hơn. Nhất là ở những “phố nhậu”, nhà vệ sinh tạm bợ nên hầu hết các “thượng đế” tiểu tiện bên ngoài. Nhà vệ sinh lưu động tại Công viên 30-4 chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn, đến nay không còn nữa, khách đến vui chơi nếu có nhu cầu tiểu tiện thì tự tìm nơi giải quyết. Từ đó xuất hiện nhiều hình ảnh phản cảm. 
Tiểu tiện bừa bãi, một hình ảnh phản cảm khá phổ biến tại TP.HCM
Từ nội thành đến ngoại thành đều thiếu nhà vệ sinh công cộng (NVSCC). Nhiều tuyến đường, khu vui chơi, giải trí hầu như không có hoặc có rất ít NVSCC. Nhiều NVSCC chưa đảm bảo vệ sinh, bố trí ở vị trí không thuận tiện, thậm chí có NVSCC bị biến thành “cửa hàng” mua bán tạp hóa, sách báo.
Ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị còn rất thấp. Việc lắp đặt NVSCC khắp các tuyến đường, khu vui chơi, giải trí… là một việc làm cần thiết nhằm hạn chế tình trạng tiểu tiện bừa bãi. Bên cạnh đó, cần có chiến dịch tuyên truyền nâng cao ý thức người dân và các biện pháp chế tài nhằm góp phần xây dựng một thành phố văn minh, lịch sự.
Bài và ảnh: C.V

Bình luận (0)