Hội nhậpThế giới 24h

Căng thẳng ở Đông Âu

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh sát Moldova bảo vệ một tòa nhà chính phủ ở Chisinau – Ảnh: AFP

Tổng thống Moldova Vladimir Voronin hôm 8.4 đã cáo buộc nước láng giềng Romania đứng đằng sau cuộc biểu tình của phe đối lập tại thủ đô Chisinau nhằm phản đối kết quả bầu cử quốc hội hôm chủ nhật vừa qua.

Cuộc biểu tình nói trên, với khoảng 10.000 người tham gia, đã biến thành vụ bạo động hôm 7.4 làm hơn 270 người bị thương, theo hãng tin RIA-Novosti. Tổng thống Voronin cũng đã tuyên bố ông Filip Teodorescu – Đại sứ Romania tại Moldova – là “nhân vật không được hoan nghênh” và ra lệnh trục xuất Đại sứ Teodorescu khỏi Moldova, BBC đưa tin. Theo Bộ trưởng Ngoại giao và Hội nhập châu Âu Moldova Andrei Stratan, kể từ ngày 9.4, nước này bắt đầu áp dụng quy chế thị thực đối với công dân Romania. Lâu nay, công dân của Romania và nhiều nước khác thuộc EU có thể vào Moldova mà không cần thị thực. Romania đã bác bỏ cáo buộc trên của Tổng thống Voronin. Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, theo AP, Bộ Ngoại giao Romania cho biết: “Việc chính phủ (Moldova) đổ trách nhiệm cho Romania và công dân Romania gây ra các vấn đề nội bộ của họ là không thể chấp nhận được”.

Tình hình ở Moldova trở nên căng thẳng sau cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Phe đối lập đòi hủy kết quả kiểm phiếu với thắng lợi nghiêng về đảng Cộng sản Moldova (CPM) cầm quyền vì cho rằng có gian lận khi kiểm phiếu.  Trong khi ông Voronin tố cáo phe đối lập tìm cách gây mất ổn định tình hình đất nước, theo AP. Ông coi hành động của phe đối lập xông vào đốt phá tòa nhà quốc hội và phủ tổng thống là “âm mưu đảo chính”, theo BBC.

Hãng RIA-Novosti dẫn lời Thư ký Ủy ban bầu cử trung ương Moldova là Yury Chokan hôm qua cho biết giới chức bầu cử nước này có kế hoạch trình kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội vừa qua lên Tòa án Hiến pháp để phê chuẩn vào hôm nay. Theo kết quả trên, CPM đã giành được 49,48% số phiếu bầu. Các đảng đối lập chính gồm đảng Tự do, đảng Dân chủ – Tự do và Liên minh Moldova của chúng ta lần lượt giành được 13,14% số phiếu, 12,43% và 9,77%. Theo tính toán sơ bộ, CPM sẽ nhận 60 ghế trong quốc hội 101 ghế và 3 đảng đối lập giành 41 ghế. Như vậy, CPM đã giành thế đa số tại quốc hội nhưng chưa đủ số ghế cần thiết là ít nhất 61 ghế để có quyền lựa chọn tổng thống kế nhiệm (theo luật Moldova). Điều này có thể sẽ buộc CPM phải thương lượng với phe đối lập để có thể lựa chọn tổng thống mới. Tòa án Hiến pháp có 10 ngày để thông qua kết quả trên.

Theo TNO

Bình luận (0)