|
Việc hạ điểm xét tuyển thấp hơn sàn đối với khu vực “3 Tây” vào giờ chót vô tình khiến công tác tuyển sinh ở các trường thêm rối
|
Đã hơn một tuần kể từ ngày Bộ GD-ĐT “nới” ưu tiên bằng cách cho phép hạ điểm xét tuyển thấp hơn mức sàn ĐH, CĐ đối với những thí sinh thuộc khu vực “3 Tây” (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ), nhiều trường vẫn đang gặp khó khăn.
Các trường cho rằng, lẽ ra Bộ GD-ĐT nên ưu tiên sớm hơn thì công tác xét tuyển đỡ rối, để đến tận thời điểm “ván đã đóng thuyền” như thế này, việc thực hiện khó mang lại hiệu quả!
Rục rịch xét tuyển
Sau khi có quy định của Bộ GD-ĐT, hàng loạt trường hồ hởi “treo bảng” xét tuyển, có nơi tuyển đến hơn 1.000 chỉ tiêu. Trường ĐH Cửu Long xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung đợt này với 1.500 chỉ tiêu; ưu tiên trúng tuyển với những thí sinh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên có tổng số điểm thi (kể cả ưu tiên khu vực và đối tượng) dưới điểm sàn ĐH (hoặc CĐ) không quá 1 điểm. Trường ĐH Trà Vinh cũng thông báo tuyển 280 chỉ tiêu NV bổ sung, áp dụng chính sách đặc thù trong tuyển sinh ĐH, CĐ dành cho khu vực Tây Nam bộ với mức xét tuyển cho các khối và các ngành ĐH, CĐ đều thấp hơn sàn 1 điểm. Trường ĐH Tiền Giang thông báo tuyển bổ sung 6 ngành học bậc ĐH, 16 ngành học bậc CĐ, áp dụng chính sách đặc thù trong tuyển sinh dành cho khu vực Tây Nam bộ.
Tương tự, Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An đặc cách cộng thêm 1 điểm ưu tiên vùng cho tất cả khu vực đối với thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Điểm xét trúng tuyển khi đã cộng ưu tiên khu vực, đối tượng dưới điểm sàn ĐH, CĐ không quá 1 điểm phải học bổ sung kiến thức một học kỳ. Bên cạnh đó, trường còn tuyển hệ dự bị ĐH đối với học sinh thuộc 20 huyện khó khăn thuộc khu vực Tây Nam bộ đã tốt nghiệp THPT. Số học sinh này được đăng ký học hệ ĐH chính quy 5 năm, tức học bổ sung kiến thức 2 học kỳ và được xét tuyển trực tiếp vào học 4 năm ĐH chính quy, không phải dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.
Ở khu vực Tây Nguyên, Trường ĐH Yersin Đà Lạt cũng xét tuyển thấp hơn sàn ĐH, CĐ 1 điểm đối với các thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên thuộc địa bàn. Không chỉ ĐH, nhiều trường CĐ thuộc khu vực “3 Tây” như CĐ Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang, CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cũng bắt đầu rục rịch xét tuyển.
“Ván đã đóng thuyền”
|
Các thí sinh thi ĐH 2012 vui mừng vì làm bài tốt. Ảnh: Anh Khôi
|
Hồ hởi xét tuyển là vậy nhưng thực tế không phải trường nào cũng có được lượng thí sinh như mong muốn. ThS. Phan Nam, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Yersin Đà Lạt, cho biết đã hơn một tuần nhưng chỉ có rải rác một vài em đến nộp. ThS. Nam cho rằng, không riêng gì trường mình mà nhiều trường khác thuộc khu vực Tây Nguyên cũng không có kết quả khả quan. Ngoài ra, khi có quá ít thí sinh lựa chọn, tổ chức học bổ sung kiến thức một học kỳ cho các em sau trúng tuyển là việc mà các trường không mấy mặn mà.
Chính sách đặc thù trong tuyển sinh ĐH, CĐ áp dụng cho khu vực “3 Tây” năm nay có thể đem lại lợi thế rất lớn, giúp các trường thuộc khu vực được ưu tiên nâng tổng lượng thí sinh đầu vào, thậm chí có nơi sẽ đạt được con số đẹp về chỉ tiêu. Tuy nhiên, quy định mới cũng khiến nhiều trường không thuộc vùng thụ hưởng phải… điêu đứng. Đại diện một trường ĐH ngoài công lập tại TP.HCM bức xúc: “Một tuần qua, trường phải giải quyết rút hồ sơ cho khoảng trên chục thí sinh để các em về ĐH địa phương nhập học. Có những em khi đã chính thức trở thành sinh viên của trường vẫn trình hết lý do này đến lý do khác để được rút hồ sơ cho bằng được”. Vị đại diện này tiếc rẻ, nếu đã ưu tiên, Bộ GD-ĐT nên quy định ngay từ đầu để các trường chủ động chứ thay đổi đột ngột khi “ván đã đóng thuyền” như thế này chỉ khiến các đơn vị càng thêm rối vì cứ phải mất công nhận vào rồi trả lại.
|
Nếu thí sinh cứ ồ ạt rút hồ sơ chuyển sang các vùng được ưu tiên thì các trường ĐH ngoài công lập có khi phải đối mặt với nguy cơ… đóng cửa.
|
ThS. Phan Nam cũng đồng quan điểm trên khi cho rằng, quy định này nên đợi để đưa vào quy chế tuyển sinh của năm tới sẽ hợp lý hơn và phát huy tốt công dụng. Bởi dù công tác xét tuyển được kéo dài đến hết ngày 30-11 nhưng thực tế đến thời điểm này, hầu hết các trường đã “chốt sổ” và bắt đầu triển khai đào tạo. Quy định được đưa ra vào giờ chót như vậy không giúp cải thiện được tình hình.
Nhiều trường ĐH ngoài công lập không khỏi lo lắng khi năm nay Bộ GD-ĐT đã tạo thuận lợi bằng cách cho phép các trường tự chủ xét tuyển nhiều đợt đến ngày 30-11 miễn sao đủ chỉ tiêu. Việc hạ thêm điểm xét tuyển vô tình đẩy các trường ĐH ngoài công lập vào thế khó giữ chân được thí sinh trong khi công tác tuyển sinh vốn đã gian nan, trầy trật. Nếu thí sinh cứ ồ ạt rút hồ sơ chuyển sang các vùng được ưu tiên thì các trường ĐH ngoài công lập có khi phải đối mặt với nguy cơ… đóng cửa. Đó là chưa kể những lo ngại về chất lượng giáo dục ĐH trong thời gian tới, một khi cứ tiếp tục “hạ chuẩn”!
TS. Nguyễn Hữu Quyền, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định, đề xuất: Bộ GD-ĐT nên chú trọng chính sách ưu tiên về cơ sở vật chất, tạo điều kiện học tập, miễn giảm học phí… cho người học sẽ thiết thực và công bằng hơn trong xét tuyển giữa các trường lẫn thí sinh. Vì thực tế, những em là con em dân tộc thiểu số, con gia đình thương binh, liệt sĩ, gia cảnh nghèo, khó khăn… đều đã được hưởng những chính sách ưu tiên tương ứng.
Bài, ảnh: Mê Tâm
| Theo quyết định của Bộ GD-ĐT (ngày 22-10) nhằm thực hiện một số chính sách đặc thù trong tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy từ năm 2012 cho các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, các trường ĐH, CĐ có trụ sở chính đặt tại các tỉnh/thành trong ba khu vực trên được xét tuyển bổ sung đối với các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại khu vực và có kết quả thi ĐH (hoặc CĐ) hệ chính quy năm 2012 (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) dưới điểm sàn ĐH (hoặc CĐ) không quá 1 điểm. Các thí sinh được xét tuyển thuộc diện này phải học bổ sung kiến thức một học kỳ, chương trình, nội dung và cách thức do hiệu trưởng trường ĐH, CĐ quyết định. |



Bình luận (0)