Hội nhậpThế giới 24h

Cảnh báo khủng hoảng lương thực năm 2010

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Josette Sheeran, Giám đốc điều hành Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc, cho biết giá ngũ cốc đã tăng 17% và giá lương thực toàn cầu hiện nay cao hơn 5 năm trước 50%. Gần 230 triệu trẻ em và người lớn thức dậy hàng ngày mà không biết chắc họ có được một bát cơm hay không.
“Điều đó không thể chấp nhận được khi trong vòng hai năm qua, số người đói đã tăng từ 846 triệu lên hơn 1 tỉ”, bà Sheeran bày tỏ
Ông Robert B. Zoellick, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ảnh: World Bank
Các nhà lãnh đạo hàng đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo, bao gồm Ngân hàng Thế giới, Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc, đã cảnh báo thế giới cần chuẩn bị để đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực mới và phải xây dựng an ninh lương thực ở các nước đang phát triển.
“Tôi lo ngại chúng ta sẽ lặp lại một thời kỳ khó khăn nữa”, ông Robert B. Zoellick, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phát biểu tại cuộc thảo luận về khủng hoảng lương thực toàn cầu tổ chức ở viện Brookings (Washington, Mỹ). “Đây không phải hiện tượng đến rồi đi mà là một cảnh tỉnh thực sự”.
Ông Zoellick cho biết một số yếu tố làm tăng giá lượng thực từ hai năm qua đến nay vẫn tồn tại. Ví dụ, dự trữ lương thực thấp trước khủng hoảng và đến nay vẫn thấp; hàng hoá trở thành một thứ tài sản đầu tư khiến chúng có nguy cơ thiếu ổn định hơn; giá dầu tăng khiến giá thực phẩm cũng tăng…
Ông cho hay cần tránh nạn đầu cơ lương thực bởi trong khủng hoảng, các lệnh cấm xuất khẩu đã gây ảnh hưởng đến hoạt động mua lúa gạo của Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc nhằm cứu trợ người nghèo đói.
Nhóm G20 đã kêu gọi Ngân hàng Thế giới tích cực phối hợp với các nhà tài trợ để có nguồn quỹ đa phương cung cấp cho ngành nông nghiệp ở nhiều quốc gia nghèo. Sau hội nghị G8 diễn ra tháng 7 năm ngoái, lãnh đạo các nước cũng hứa đóng góp cho sáng kiến an ninh lương thực để nâng cao sản lượng lương thực và dinh dưỡng. Người ta hi vọng Canada, Tây Ban Nha và Mỹ là các nhà tài trợ đầu tiên. Sáng kiến này dự tính hoạt động trước tháng 1-2010.
Ngân hàng Thế giới đã tăng đầu tư cho nông nghiệp lên 6 tỉ USD trong tài khoá này, chưa kể các hỗ trợ cho mạng lưới an toàn xã hội như chương trình dinh dưỡng học đường trong khủng hoảng tài chính và lương thực.
TTO/Theo World Bank

Bình luận (0)