Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cảnh báo tình trạng đuối nước vào mùa hè

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nào cũng vậy, trong dịp hè ở địa phương này, địa phương kia lại xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân hầu hết là các em nhỏ. Trong tháng 5 vừa qua, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tục xảy ra các vụ đuối nước khiến dư luận xã hội địa phương quan ngại. Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo: Nếu nhà trường, gia đình và xã hội còn tiếp tục dửng dưng với tình trạng này, thì còn nhiều vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng khác sẽ  xảy ra.  

Những cái chết thương tâm 
Vụ thứ nhất, ngày 20-5, vào giờ ra chơi buổi sáng, em Hà Thị Ý Nga và em Đào Văn Mẫn và 6 học sinh khác, đều học lớp 9/2 của trường rủ nhau ra tắm ở suối Khe Đài. Kết quả là Nga và Mẫn đã bị tử vong do đuối nước .

Tiếp đến, ngày 24-5, hai em Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Bê, học sinh Trường Tiểu học Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng nhau đi câu cá. Sau đó Hải và Bê rủ 3 người bạn khác cùng xuống sông Ô Lâu để tắm. Trong lúc đùa nghịch, Hải và Bê bị nước cuốn xuống vực sâu, do không biết bơi nên cả hai đã bị tử vong.

Không có người lớn đi kèm, các em học sinh rủ nhau ra hồ tắm. Đây là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn đuối nước. Ảnh chụp ngày 28-5 tại khu tập thể Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Hà Long

Mới đây vào ngày 30-5, trên địa bàn xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra một vụ đuối nước làm hai học sinh tử vong. Nạn nhân là các em Lê Thị Thoa, học sinh lớp 10B10 và Hoàng Thị Thiêm, học sinh lớp 10B8, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Chiều tối ngày 29-5, sau lễ kết thúc năm học, hai học sinh này rủ nhau đi tắm ở khu vực bãi biển xã Điền Lộc, huyện Quảng Điền. Vì không biết bơi, nên hai em đã bị sóng cuốn ra xa và tử vong.
Những vụ đuối nước nêu trên cho thấy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự bất cẩn và thiếu trách nhiệm của nhà trường, gia đình trong việc quản lý, theo dõi các em học sinh và con em mình để trẻ chơi tự do, chơi đùa, rủ nhau đi tắm sông, hồ, ao… Bên cạnh đó là trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền phòng ngừa đuối nước, thông báo nơi nguy hiểm, xây dựng lan can, rào chắn… ở những ao, hồ sâu nhiều người qua lại…  

Cần sự vào cuộc của toàn xã hội

Theo những con số thống kê của các cơ quan chức năng, gần 70% số trẻ bị chết, suýt chết do đuối nước đều ở độ tuổi dưới 15 và phổ biến nhất vẫn là độ tuổi từ 5 đến 9. Đây là độ tuổi vô cùng hiếu động, thích tò mò, chưa đủ sức khỏe… nên rất dễ gặp tai nạn. Nhận thức rõ mối nguy hại của tai nạn đuối nước đối với các em học sinh, Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ, TB&XH) đưa ra các khuyến cáo sau: Không cho trẻ đi tắm, bơi ngoài sông suối mà không có người lớn biết bơi đi kèm. Nên rào quanh ao, hồ nước, hố vôi đang tôi để tránh các em khi chơi đùa ngã xuống. Gần sông nước cần làm cửa chắn và rào quanh nhà. Nên lấp kín các hố và rãnh sau khi đã sử dụng. Làm nắp đậy chắc chắn cho giếng nước, chum, vại đựng nước. Mùa mưa lũ, người lớn nên đưa trẻ đi học. Khi phải qua sông, suối bằng thuyền, mảng… phải mặc áo phao cho trẻ. Quan trọng nhất là phải tập cho trẻ biết bơi.
Ngành giáo dục – đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, tập trung vào khối lớp 4 tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2010-2015. Nhưng, việc triển khai thí điểm chưa thể thực hiện một sớm, một chiều, do còn gặp không ít khó khăn về chuyên môn, về cơ sở vật chất và đặc biệt là kinh phí.
Để con trẻ có một mùa hè bổ ích, thì việc phòng ngừa tai nạn nói chung và đuối nước nói riêng là việc làm rất cần thiết. Cụ thể là, phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo nơi vui chơi cho các em, cũng như quản lý các em trong những ngày hè và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các em về hậu quả tai nạn do đuối nước gây ra.
 Cách sơ cứu cho nạn nhân bị đuối nước
Khi nạn nhân được đưa vào bờ cần làm sạch đường thở, kiểm tra hơi thở. Nếu ngừng thở thì phải tiến hành hà hơi thổi ngạt ngay. Nếu sờ không thấy mạch hoặc tim ngừng đập thì tiến hành ép tim vào lồng ngực. Dùng hai tay ép lên lồng ngực ngoài tim. Ép 100 lần/1 phút. Tần suất ép tim 15 lần kết hợp hai lần thổi ngạt. Chỉ bỏ cuộc khi đã hô hấp nhân tạo được 2 tiếng mà không thấy trẻ phục hồi.
 Theo Hoàng Thanh
(QĐND)

Bình luận (0)