Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Cánh diều chở… hiểm họa

Tạp Chí Giáo Dục

Phụ huynh mua diều cho các con thả diều tại khu dân cư An Sương
Thả diều lâu nay là thú tiêu khiển của nhiều người sau giờ làm, giờ học mệt mỏi, căng thẳng. Nhiều phụ huynh cũng lấy đó làm “phần thưởng” mỗi lần con được điểm cao trong học tập. Tuy nhiên, thú vui này cũng tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường.
Thú vui gây tai nạn thương tâm
Chuyện thả diều gây tai nạn giao thông gần đây nhất xảy ra ở đường DN5, thuộc khu dân cư Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Tai nạn này một lần nữa như gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng chơi diều gây mất an toàn. Điều đáng nói là người bị nạn lại là nạn nhân của thú giải trí tiêu khiển này. Người “trung gian” gây ra tai nạn là anh Nguyễn Hữu Thế Huy (29 tuổi, quê Vĩnh Long). Vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 2-3, anh Huy lưu thông trên đường DN5 thì bị vướng vào sợi dây diều chắn ngang đường. Trong lúc Huy phản ứng nhanh với hành động thắng gấp đã khiến một người đàn ông chạy đến từ phía sau cũng bị vướng vào sợi dây diều này, tông thẳng vào xe anh Huy rồi ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Chỉ một ngày sau tai nạn xảy ra ở TP.HCM, một vụ tai nạn thương tâm khác đã xảy ra ở Tây Ninh khiến em Nguyễn Công Trí, sinh năm 1998, ngụ ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh bị phỏng điện nặng, hai tay và hai chân cùng hạ bộ đều bị cháy. Mẹ của Trí kể rằng Trí chơi diều bị vướng vào dây điện trung thế nên em leo lên mái nhà, dùng cây sắt dài có buộc liềm để lấy diều thì bất ngờ bị điện giật. Do vết thương quá nặng nên Trí được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tai nạn từ việc thả diều ở một số nơi không chỉ gây sát thương mà thậm chí còn gây tử vong cho nạn nhân. Vào tháng 3-2013, em Phạm Đình Tú, 18 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh do mải mê dõi theo cánh diều nên băng ngang qua đường ray tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc Km 146+600 (ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) thì bị tàu hàng số hiệu 288 chạy từ hướng TP.HCM ra Hà Nội bất ngờ tông phải. Tai nạn khiến Tú bị đứt hai chân và sau đó tử vong.
Một trường hợp tử vong oan uổng khác xảy ra ở Hà Nội không phải do chơi diều mà chỉ vì xem thả diều. Chuyện xảy ra với hai anh em của em Trần Văn Tùng, 15 tuổi, ngụ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Số là một lần Tùng đưa em họ 3 tuổi đi xem thả diều tại công trường đang thi công thuộc phường Thượng Thanh, do mải xem thả diều hai anh em Tùng bị ngã xuống cống thoát nước không đậy nắp. Tùng bám được vào thành cống nên người dân phát hiện ứng cứu kịp thời, nhưng em họ của em do bị rớt xuống nước nên đã tử vong. 
Cần chấn chỉnh để đảm bảo an toàn

Hiểm họa chực chờ từ trò chơi thả diều trên đường của các em học sinh. Ảnh chụp tại khu dân cư An Sương (Q.12, TP.HCM)
Một cán bộ hưu trí ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM nói rằng các bãi thả diều tự phát ở quận Bình Thạnh, quận 12, quận 7, quận 8, Thủ Đức… thật sự là nơi giúp người dân có thể thư giãn, giải trí một cách lành mạnh mà không phải tốn kém, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, để thú vui giải trí này thật sự an toàn, người dân nên tránh thả diều dưới hệ thống đường dây điện, đường lưu thông dân sinh, các công trình cầu cống thi công dở dang, đặc biệt là những bãi đất trống có nhiều cây cỏ để phòng tránh trường hợp giẫm phải kim tiêm hoặc các vật dụng sắc nhọn có thể gây sát thương.
Anh Phạm Minh Quốc, người bán diều ở khu dân cư Tân Hưng Thuận hơn 4 năm qua nói rằng anh từng chứng kiến nhiều vụ va quẹt mà nguyên nhân đến từ cả hai phía. Anh Quốc cho biết: “Ở đây ngày nào cũng có người thả diều, nhưng thứ bảy và chủ nhật là đông nhất, cả trăm người già trẻ đều có. Họ chủ yếu thả diều trong bãi đất trống rộng rãi, thỉnh thoảng có vài em nhỏ thả diều trên đường bê tông của khu chung cư. Để tránh tai nạn, việc ngăn cấm trẻ em chơi diều ở khu vực đường là cần thiết, nhưng tình trạng chạy xe với tốc độ quá nhanh thì cơ quan chức năng cũng cần chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh”.
Từ sau vụ tai nạn xảy ra ở phường Tân Hưng Thuận, công an của phường này cho biết sẽ kiến nghị lên cấp trên để chấn chỉnh tình trạng thả diều gây mất an toàn trong khu vực. Tuy nhiên, theo một cán bộ ở quận 12, điều quan trọng cần làm ngay lúc này nữa là phổ biến những điều khoản có liên quan của nghị định 106/2005/NĐ-CP cho người dân. Theo vị cán bộ này, việc gây ý thức xuất phát từ việc giúp người dân hiểu rõ quy định của Nhà nước, và bản thân họ cũng phải nỗ lực chấp hành.
Bài, ảnh: Bích Vân
Theo nghị định 106/2005/NĐ-CP, tại khoản 4, điều 11 quy định: Cấm thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp, thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp. Người vi phạm các hành vi trên sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng.
 

Bình luận (0)