Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cảnh giác trộm cắp cuối năm

Tạp Chí Giáo Dục

Vào thi đim cui năm, tình hình an ninh trt t xã hi thưng din biến phc tp, trm cp xy ra nhiu hơn so vi các tháng trong năm. Do đó, lc lưng công an khuyến cáo ngưi dân nên cn trng bng mi cách có th, đ bo v tài sn ca bn thân và gia đình.

Ca nhà cn đưc thay thế  khóa chc chn đ phòng nga nn trm cp

Nn trm cp hoành hành

Trong tuần qua trên địa bàn quận 7 xảy ra nhiều vụ cướp xe, phá khóa cửa trộm tiền, cướp túi xách trên đường khiến người dân lo lắng. Trong đó có vụ cướp giật túi xách vào khoảng 21 giờ đêm 26-11 tại giao lộ đường số 30 và đường số 79 (phường Tân Quy, quận 7). Rất may được người dân trong khu vực giúp đỡ nên nữ nạn nhân đi xe SH bình an vô sự. Trước đó 1 ngày (25-11), tại chung cư Sky Garden 3 (68 đường Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong) đã xảy ra vụ “đánh tráo” cướp xe SH hy hữu. Đối tượng trộm cắp là một thanh niên khoảng 35 tuổi, chạy xe Max màu xanh (BKS 59.K1-18621) đi vào tầng hầm chung cư và nhanh tay tháo biển số xe mình gắn qua chiếc SH màu đỏ của cư dân. Khi đến khu vực kiểm tra thẻ thì bị bảo vệ phát hiện chặn lại. Để thoát thân, đối tượng đã bỏ xe chạy bộ về hướng rạch Ông Kích – siêu thị SC Vivo City, nhưng sau đó đã bị hai nhân viên trực ban bắt giữ tại bãi đất trống khu dân cư Sadeco. Bên cạnh nạn giật đồ, trộm xe SH, vào lúc 6 giờ sáng 24-11 trên đường Lê Văn Lương còn xảy ra vụ phá khóa ngoài phòng trọ để trộm cắp tài sản (gồm tiền và điện thoại) tại khu nhà trọ thuộc hẻm 174 Lê Văn Lương. Nạn nhân của vụ trộm này là một người đàn ông bán vé số đã lớn tuổi, bị tai biến, đi bán vé số từ sớm nên không hề hay biết xui rủi vừa xảy ra với mình.

Nạn trộm cắp không chỉ hoành hành ở khu nhà trọ, chung cư, khoảng từ tháng 2 đến tháng 11-2019, trên địa bàn quận 7, huyện Bình Chánh, Hóc Môn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm có giá trị tài sản lớn. Trong đó có vụ gia đình ca sĩ Nhật Kim Anh bị đối tượng đột nhập phá két sắt trộm cắp tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng vào ngày 14-7, hoặc vụ cướp chớp nhoáng chỉ trong vòng 15 giây tại tiệm vàng Thông Phương (65/1 đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn) vào ngày 15-11. Hai đối tượng của vụ trộm là Y Ét Ayũn (tên gọi khác là Đức, 22 tuổi, thường trú quận 2) và Đàm Văn Lực (còn gọi là Huy, 31 tuổi, thường trú huyện Hóc Môn) đã bị bắt giữ sau 1 tuần gây án. Khám xét nhà các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 6 cây kiếm, 1 côn nhị khúc, 21 viên đạn, 3 điện thoại di động, 53 bông tai bằng kim loại màu vàng… Thời gian gần đây, nạn trộm cắp còn diễn biến phức tạp với chiêu thức mạo danh tài xế xe ôm công nghệ để người dân mất cảnh giác. Tiêu biểu như vụ trộm tại quán cà phê trên đường Lê Quý Đôn, quận Thủ Đức vào chiều 17-11. Theo đó, một người đàn ông mặc áo đồng phục Grab đi xe máy chở theo người mặc áo đen liên tục đảo qua đảo lại trước quán. Sau khi đã điều nghiên, người ngồi sau xuống xe, người mặc áo Grab tiến tới vờ hỏi đường nhân viên để đồng bọn trộm xe của khách rồi nhanh chóng phóng vụt đi.

Nâng cao cnh giác trong dp cui năm và l tết

Sau vụ cướp xe máy tại quán cà phê ở Thủ Đức, Công ty Grab Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị hỗ trợ điều tra các đối tượng mạo danh tài xế Grab Bike và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đến Công an TP.HCM. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng, công ty khuyến cáo nên đặt xe thông qua ứng dụng, đảm bảo đúng xe, đúng tài xế mới lên xe. Để chủ động phòng ngừa các loại tội phạm trộm cắp tài sản, Công an quận 7 đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Theo đó, các hộ dân hoặc khu nhà trọ cần thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt rất dễ bị đối tượng dùng kìm hoặc xà beng bẻ làm gãy (nếu có điều kiện nên gắn hệ thống báo trộm trong nhà). Ban đêm trước khi đi ngủ, cần kiểm tra kỹ cửa ra vào, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu. Trong trường hợp có người ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, nên cẩn thận khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Nhất là vào dịp lễ tết, khi vắng nhà nhiều ngày các hộ dân nên nhờ hàng xóm hoặc người thân trông coi; cần hạn chế sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo… đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình để tránh bị các đối tượng nhòm ngó. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ; không để tiền mặt, tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM. Riêng khu vực nhà trọ, chủ nhà trọ cần gắn camera có khẩu độ quan sát rộng, ghi hình rõ nét để phòng ngừa tội phạm và phục vụ công tác truy xét của lực lượng công an. Theo đó, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn, thay thế các khóa cửa không đảm bảo chất lượng, bố trí người thân tín quản lý việc ra vào cổng của khách trọ; quy định giờ ra vào nhà trọ để phòng ngừa đối tượng lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên toàn quốc trong dịp cuối năm và lễ tết, tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2019 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an) đã chỉ đạo công an các tỉnh thành triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự dịp Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó chú trọng tăng cường công tác quản lý trật tự và an toàn xã hội; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo; tích cực đấu tranh với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc… Bên cạnh giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; phòng chống ùn tắc, TNGT, tổ chức phân luồng bảo đảm lưu thông an toàn trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ tết 2020.

Vũ Phương

Bình luận (0)