Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cảnh giác với chiêu lừa tiền qua facebook

Tạp Chí Giáo Dục

Mc dù đã đưc cơ quan chc năng cnh báo, thm chí cung cp đưng dây nóng h tr nhưng t đu năm đến nay, nhiu đa phương vn xy ra trưng hp ph n b la tin do kết bn qua facebook. Trong đó có ngưi b la đến 2,2 t đng.

Nên cnh giác vi nhng chiêu la qua Facebook

Nhng “bài hc” đt giá

Mới đây, Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản của bà N.T.N, 51 tuổi sống tại TP.HCM. Theo đơn tố cáo của bà N., bà có kết bạn với một người đàn ông người Mỹ. Người này tự xưng là “tướng John” đang làm việc tại chiến trường Afghanistan. Sau một thời gian quen biết, “tướng John” nói rằng có tình cảm với bà N. và hứa sẽ về Việt Nam làm đám cưới. Lợi dụng tình cảm và lòng tin của bà N., một lần John nhờ người yêu chuyển giúp 675 triệu đồng cho đối tác thông qua tài khoản Đ.T.L tại chi nhánh ngân hàng Sacombank Thủ Đức và hứa 3 ngày sau sẽ chuyển khoản trả lại. Tuy nhiên, sau khi đã chuyển tiền, thì người tình của bà N. bỗng nhiên cắt đứt liên lạc. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lập tức vào cuộc, Công an TP.HCM đã phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản của Đ.T.L và mời đối tượng này lên làm việc. Được biết, chủ tài khoản này mới 24 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mới đây, một giáo viên ngoại ngữ tên Hồ Thị Ánh Nguyệt, 32 tuổi (ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng bị bạn trai ngoại quốc tên Allen Walter lừa gần 600 triệu đồng. Được người yêu hứa gửi cho một sợi dây chuyền, điện thoại di động đắt tiền và 50.000 USD, chị Nguyệt không mảy may nghi ngờ khi được nhân viên công ty chuyển quà tên Đỗ Tuyết Trần thông báo đóng phí nhận quà là 42,1 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Tuy nhiên, sau đó Nguyệt lại bị nhân viên yêu cầu đóng thêm 129 triệu đồng tiền phạt vì gói quà có gửi kèm tiền mặt. Nhằm kiểm chứng thông tin, Nguyệt đã liên lạc với Allen Walter và được bạn trai xác nhận lời nhân viên công ty chuyển quà là đúng. Chưa dừng lại ở đó, người nhân viên công ty chuyển quà lại tiếp tục yêu cầu Nguyệt đóng tiền bảo hiểm là 170 triệu đồng với lý do “số tiền nhận được quá lớn”. Trong lúc nôn nóng chờ nhận được quà của bạn trai, Nguyệt lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là nhân viên Ngân hàng ở Malaysia. Người này cho biết Nguyệt được tạo một tài khoản trực tuyến có số tiền là 500.000 USD và gửi thư email yêu cầu Nguyệt phải đóng 6% tiền thuế (tương đương 240 triệu đồng) mới nhận được mã hoạt động của tài khoản. Tuy nhiên, sau khi chuyển 240 triệu đồng vào tài khoản của như hướng dẫn, Nguyệt vẫn không đăng nhập được vào tài khoản trực tuyến mà đối tác cung cấp. Lúc này, nạn nhân mới biết mình bị lừa và lập tức làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xảy ra nhiều vụ lừa đảo tương tự. Vào ngày 19-8, thượng tá Mai Văn Toàn (Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã nhận được đơn trình báo của 6 phụ nữ là “nạn nhân” của tình trạng lừa đảo qua facebook. Các nạn nhân này hầu hết là cán bộ, viên chức nhà nước. Trong số đó, có trường hợp bà N.T.T.H bị đối tượng Afredo William lừa hơn 1,3 tỷ đồng. Hơn một nửa trong số tiền này bà H. phải đi vay nóng mới có được.

Cnh giác vi nhng chiêu la

TP.HCM đã có đưng dây nóng chng la đo qua mng Internet là 028.3864.0508. Đây là s đin thoi đ ngưi dân có th trình báo khi b chiếm đot tài sn, la đo qua mng Internet, nhm giúp cơ quan chc năng vào cuc và x lý kp thi.

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng đã điều nghiên và xác định được nhóm lừa đảo phụ nữ là các đội tượng ở Campuchia và Malaysia. Các đối tượng này đã câu kết với người Việt trong nước để thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền của phụ nữ qua việc kết bạn trên facebook. Lực lượng chức năng đang tiến hành tăng cường tuyên truyền nhằm cảnh báo cho người dân về vấn đề trên. Tương tự, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào ngày 25-7 cũng đã hoàn tất kết luận điều tra những đối tượng lừa đảo qua facebook và đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố các bị can gồm Ihugba Augustine Chinonso (31 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (32 tuổi, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (26 tuổi, ngụ quận 7), Lê Thị Mai Phương (35 tuổi, ngụ quận 12) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra cho thấy nhóm này đã chiếm gần 4 tỷ đồng của các bị hại.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, từ những vụ việc trên cho thấy, tội phạm sử dụng mạng xã hội với thủ đoạn dùng bẫy tình để lừa đảo phụ nữ chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, thậm chí câu kết với người Việt Nam đóng giả các nhân viên công ty giao nhận hàng hóa, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan để lừa đảo. Chiêu bài của các đối tượng là lên mạng xã hội nhắn tin làm quen với bị hại, dùng hình ảnh của người khác để “quảng bá” ảo về mình, gửi quà tặng có giá trị lớn hoặc ngoại tệ nhằm đánh vào lòng tham của nạn nhân. Do đó, người sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác, tránh kết bạn trên mạng xã hội với người nước ngoài không quen biết, không đáp ứng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản lạ. Khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần thông báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn kịp thời.

Bài, nh: Đinh Vũ

Bình luận (0)