Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cảnh giác với nạn cướp giật cuối năm

Tạp Chí Giáo Dục

Những  ngày qua, tình trạng cướp giật lộng hành tại một số quận huyện trên địa bàn TP.HCM cả trong cửa tiệm lẫn ngoài đường phố khiến người dân lo ngại. Bên cạnh những hành vi và thủ đoạn phổ biến, các đối tượng còn tung chiêu trò “đội lốt” tài xế GrabBike khiến người dân mất cảnh giác.

Người dân cần chủ động phòng ngừa nạn cướp giật vào dịp cuối năm

Chỉ tính trong tháng 12, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản giữa thanh thiên bạch nhật. Vụ gần đây nhất mới xảy ra vào trưa 18-12-2018. Nạn nhân là tài xế GrabBike Lê Thanh Dũng (55 tuổi) được khách hàng Trịnh Minh Long (18 tuổi) thuê chở về hẻm 147 Thái Phiên (phường 8, quận 11). Khi vừa đi đến hẻm này, lợi dụng chỗ vắng, Long đã khống chế ông để cướp tài sản nhưng không thành. Vào ngày 20-12, Công an quận 11 đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng Long và trích xuất dữ liệu từ camera để điều tra vụ việc.

Ngày 17-12, Huỳnh Vĩ Minh (33 tuổi) và Trần Huỳnh Huấn (35 tuổi, cùng ngụ quận 5) lưu thông trên xe máy BKS 59T1 – 889.25 khi đến căn nhà C7/26D (ấp 3, xã Hưng Long) đã nhanh tay cướp giật sợi dây chuyền vàng của chị L.T.T (42 tuổi). Từ thông tin được trích xuất camera, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Công an TP.HCM) đã ra sức truy tìm và bắt giữ các đối tượng chỉ sau vài giờ gây án. Tương tự, vào ngày 15-12 trên đường Nguyễn Trãi (quận 5), hai đối tượng đang lượn lờ để “kiếm ăn”, phát hiện xe máy Yamaha Exciter dựng trước một căn nhà vắng người nên lập tức bẻ khóa lấy cắp. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng bị tổ tuần tra truy đuổi và tóm gọn.

Bên cạnh nạn cướp giật thông thường, gần đây trên địa bàn TP.HCM còn xảy ra nhiều trường hợp giả danh tài xế Grab khiến người dân mất cảnh giác. Tiêu biểu như vụ xảy ra vào trưa ngày 30-10, chị Nguyễn Thị Phương khi nghe điện thoại ở lề đường Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) bất ngờ bị hai thanh niên mặc áo Grab áp sát lấy mất điện thoại. Qua truy xét, Công an quận 3 đã bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 4). Hiện Tuấn đang bị cơ quan chức năng tạm giữ, còn đồng phạm là Phạm Minh Toàn đang bị truy tìm. Một ngày trước, một phụ nữ 24 tuổi khi đang đi bộ trước tòa nhà 96 Cao Thắng (phường 4, quận 3) đã bị đối tượng đội mũ bảo hiểm Grab dùng roi điện đập vào đầu và giật mất túi xách. Tương tự, khu vực quán cơm trên địa bàn phường 26 (quận Bình Thạnh) trong mấy ngày liền bỗng xuất hiện vài người đội mũ bảo hiểm và áo Grab nên nhân viên tưởng là tài xế đang đợi khách. Vào một buổi trưa, khi nhân viên mải làm việc nên đến lúc quay ra thì phát hiện một chiếc xe máy của khách đã biến mất. Kể từ lúc đó những người mặc trang phục Grab cũng mất dạng.

Theo khuyến cáo của Trung tá Lê Minh Lê (Đội trưởng Đội Tổng hợp – Công an quận 3), tình trạng sử dụng trang phục, mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab là một trong những chiêu trò mới của các đối tượng lừa đảo nên người dân cần đề cao cảnh giác. Nhất là khi sử dụng dịch vụ xe Grab, để tránh trở thành “con mồi” của các đối tượng, khách hàng không nên “thấy người mặc áo Grab, đội mũ Grab là lên xe”, mà nên cẩn trọng đối chiếu thông tin cần thiết như biển số xe, hiệu xe, họ tên và hình ảnh tài xế… Trước tình trạng người không phải là tài xế của Công ty Grab nhưng vẫn sử dụng bát nháo hoặc “lợi dụng” trang phục Grab để thực hiện hành vi xấu, cơ quan chức năng đề xuất Công ty Grab ngoài việc trang bị trang phục cho đội ngũ tài xế (mũ bảo hiểm, áo đồng phục), đơn vị nên đầu tư logo cho các phương tiện hoặc thiết kế những ký hiệu độc quyền. Việc giúp khách hàng dễ dàng nhận biết đâu là “tài xế thật” không chỉ đảm bảo uy tín cho Grab, mà còn chú trọng đến sự an toàn cho khách hàng.

Đinh Vũ

 

Bình luận (0)