Tòa soạnThư đi – tin lại

Cảnh giác với nguy cơ cháy rừng

Tạp Chí Giáo Dục

Với khoảng 75% diện tích là rừng núi nên mỗi năm, khi mùa khô đến là nguy cơ cháy rừng ở nước ta lại đặt ở tình trạng báo động cao nhất. Trong những năm gần đây, nhiều vụ cháy rừng lớn như cháy rừng Hoàng Liên Sơn ở Tây Bắc đầu năm 2010 từ các nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt nhưng gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cùng hàng ngàn ha rừng của Nhà nước đang là nỗi lo của nhiều người.
Tuy nhiên, để phòng nạn cháy rừng thì lại là việc làm vô cùng khó khăn bởi lực lượng đội phòng chống cháy rừng của các địa phương rất mỏng theo yêu cầu thực tế. Thêm nữa, việc người dân đốt rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ hay săn thú khiến kiểm lâm không kiểm soát được tình trạng cháy rừng đầu nguồn vì đa phần những cư dân trong rừng là đồng bào dân tộc thiểu số có lối sống khá lạc hậu, chưa ý thức đầy đủ hậu quả của việc cháy rừng. Làm cách nào để phòng chống cháy rừng vẫn đang là bài toán khó của nhiều địa phương trong cả nước ở mùa khô năm nay. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì các phương án tăng cường kiểm soát, giáo dục ý thức người dân bảo vệ rừng vẫn là vấn đề cốt lõi của công tác phòng chống cháy rừng.
ĐOÀN ĐẠI TRÍ (P.Tân Chánh Hiệp – Q.12 – TP.HCM)

Bình luận (0)