Sự kiện giáo dụcTin tức

Cảnh giác với tội phạm ma túy thời… công nghệ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 19-8, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng ra quân đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy và đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh: Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự của TP, cần đẩy mạnh đấu tranh với các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy…

Thống kê của Công an TP.HCM cho thấy, trong 5 năm (2010-2014), trung bình mỗi năm số người nghiện trên địa bàn TP tăng 17,05%. Cụ thể, năm 2010 có trên 11.000 người nghiện, đến năm 2014 đã tăng lên 19.200 người.

Giao dịch ma túy bằng công nghệ cao

TP.HCM không chỉ là địa bàn trung chuyển ma túy ra các tỉnh và nước ngoài mà còn là địa bàn tiêu thụ lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công an TP đã phát hiện 837 vụ và bắt 1.630 đối tượng, thu giữ 8,253kg heroin, 0,138kg cần sa, 52,803kg ma túy tổng hợp… Đặc biệt, thu giữ 11 khẩu súng và 105 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác.

Điển hình là chuyên án 215A phá ngày 22-6-2015. “Qua lời khai của các đối tượng bị bắt, nguồn ma túy được đối tượng cầm đầu đường dây trực tiếp mua từ Trung Quốc vận chuyển về Hà Nội, sau đó chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Chúng lập “tổng kho hàng” tại Bình Dương, các “kho hàng nhánh” tại Ninh Thuận, Lâm Đồng, Cần Thơ và Q.2, Nhà Bè – TP.HCM. Tại đây có phân công các đối tượng canh giữ cẩn mật. Cách thức giao dịch mua bán ma túy của chúng cũng hết sức tinh vi. Đối tượng cầm đầu ở Hà Nội trực tiếp điều hành các chân rết qua điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số hiện đại. Tại các “kho hàng” đều có các két sắt cất giữ ma túy, mã số của két sắt tự thay đổi mã sau mỗi lần nhập, xuất “hàng” thông qua hệ thống mạng viễn thông. Khi giao dịch mua bán ma túy, các đối tượng trá hình bằng hoạt động xe khách chạy hợp đồng để đón “khách hàng” dọc đường, trực tiếp giao dịch trên đường xe đang chạy và trả “khách hàng” dọc đường sau khi kết thúc giao dịch”, ông Võ Văn Trai – Phó trưởng phòng PC47, Công an TP.HCM – cho biết.

Cũng theo ông Trai, các đối tượng phạm tội về ma túy thường thuê phòng tại các chung cư cao cấp để trú ẩn, mua bán cũng như sử dụng ma túy. Cụ thể như các đối tượng chính trong chuyên án 315C khám phá ngày 2-6-2015 đã thuê chung cư cao cấp B2-26-03 khu Samland (P.5, Q.8) để làm nơi giao dịch mua bán ma túy. Tại chung cư này, bất kỳ người khách nào muốn vào đều phải được người nhà đồng ý, thông tin cho bảo vệ trực tiếp hướng dẫn dùng thẻ từ vào thang máy để lên căn hộ. Vì vậy công an đã rất vất vả mới phá được án…

Tội phạm ma túy sẽ diễn biến phức tạp hơn

Ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP.HCM – cho biết: Sau 6 tháng thực hiện nhiệm vụ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc, tổng số người được phát hiện có nghi vấn sử dụng ma túy là 11.223 người. Qua xét nghiệm có 6.963 người dương tính với ma túy. Trong đó có 3.497 người thuộc đối tượng đưa vào cơ sở xã hội. Những trường hợp này đã được chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn ban hành quyết định đưa vào các cơ sở xã hội để quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý. Cũng trong 6 tháng qua, có 537 người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; 640 người đăng ký cai nghiện dịch vụ. Đồng thời các địa phương cũng đang quản lý trên 3.800 người nghiện sau cai, trong đó có 2.438 người có việc làm, 171 trường hợp được hỗ trợ vốn với số tiền trên 1,7 tỷ đồng…

“Từ những kết quả này, đã góp phần kéo giảm (từ 20 đến 28%) số vụ phạm pháp hình sự như trộm cắp, cướp giật… Điều dễ thấy nhất là tại các công viên, bến bãi đỗ xe… không còn tình trạng con nghiện công khai chích thuốc. Qua đó góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP”, ông Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Tuy nhiên, “Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP trong thời gian tới vẫn còn tiếp tục tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Một số lĩnh vực sẽ phức tạp hơn theo chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ phạm tội. Dự báo các tổ chức, đường dây mua bán ma túy sẽ hình thành nhanh, mua bán với số lượng lớn để lấp chỗ trống của thị trường mà công an đã phá vỡ trước đó. Đồng thời sẽ xuất hiện các băng nhóm thu gom tân dược số lượng lớn (để chiết xuất tiền chất sản xuất ma túy tổng hợp) trong nước hoặc chuyển ra nước ngoài. Nguy hiểm hơn là tình trạng sử dụng vũ khí quân dụng của các đối tượng này sẽ phức tạp và nguy hiểm hơn, chúng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng…”, Phó trưởng phòng PC47, Công an TP.HCM Võ Văn Trai nhận định.

Từ thực tế này, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận chỉ đạo: Các sở, ngành, quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động để người nghiện cai nghiện tại cộng đồng, gia đình; đối tượng nghiện không nơi cư trú phải đưa vào cơ sở xã hội. Riêng với ngành công an, đề nghị phải đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy, trong đó tập trung ở các cơ sở kinh doanh nhạy cảm…

Hòa Triều

Bình luận (0)