Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cao Thái Sơn thích đóng vai ác

Tạp Chí Giáo Dục

Gương mặt của Cao Thái Sơn cũng rất … điện ảnh

Hiện nay có nhiều ca sĩ đã bén duyên với điện ảnh, Cao Thái Sơn cũng "đá lộn sân" từ sân khấu ca nhạc sang màn bạc. Vừa trở về sau chuyến đi tặng quà từ thiện ở Quảng Nam, chàng ca sĩ đã vội vàng lao đến trường quay "Bước chân hoàn vũ" để vào vai diễn…

Trong bộ phim này Cao Thái Sơn thủ vai Jonny Phạm. Khác với Lữ trong phim "Đam mê" là cậu sinh viên mê ca hát từ quê lên thành phố lập nghiệp, thì Jonny Phạm lại là vũ công ba lê giàu có, thành đạt từ Mỹ về Việt Nam tham gia khóa tập huấn cho Trường múa Quốc tế. Với “mác” Việt kiều khôi ngô và lịch lãm nên Jonny Phạm được khá nhiều các cô gái chân dài đeo đuổi. Chuyện phim rất nhẹ nhàng xoay quanh những tuyến nhân vật người đẹp, chuyện nghề cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của các lò đào tạo vũ công nên hy vọng sẽ lôi cuốn được khán giả.
Thông tin thêm:

Cao Thái Sơn chuẩn bị làm một Album theo phong cách nhạc Dance. Các ca khúc đều được anh đặt nhạc sĩ viết riêng bằng lời Việt và tự Sơn sẽ dịch sang lời Anh…

Cuối năm nay Cao Thái Sơn dự kiến tổ chức một live show hoành tráng cùng một số khách mời để đánh dấu 5 năm ca hát chuyên nghiệp.

Có thể nói sau những bỡ ngỡ khi lần đầu đến với điện ảnh. Bây giờ Cao Thái Sơn chững chạc lên rất nhiều. Vì lịch đi hát kín mít nên đạo diễn ưu tiên cho anh được đóng theo phân đoạn nên cũng dễ thở. Thỉnh thoảng, kẹt quá thì… nửa đêm thức dậy đi đóng phim. Nhớ nhất là hôm phim khởi quay ở Hóc Môn, 4 giờ sáng Cao Thái Sơn đã lục đục ra trường quay, buồn ngủ díp cả mắt. Tranh thủ lúc đoàn loay hoay lo đạo cụ, ánh sáng…chàng ca sĩ trải báo nằm đất ngủ ngon lành. Sơn vào vai Jonny Phạm rất ngọt là nhờ cô Ngọc Xuân – giáo viên dạy ba lê của Trường múa Thành phố hướng dẫn tận tình.

Là một diễn viên nghiệp dư đến với điện ảnh hẳn trong diễn xuất Cao Thái Sơn phải cố gắng nhiều và học hỏi từ đồng nghiệp?

Cho đến lúc này thì quá trình đóng phim của Cao Thái Sơn vẫn chưa gặp trục trặc gì hoặc khó khăn lắm. Chỉ có hơi mệt là phải học thuộc lời thoại và di chuyển khắp nơi nhiều. Có tập phim, nhiều đoạn lời thoại dài tới 10 đến 15 trang nhìn đã muốn…ngán luôn. Nhưng phải cố gắng thôi. Đặc biệt trong phim "Bước chân hoàn vũ", Sơn đóng chung với nhiều người đẹp lắm. Nếu như ca sĩ Lê Kiều Như diễn xuất lẳng lơ, có cá tính, thì Lý Nhã Kỳ tạo cho Sơn một cảm giác gần gũi, thoải mái. Còn chị Mai Thu Huyền để Sơn học hỏi nhiều điều ở sự trầm tính, chững chạc.

Trước "Bước chân hoàn vũ" Cao Thái Sơn cũng đã tham gia phim "Đam mê", anh nhận được lời khen tiếng chê gì từ phía khán giả?

Từ sau khi phim "Đam mê" lên sóng, Cao Thái Sơn nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả, nhưng chê cũng không ít. Có người chỉ muốn Sơn làm ca sĩ thôi nên cũng có những góp ý chân tình. Tuy nhiên nhiều khán giả muốn Sơn phải thể hiện được trên mọi lĩnh vực để họ có thể bắt gặp ở “mọi lúc mọi nơi”. Niềm khích lệ ấy thực sự là cú hích lớn cho Cao Thái Sơn. Thực ra không phải Sơn muốn ôm đồm việc để nổi tiếng mà điện ảnh thực sự hấp dẫn Sơn. Hiện tại đang có hai kịch bản hay đang được “ngâm cứu” nhưng không biết Sơn có thu xếp được thời gian để tham gia không

Nếu có sự lựa chọn giữa sự nghiệp ca hát và diễn viên, Cao Thái Sơn sẽ chọn nghề nào?

Đương nhiên Sơn phải chọn ca hát rồi. Vì điện ảnh là lĩnh vực mới bén duyên còn âm nhạc đã là máu thịt của Sơn, nhưng suy cho cùng điện ảnh cũng là lĩnh vực giải trí nên Sơn thấy mình cũng có năng khiếu đấy chứ.

Chuẩn bị đủ loại trang phục để đóng phim hàng chục tập như vậy chắc phải tốn khá nhiều tiền?

(Cười): Không sao. Rất may tủ sưu tập các loại quần áo thời trang để đi hát cũng nhiều nên khi đóng phim, Sơn cứ thế lấy ra sử dụng. Các nhân vật thể hiện trong các phim cách ăn mặc cũng đơn giản, phù hợp với áo quần ca hát nên khá thuận lợi cho Sơn. Thỉnh thoảng đi diễn ở nước ngoài mình tranh thủ đi lùng đồ để mua. Ngoài ra, Sơn cũng thích mặc các loại trang phục của Việt Nam, vừa đẹp vừa thoải mái.

Đã đóng các vai chính diện trong dáng vẻ thư sinh và vai chàng vũ công lịch lãm, Sơn có nghĩ mình sẽ thay đổi tính cách, chẳng hạn đóng một vai "dữ dằn" hơn?

Thời gian tới, Cao Thái Sơn mong sao các đạo diễn sẽ cho đóng vài nhân vật phản diện, trái với tính cách của mình: độc ác, gian xảo để cho các vai diễn của Sơn đa dạng hơn.

Kỷ niệm đóng phim nào mà anh nhớ nhất?

Một kỷ niệm và dấu ấn không thể nào quên được đó là sự ra đi của bạn diễn Thanh Phương trong phim "Đam mê". Anh ấy là một người anh, một đồng hương rất đáng kính cùng vào TP.HCM lập nghiệp với Cao Thái Sơn.

Lê Công Sơn (Theo TNO)

Bình luận (0)