Ngày 12-7, BV Phụ sản Quốc tế Phương Châu – Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Phát hiện sớm dấu hiệu tiền sản giật để có thai kỳ an toàn”.
Là một trong 5 tai biến nặng của sản khoa, tiền sản giật (TSG) là một bệnh lý nặng liên quan đến cao huyết áp và bánh nhau của bào thai. Bệnh có thể xảy ra trên bất cứ phụ nữ mang thai nào. Sản phụ bị chẩn đoán TSG đồng nghĩa với đối diện các nguy cơ co giật, đột quỵ, tổn thương các cơ quan và tử vong. Thai nhi có nguy cơ sinh non hoặc tử vong. TSG gây ra những hệ lụy nặng nề nhưng dấu hiệu cảnh báo ban đầu trên thai phụ lại rất chung chung, dễ bị chẩn đoán nhầm sang bệnh lý khác, khiến bệnh nhân mất đi “thời gian vàng” trong chẩn đoán và điều trị. Do đó, sản phụ cần tuân thủ quy trình thăm khám thường xuyên và đột xuất khi có dấu hiệu lạ trong suốt thai kỳ.
Để xử trí đúng và kịp thời đối với các trường hợp thai phụ bị TSG, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) – lưu ý các cán bộ y tế: Việc cố gắng đưa chỉ số huyết áp nhanh chóng trở về mức bình thường sẽ có nguy cơ xảy ra tình trạng giảm tưới máu nhau, khiến thai nhi bị tổn thương. Đồng thời, khi sản phụ được chỉ định sử dụng thuốc hạ áp phải theo dõi cẩn thận dấu hiệu phù phổi. Khi chỉ định thuốc cảnh giác cao cho sản phụ, cần tuân thủ nghiêm quy trình ghi nhãn các ống thuốc rõ ràng, nếu không có thể nhầm lẫn trong sử dụng thuốc…
Đ.Phượng

Bình luận (0)