Sự kiện giáo dụcTin tức

Cặp song sinh đầu tiên ở Việt Nam nhờ mang thai hộ

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần qua, Bệnh viện Từ Dũ thông tin: Ca mang thai hộ đầu tiên tại bệnh viện đã hạ sinh hai bé trai trưa ngày 16-3. Hai bé ra đời nhờ biện pháp sinh mổ ở tuần 35 (một bé nặng 2,1kg, một bé nặng 1,9kg). Hiện sức khỏe của hai bé ổn định, thở tốt, bú được sữa ngoài. Đây cũng là cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam, kể từ khi nghị định mang thai hộ ban hành trong năm 2015.

Theo TS. Vũ Minh Ngọc, Phó Trưởng khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ, người mang thai hộ là dì họ của người mẹ (sinh năm 1987, quê Khánh Hòa). Từ khi sinh ra, người mẹ phát triển bình thường như bao phụ nữ khác nhưng không có kinh nguyệt. Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng vẫn không có con, chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không được. Nguyên nhân do không có cổ tử cung bẩm sinh. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy hai buồng trứng của người phụ nữ này vẫn có thể có con thông qua mang thai hộ.

Sau khi trải qua thực hiện các bước kích thích trứng, lấy trứng thụ tinh với tinh trùng tạo thành phôi, các bác sĩ tiến hành cấy phôi vào tử cung người dì. Trong quá trình mang thai, thai phụ này được theo dõi nghiêm ngặt, tầm soát kỹ lưỡng các bước phát triển của thai nhi.

Cũng theo thông tin Bệnh viện Từ Dũ, từ tháng 7-2015 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 33 trường hợp đăng ký mang thai hộ. Theo đó, 20 trường hợp được bệnh viện duyệt và 11 trường hợp được chuyển phôi, trong đó có 1 trường hợp đã sinh, 5 trường hợp đã có thai, 4 trường hợp đang chờ kết quả và 1 trường hợp thất bại.

N.Trinh

Bình luận (0)