Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Casting phim Việt: Những “mùa hoa” đua nở…

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi casting hàng ngàn bạn trẻ, đạo diễn phim Nhất quỷ nhì ma mới có được một dàn diễn viên phù hợp này. Ảnh: S.M

Năm 2003, Công ty casting (chọn lựa diễn viên) Việtcast đầu tiên ở Việt Nam ra đời. Phát pháo mở màn của công ty này chính là casting bộ phim truyền hình dài tập Dốc tình đã phát hiện ra một loạt gương mặt diễn viên trẻ, đẹp cho màn ảnh như Tăng Thanh Hà, Nguyệt Ánh, Huy Khánh, Kim Hiền… Sau đó, chuyện casting phim bắt đầu nở rộ và hiện tại nó đã trở thành một “quy trình khép kín” không thể thiếu trong việc sản xuất một bộ phim Việt.
Những “mùa hoa” đua nở…
Chỉ tính từ đầu năm 2009 đến nay, việc casting diễn viên cho các bộ phim truyền hình trở nên vô cùng rầm rộ. Trong đó, phải kể đến các bộ phim Siêu mẫu xì trum, Áo cưới thiên đường, Mùa hè sôi động, Đừng đùa với thiên thần, Điệp vụ Sài Gòn, Đại gia đình, Dù gió có thổi, Gia đình phép thuật… Có thể nói, việc casting diễn viên cũng là một trong những cách PR hiệu quả cho bộ phim. Bộ phim Nhất quỷ nhì ma, Những thiên thần áo trắng tuy chưa lên sóng nhưng trong vòng casting đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước đến thử vai; Đừng đùa với thiên thần dài 120 tập, có kịch bản gốc từ Columbia  của đạo diễn Nguyễn Minh Chung cũng vừa casting để chọn khoảng 100 diễn viên chính và phụ… Bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt casting chỉ để tìm người thực sự hợp vai chứ không phải là người mới. Vì thế, các diễn viên – ca sĩ đang “hot” như: Minh Hằng, Lam Trường, Thủy Tiên, Lương Mạnh Hải đã được chọn vào các vai chính của phim. Ca sĩ Minh Thuận – người phụ trách casting cho Hãng phim BHD cho biết: “Dẫu có nhiều người tham dự các cuộc casting nhưng rất khó để tìm được những gương mặt mới tinh đạt được yêu cầu cần thiết về ngoại hình, diễn xuất và các kỹ năng phù hợp cho vai diễn. Vì vậy, lực lượng ca sĩ, người mẫu vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu…”.
Những chuyện vui buồn
Chưa biết trên thế giới họ casting hiện đại và khoa học như thế nào, song ở Việt Nam đã từng có những buổi casting gây xôn xao dân làm nghề. Thử lật những trang “hồ sơ ngầm” để thấy đây là một nghề không phải ai cũng làm được, và không phải người nào cũng làm… tử tế? Lần đầu tiên người ta chứng kiến kiểu casting có một không hai trong bộ phim Dốc tình. Mọi việc không có gì đáng nói nếu đoàn phim ấy cứ làm việc bình thường. Đằng này họ lại chơi trò… hình thức, mời các nhà báo đến chứng kiến buổi casting rồi xin ý kiến. Nhưng rồi kết quả sau cùng “chẳng ăn nhập” gì với ý kiến của các nhà báo bởi thật ra, đạo diễn đã chọn từ trước. Chẳng qua đó chỉ là trò… casting.
Đạo diễn Xuân Cường có cách casting thuộc hàng nhanh nhất… thế giới. Cứ mỗi phim nhận về, anh “nhắm” ngay các diễn viên ngôi sao phù hợp với kịch bản và tiêu chí của nhà sản xuất. Thường thì “chiến hữu” tức là các diễn viên đã từng “nằm gai nếm mật” với anh qua các bộ phim trước là tiêu chí lựa chọn hàng đầu. Nói về chuyện “ô dù”, “ký gửi”, cô diễn viên xinh đẹp đóng vai nhà báo Linh Sương trong phim Nghề báo từng ngậm ngùi cho biết: “Nói đến casting là em muốn… nổi da gà. Tốt nghiệp ra trường, ai lại chẳng muốn đóng phim. Nghe nói casting cứ tưởng là chuyên nghiệp nhưng đến nơi việc chọn lựa không như mình nghĩ. Thời phim truyền hình hiện nay ai đóng mà chẳng được, họ ít quan tâm đến chuyện diễn viên tốt nghiệp trường lớp”. Bài bản trong việc casting phải nhắc đến Công ty HK khi tổ chức các buổi casting “hoành tráng”. Họ mời tất cả những ai có khả năng đến “thử thời”, sau đó lập hồ sơ dữ liệu rõ ràng, thậm chí còn ký độc quyền với diễn viên để khai thác tối đa hình ảnh. Tuy nhiên, cũng không ít đạo diễn lợi dụng danh nghĩa casting, “hù dọa” các diễn viên và luôn muốn chứng tỏ quyền lực vô hạn của mình. Các buổi casting có thể được tổ chức trên bàn nhậu tại các nhà hàng sang trọng, ở đó người ta tha hồ “nổ”: Anh A sẽ đóng vai này, chị B sẽ đóng vai kia… Tin rằng, những hình ảnh làm hoen ố công việc casting chân chính rồi sẽ không còn nữa. Bởi casting là nhằm tìm ra những gương mặt đích thực của bộ phim, làm tốt thì được khán giả ủng hộ, làm nửa vời chắc chắn sẽ không có phim hay…
Casting hiện đã đi vào đời sống phim trường như một điều kiện bắt buộc. Có những diễn viên tên tuổi không chịu đi casting vì cho đó là điều “xúc phạm”, cũng có người dù đã là ngôi sao vẫn tình nguyện đến casting để thử thời cơ mới. Tâm trạng của người đi casting cũng khá đa dạng, có người hồi hộp đến từng phút giây…
 
Y Diệp

Bình luận (0)