Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cậu học trò tài năng

Tạp Chí Giáo Dục

Ước mơ trở thành lập trình viên quốc tế là động lực giúp Viết Chương phấn đấu trong học tập

Ở Trường THPT Phan Châu Trinh (TP.Đà Nẵng), có một cậu học trò luôn gây ấn tượng với thầy cô và bạn bè khi “rinh” hết giải này đến giải khác trong lĩnh vực tin học. Mới đây nhất, với phần mềm CQuizTest (hệ thống kiểm tra trắc nghiệm) em lại đạt giải ba cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ VII năm 2011. Cậu học trò đó là Trần Nguyễn Viết Chương – học sinh lớp 11/2.
Gỡ rối giúp giáo viên
Phần mềm cQuizTest là món quà đầy ý nghĩa mà Viết Chương dành tặng các thầy cô giáo của mình bớt phần nhọc nhằn trong công việc. “Khi nảy sinh ý tưởng em muốn bắt tay làm nhanh nhưng do ở nhà không có máy tính nên em có rất ít cơ hội để thử nghiệm phần mềm của mình. Em cố gắng thu thập tài liệu, đọc tham khảo những bản thảo về các phần mềm kiểm tra trắc nghiệm trên mạng và các phần mềm tham dự cuộc thi những năm trước để học hỏi thêm rồi sau đó trình bày cẩn thận cho bản thảo của mình”, Viết Chương chia sẻ.
Viết Chương cho biết phần mềm cQuizTest “là một hệ thống hỗ trợ kiểm tra trắc nghiệm cho trường học được viết bằng mã nguồn Visual Basic.NET 2008 trên nền Net Framework 2.0. Hệ thống được xây dựng trên mô hình máy chủ – máy trạm và máy trạm có thể tự động chọn các câu hỏi khác nhau trong thư viện câu hỏi tại máy chủ. Chức năng chính của phần mềm như sau: Khi nhập mật khẩu, phần mềm sẽ hiện lên giao diện chính. Với giao diện Ribbon sẽ giúp cho người sử dụng tương tác với phần mềm một cách đơn giản. Giao diện chính có 3 chức năng: Thư viện câu hỏi, thống kê và một số chức năng cao. Phần câu hỏi là phần mà người sử dụng có thể quản lí thư viện câu hỏi của mình, ngoài ra còn có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Sau phần thư viện câu hỏi sẽ là phần thống kê, nơi mà người sử dụng có thể xem qua chất lượng các bài làm của các học sinh được làm trên máy trạm. Ngoài hai chức năng cơ bản này, phần mềm cQuizTest còn có các chức năng hữu ích khác cho người sử dụng là nhập câu hỏi qua tập tin excel và thư viện đề trực tuyến. Với hai chức năng này người sử dụng có thể dễ dàng thêm câu hỏi vào thư viện câu hỏi của mình và chia sẻ cho người khác…”. Hiện tại Viết Chương đang nghiên cứu thêm để tích hợp hệ thống máy tính cả trường.
Thầy Nguyễn Mạnh Huy, giáo viên dạy tin học ở Trường Phan Chu Trinh, nhận xét: “Phần mềm hỗ trợ kiểm tra trắc nghiệm của Chương rất có ích, giúp chúng tôi rất nhiều trong việc kiểm tra trắc nghiệm. Nhờ đó người giáo viên đỡ nhọc nhằn hơn trước rất nhiều. Hiện các giáo viên trong trường đang áp dụng phần mềm này cho việc chấm bài kiểm tra”.
Ước mơ vươn tới chân trời mới
Sinh ra trong gia đình có kinh tế bình thường, chính bài học về tình yêu lao động sáng tạo từ ba mẹ đã sớm hun đúc cho em có một ý chí tự lập vươn lên trong cuộc sống. Viết Chương đam mê tin học từ khi còn học cấp 2. Trong vòng 5 năm liền, từ lớp 7 đến lớp 11, năm nào em cũng đạt giải cao khiến nhiều người thán phục: Năm học 2009-2010, em đạt giải nhất Tin học trẻ quốc gia với phần mềm “Quản lý trẻ em trước cám dỗ máy tính”; năm 2009, em đạt giải nhất Tin học trẻ TP.Đà Nẵng. Đó là chưa kể, từ năm 2008 đến 2011, cuộc thi nào do trường và quận tổ chức, Viết Chương đều đạt giải. Ngoài ra, 9 năm liền Chương luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Chia sẻ về bí quyết học giỏi của mình, Viết Chương vui vẻ nói: “Đối với tin học thì không nên gò bó vào sách vở, tự tìm tòi trên máy tính. Ngoài ra một bí quyết nữa giúp học tốt là… chơi thể thao để có cơ thể khỏe mạnh, đá cầu và cầu lông là hai bộ môn em yêu thích nhất. Mình phải biết phân chia thời gian hợp lý giữa chơi và học”.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Viết Chương bật mí: “Ước mơ sau này của em là trở thành một lập trình viên quốc tế”. Vẫn biết con đường phía trước của em còn dài và vô vàn khó khăn, thử thách nhưng nhìn vào ánh mắt rạng ngời niềm tin và quyết tâm của em, bằng những giải thưởng tin học cụ thể hóa niềm đam mê, chúng tôi tin rằng con đường trở thành lập trình viên quốc tế của Viết Chương đang thênh thang phía trước.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
“Đối với tin học thì không nên gò bó vào sách vở, tự tìm tòi trên máy tính. Ngoài ra một bí quyết nữa giúp học tốt là… chơi thể thao để có cơ thể khỏe mạnh”, Trần Nguyễn Viết Chương chia sẻ.
 

Bình luận (0)