Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cậu học trò trường huyện đạt thủ khoa nhờ “tự học”

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng k thi tt nghip THPT trưc nay, đt th khoa thưng thuc hc sinh các trưng chuyên, hoc trưng dn đu v cht lưng giáo dc và ch yếu TP.Đà Lt và TP.Bo Lc. Song, k thi tt nghip THPT năm nay, mt hc sinh “trưng huyn” đt th khoa; đó là em Nguyn Hu Thiên Cưng (lp 12D1, Trưng THPT Đc Trng). Ngc nhiên hơn, thành tích hc sinh này đt đưc nh vào kh năng t hc…


Th khoa Nguyn Hu Thiên Cưng

Hc và chơi hp lý

Sinh ra và học tập ở “trường làng”, gia đình chẳng mấy khá giả; do đó, cậu học trò Nguyễn Hữu Thiên Cường (sinh 2005), ngoài học tập còn phải phụ giúp gia đình những công việc hằng ngày, không thể so bì chúng bạn. Bởi vậy, những ngày còn học tiểu học, lên THCS, Thiên Cường đã sớm có ý thức xây dựng thói quen tự lập, tự học, tự sắp xếp “thời khóa biểu” cho mình hợp lý nhất.

Đến lớp, chịu khó nghe thầy cô giảng bài, tiếp thu kiến thức, làm bài tập nghiêm túc, đầy đủ; về nhà, em tự học trong sách vở; tự tìm tòi nghiên cứu thêm trong tài liệu, trên internet… để bổ sung kiến thức mới. Điều khác biệt của cậu học trò này là không để gia đình (cha mẹ), nhất là bản thân không tự đặt cho mình quá nhiều áp lực, kiểu như: Phải đi học thêm, tham gia các lớp bồi dưỡng những môn học cơ bản, đặt mục tiêu học để chuẩn bị cho tương lai… Ngược lại, Thiên Cường tự đặt ra “lịch” học và nghỉ ngơi phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi và sở thích của cá nhân mình “học mà chơi, chơi mà học”; đó là không thức quá khuya, không học quá căng thẳng mà còn dành thời gian cho bản thân và sở thích như: Chơi đàn, tập luyện các môn thể thao; lúc rảnh, chơi game thư giãn…


Thiên Cưng cùng m trong ngày nhn bng tt nghip THPT

Tuy nhiên, để liên tục 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp, nhất khối, nhất trường và đạt giải thưởng trong nhiều cuộc thi của Nguyễn Hữu Thiên Cường, ngoài việc tự sắp xếp thời gian “học và chơi” khá hợp lý, phải khẳng định tố chất thông minh, khả năng học giỏi và xu hướng phát triển tịnh tiến của cậu học trò này. Nền tảng những năm học giỏi ở khối tiểu học làm cơ sở để 4 năm học ở bậc THCS, Thiên Cường có điểm số trung bình tất cả các môn luôn dẫn đầu các khối. Ngoài học giỏi đều tất cả các môn, Thiên Cường yêu thích và học giỏi môn toán, ngữ văn, Anh văn… Năm học lớp 10, Thiên Cường còn đoạt giải tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.

Nhìn vào bảng thành tích học tập của Cường, biểu thị rất rõ thành tích tịnh tiến về kết quả học tập của cậu học trò này: Nếu ở cấp THCS, Thiên Cường đoạt giải khuyến khích môn toán thì đến cấp THPT (năm lớp 12) em đoạt giải nhì môn toán trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hay, năm học lớp 10, điểm trung bình môn toán của Cường là 9.4, thì năm học lớp 11, đạt 9.5 điểm và điểm môn toán năm lớp 12 là 9.6 điểm…

Không h ngu nhiên

Vượt lên trên 14.318 học sinh toàn tỉnh Lâm Đồng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vừa qua và vượt qua nhiều học sinh giỏi ở các trường có “bề dày thành tích” trong GD-ĐT để đạt thủ khoa của cậu học trò “trường huyện” – Nguyễn Hữu Thiên Cường khiến các thầy, cô giáo Trường THPT Đức Trọng và đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng vô cùng ngạc nhiên. Song, với nền tảng tích lũy và thành tích học tập đáng nể của cậu học trò này, theo chúng tôi không có gì… ngẫu nhiên!

Thử nhìn vào số điểm các môn đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Toán: 9.6 điểm, ngữ văn: 8.75 điểm, ngoại ngữ: 8.8 điểm, vật lý: 8.75 điểm, hóa học: 8.25 điểm, sinh học 8.75 điểm; điểm khuyến khích: 3.5 điểm; điểm trung bình môn năm lớp 12: 9.6 điểm – cậu học trò “trường huyện” Nguyễn Hữu Thiên Cường xứng đáng với điểm số xét tốt nghiệp cao nhất tỉnh Lâm Đồng: 10.0 điểm!


Các bn hc sinh lp 12D1 ca Thiên Cưng thc hin bui l cho ngày ra trưng

Khi được Bộ GD-ĐT công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, biết mình đạt thủ khoa, cha mẹ, gia đình và bản thân Thiên Cường hết sức sung sướng. Gia đình và ngay cả cậu học trò này không thể tin, một “trường huyện”, so với mọi điều kiện về cơ sở vật chất, dạy và học, thành tích giáo dục… của nhiều trường “tên tuổi” trong tỉnh, thì Trường THPT Đức Trọng còn gặp nhiều khó khăn, lại có thí sinh đỗ đầu kỳ thi lớn!

Song, với cô Trần Thị Bích Liên – giáo viên bộ môn vật lý của Trường THPT Đức Trọng và chủ nhiệm lớp 12D1 thì ngược lại; đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng với cậu học trò của mình. Cô Liên chia sẻ: Cường là một học sinh năng động, nhiệt huyết, nghiêm túc trong học tập và tham gia mọi hoạt động của nhà trường. Trong học tập, em luôn tích cực, chủ động tìm hiểu, nắm vững kiến thức, có tinh thần cầu thị, chịu khó học hỏi, biết lắng nghe… Chính sự cân bằng trong việc tiếp thu kiến thức cũng như thực hành, giải tỏa căng thẳng và tiếp thu năng lượng từ các hoạt động ngoại khóa đã giúp cho Cường có được sự hiểu biết xã hội khá toàn diện, nên em rất tự tin khi làm các bài thi tại lớp cũng như tham dự kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi…

Với thành tích học tập, rèn luyện tốt này, thủ khoa Nguyễn Hữu Thiên Cường tự tin bước vào ngưỡng cửa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ngành khoa học máy tính, với mơ ước trở thành một lập trình viên trong tương lai.

Học giỏi môn toán, sao lại chọn công nghệ thông tin? “Đam mê môn toán, nhưng em đã xác định khả năng của bản thân, em quyết định theo học ngành khoa học máy tính; bởi hiện tại và trong tương lai, công nghệ luôn có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống hiện đại. Em muốn tận dụng tốt khả năng của mình để tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, mong sau này trở thành một chuyên gia về công nghệ, vừa giúp mình tự lập trong cuộc sống vừa góp phần vào sự phát triển của xã hội…” – Thiên Cường tâm sự.

Thông minh, học giỏi, có bản lĩnh và khả năng tự lập tốt, tin chắc rằng trong tương lai sẽ có thêm một tài năng trẻ, giàu tâm huyết đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển của đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển hiện nay…

Thanh Dương Hng

Bình luận (0)