Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cây cảnh giả vào mùa

Tạp Chí Giáo Dục

Hoa kiểng bán dạo trên đường Hoàng Minh Giám, Gò Vấp

Cuối năm, nghề bán cây cảnh dạo trở nên nhộn nhịp khác thường. Người bán cây cảnh dạo đi sớm về trễ với mong muốn kiếm thêm ít thu nhập lo tết cho gia đình. Song đây đó lại xuất hiện một số người đi bán cây cảnh giả, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhiều người hành nghề bán cây cảnh dạo chân chính.
Thời gian gần đây, nhiều người đã “hớ hàng” khi mua phải các loại cây cảnh giả… như thật. Chiêu mà những người “bán lừa” này thường sử dụng là gắn trái giả, hoa giả lên thân cây hay cắm cành vào chậu sao cho giống như một cây thật rồi bán với giá cao. Nhìn cây sung bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hai ba trái, anh Định (trú tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức) lắc đầu ngao ngán: “Tôi có thú chơi cảnh nên mấy tuần trước thấy có một ông bán dạo chở một cây sung rất đẹp và kêu lại mua. Cây đó thân mập, lá xanh khỏe, nhiều quả và quả lại mọc đến tận… gốc. Người chơi cảnh rất khó có thể “nuôi” một cây sung trưởng thành đẹp như thế này. Sau khi xem xét kỹ, tôi đã mua được với giá mềm chỉ 400 ngàn đồng. Bạn bè đến xem ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau quả bắt đầu héo vàng rồi rụng đi. Biết là đã ăn quả lừa nên tôi mang cây sung ra vườn sau để, đám bạn có hỏi thì bảo có người quen thấy đẹp nên năn nỉ… để lại”. Trường hợp mua phải cây cảnh giả giống như anh Định hiện nay không hiếm, nhất là vào mùa gần tết, khi nhu cầu mua cây sung mà đặc biệt là sung nhiều quả tăng mạnh. Ông Bảy Tươi, chủ vựa cây cảnh trên đường Thống Nhất (quận Gò Vấp) giải thích: “Những người bán sung giả thường mua các loại cây sung không trái ở vựa về rồi tìm trái sung của những cây to lấy keo dán lên đem đi bán. Mỗi ngày bán được một cây thôi đã “no” rồi”. Dạo quanh khắp các vựa cây cảnh, hỏi mua cây sung cảnh có nhiều trái thì chủ vườn nào cũng lắc đầu.
Ngoài cây sung ra thì nhiều loại cây cảnh khác như hải đường, bonsai, si, lộc vừng… cũng được làm giả. Các loại cây này được “phù phép” từ không quả thành… có quả. Có loại quả ra đến tận gốc, nếu ít cành thì những “siêu nghệ nhân” còn gắn thêm cành để tạo dáng. Người mua nếu không xem xét kỹ lưỡng thì khả năng mua trúng cây giả là rất cao. Việc xuất hiện những người bán cây giả đã làm cho những người bán cây cảnh chân chính ít nhiều bị ảnh hưởng. Anh Lê bán cây cảnh trên đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) bức xúc: “Những người bán cây cảnh tại một chỗ cố định như chúng tôi không bao giờ làm trò ấy. Đa số những người bán đồ giả đều đạp xe đi lang thang để kiếm người mua, chứ đứng bán một chỗ thì sợ bị khách hàng quay lại… đập chết”. Theo anh Lê, người dân khi mua cây cảnh phải chú ý xem kỹ cuống lá, cuống hoa có bị gắn hay nối không, tránh mua cây bị đứt rễ và cây cành non mà có nhiều quả.
HỮU TRÍ

Bình luận (0)