![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại lễ phát động |
Ngày 24-11, tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hưởng ứng sáng kiến toàn cầu về “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học”. Dự lễ phát động phía Bộ LĐ-TB&XH có ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em; phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, đại diện các cục, vụ liên quan; đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT tỉnh thành: Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng; Hiệu trưởng các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố và hơn 500 học sinh tham gia…
Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, hệ thống pháp luật và chính sách phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em ở nước ta đã được ban hành khá đầy đủ. Trên cơ sở Hiến pháp của nước CHXHCNVN, Bộ Luật hình sự, Luật Trẻ em, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, Chỉ thị liên quan đến Bảo vệ Trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tuy nhiên hiện nay bạo lực thân thể trẻ em vẫn đang là vấn đến bức xúc của toàn xã hội. Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng trên 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp. Theo kết quả khảo sát của tổ chức Tầm nhìn thế giới, khảo sát và phỏng vấn HS tại 2 tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang, có 44% trẻ em bị bạo lực, trong đó 23% bị đánh, tát, đòn roi. Trong báo cáo mới đây về can thiệp và hỗ trợ theo đường dây nóng 18001567 phản ánh về bạo lực trẻ em thì trong 689 ca bạo lực trẻ em, có đến 06/10 ca bạo lực thân thể, trong đó 4 ca bạo lực gia đình và 2 ca bạo lực học đường.
Thứ trưởng cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực trẻ em trong gia đình và nhà trường. Nguyên nhân chủ yếu là do gia đình, nhà trường chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực sự quan tâm đến sự phát triển tâm sinh lý của các em, nhiều bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo và chính bản thân trẻ còn thiếu kiến thức cơ bản và ý thức, hành vi thực hiện pháp luật về quyền trẻ em. Ngoài ra, các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ lu thâm, bố mẹ mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… cũng dẫn đến hành tình trạng bạo lực trẻ em.
![]() |
| Các em HS tại Đà Nẵng tham gia hưởng ứng lễ phát động về phòng chống bạo lực trẻ em |
Để khắc phục tình trạng bạo lực học đường, bạo hành trẻ em trong gia đình và trường học, hưởng ứng sáng kiến toàn cầu “chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” do bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thần giới khởi động tại Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị các Sở GD&ĐT, các trường, các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và HS triển khai quyết liệt các hoạt động mang tính thực tiễn như: Đối với Sở GD&ĐT và các trường cần chỉ đạo lồng ghép hiệu qua cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô là một tấm gương đại đức, tự học và sáng tạo; tích cực triển khai có hiệu quả các đề án, các Nghị định về môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường… Với GV cần trau dồi kiến thức chuyên môn, giàu lòng nhân ái, sử dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, phù hợp và tích cực… Bên cạnh đó Thứ trưởng cũng đề nghị các bậc phụ huynh luôn mẫu mực cho trẻ noi theo, trở thành người thầy giáo, cô giáo của con trong gia đình và đồng hành với nhà trường, thầy cô trong giáo dục, rèn luyện con em mình.
Tại lễ phát động, các em HS và phụ huynh cũng đã được nghe chuyên gia chia sẻ về kinh nghiệm phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình và nhà trường. Các phương pháp, cách thức phòng, chống để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Vĩnh Yên



Bình luận (0)