|
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp |
Ngày 26-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện về “Tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội và quốc phòng – an ninh TP 9 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013”. Theo đó, một trong những vấn đề được quan tâm là chương trình nhà ở cho người dân.
Theo báo cáo, tính đến tháng 9, toàn TP đã phát triển được 6,83 triệu m2 diện tích sàn xây dựng (đạt 85% so chỉ tiêu là 8 triệu m2 sàn xây dựng), nâng diện tích bình quân đầu người khoảng 16,38m2/người. Đã cấp 27.374 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn (tăng 3,4% so cùng kỳ) với diện tích sàn 4.763,6 ngàn m2 (tăng 5,9% so cùng kỳ).
Về nhà ở xã hội, TP đã bàn giao 105/484 căn tại chung cư 171A Hoàng Hoa Thám – Q.Tân Bình, chuẩn bị bàn giao dự án chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành – Q.10 gồm 108 căn. Ngoài ra, có 3 dự án nhà ở xã hội đã hoàn tất thủ tục và đang chờ được vay vốn. Bên cạnh đó đã có 9 dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang làm nhà ở xã hội với số lượng là 9.218 căn hộ.
Cũng trong 9 tháng qua, TP đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ký túc xá Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP, đáp ứng 1.700 chỗ ở cho sinh viên. Ngoài ra, TP đã hoàn thành 13 khối nhà ký túc xá ĐH Quốc gia TP, đáp ứng 28.500 chỗ ở cho sinh viên. 1 trong 4 dự án nhà lưu trú công nhân (ngừng thi công từ năm 2012 do thiếu vốn) đã vay được vốn và thi công lại từ đầu tháng 5-2013.
Thị trường bất động sản, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã bán được 4.437 căn hộ/14.490 căn hộ (chiếm tỉ lệ 30,62% so tổng số tồn kho bất động sản báo cáo cuối năm 2012), với tổng giá trị ước tính khoảng 7.795,53 tỷ; còn 10.053 căn hộ tồn kho với tổng giá trị khoảng 17.663,42 tỷ đồng. Ông Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng TP cho biết: “Sở dĩ các doanh nghiệp bất động sản bán được nhà không phải do giảm giá bán xuống 50% như một số báo đã đưa tin mà nguyên nhân chính là doanh nghiệp đã điều chỉnh cơ cấu căn hộ cho phù hợp với đại bộ phận người dân có thu nhập thấp…”.
Cũng theo ông Tuấn: “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP đã 3.034 trường hợp xây dựng sai phép, không phép (tăng 8,78% so cùng kỳ là 2.789 trường hợp), trong đó 2.432 trường hợp xây dựng không phép, 602 trường hợp xây dựng sai phép. Các sở, ngành liên quan đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý trật tự đô thị nhằm chấn chỉnh tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn TP. Theo đó đã kiểm tra tại các khu vực điểm nóng như xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, xã Bình Hưng – H.Bình Chánh; xã Thới Tam Thôn – H.Hóc Môn; P.Tăng Nhơn Phú A, P.Trường Lưu – Q.9); P.Tân Thuận Đông – Q.7; P.Hiệp Bình Chánh, P.Trường Thọ – Q.Thủ Đức; P.Hiệp Thành – Q.12; P.Thảo Điền – Q.2; Q.Gò Vấp… Kết quả đã giải quyết 2.596 trường hợp xây nhà trái phép và không phép”.
Tại cuộc họp, ông Quân chỉ đạo: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm là tập trung triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn TP (gồm: Nhà ở xã hội, chung cư hư hỏng, nhà ở tái định cư, ký túc xá sinh viên, nhà lưu trú công nhân). Song song đó triển khai chiến lược phát triển nhà ở từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; nghiên cứu ban hành quy chế quản lý nhà chung cư và kế hoạch về giải quyết hàng tồn kho bất động sản trên địa bàn TP. Đặc biệt, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra quản lý trật tự xây dựng, góp phần kéo giảm tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn TP…”.
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)