Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chăm lo công đoàn viên, người lao động ngành y tế có hoàn cảnh khó khăn

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 27-2-2024, nhằm chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/ 27-2-2024), đồng thời chia sẻ khó khăn với ngành y tế, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế thành phố tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm và cơ sở y tế trên địa bàn Cần Thơ.


Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ nêu kiến nghị với lãnh đạo LĐLĐ thành phố

Theo đó,  100 công đoàn viên, người lao động ngành y tế có hoàn cảnh khó khăn  được nhận mỗi người 2 phần quà với tổng giá trị 824.000 đồng/người (gồm 1 phần quà là tiền mặt từ Quỹ Vì người nghèo trị giá 500.000 đồng và 1 phần quà trị giá 324.000 đồng,  do Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ Hoàng Quốc Cường vận động Công ty CP sữa Vitadairy Việt Nam,  TP.Hồ Chí Minh  hỗ trợ),

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đánh giá cao vai trò quan trọng và thành quả của ngành y tế trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời biểu dương tinh thần vượt khó của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, viên chức ngành y tế TP.Cần Thơ trong thời gian qua. Thông qua những phần quà, LĐLĐ thành phố mong phần nào giúp người lao động ngành y tế giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời động viên các anh, chị tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho ngành y tế.


Các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế và Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ trao quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Quốc Cường – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ  khẳng định:  Sự phát triển ngành y tế TP thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Công đoàn ngành (CĐN) Y tế. CĐN đã chăm lo thiết thực công đoàn viên; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên, tháo gỡ khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công đoàn viên, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Đồng thời vận động CCVCLĐ đóng góp các quỹ xã hộị như: Quỹ đi bộ hướng về y tế cơ sở; Quỹ tấm lòng vàng; Quỹ thiên tai; Đặc biệt là quỹ vì Người nghèo được CBCCVC tích cực hưởng ứng hằng năm đóng góp (mỗi CBCC ít nhất 1 ngày lương) số liệu thống kê khoảng trên 700 triệu đồng/năm. Hằng năm, ngành y tế tổ chức  khám cấp  thuốc miễn phí cho người dân nghèo vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách… trị giá trên 1 tỷ đồng (vận động Công ty Cổ phần dược Hậu Giang tài trợ 1 tỷ đồng; các nhà hảo tâm hỗ trợ thuốc, nhu yếu phẩm).


Dịp này, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai (thứ 7, từ trái vào) chúc mừng Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ  nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/ 27-2-2024)

Người đứng đầu Sở Y tế TP đề nghị CĐN Y tế  tiếp tục quan tâm những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đoàn viên bệnh hiểm nghèo và bệnh nghề nghiệp. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho CCVC. Nghiên cứu phát động phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam vào năm 2025… Giám đốc Sở Y tế TP cũng  đề nghị  lãnh đạo LĐLĐ thành phố sớm xem xét hỗ trợ biên chế cho CĐN Y tế và quan tâm chính sách nhà ở xã hội cho CCVC chưa có nhà ở.


Thời gian tới, Liên đoàn Lao động cùng Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều  hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống cho công đoàn viên, người lao động

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Lý, nhằm hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với người lao động, đầu tháng 2-2024, LĐLĐ thành phố cùng CĐN Y tế thành phố đã triển khai các hoạt động điểm nhấn như: Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ”, xây dựng mái ấm công đoàn; tặng quà và lắng nghe tâm tư tình cảm của các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; thăm và tặng quà cho các y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc xuyên Tết tại các bệnh viện, trung tâm y tế  dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Ngoài ra, CĐN y tế  cũng thường xuyên nắm bắt, tìm hiểu tâm tư của đoàn viên, người lao động; triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập trong các doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng, cắt giảm đơn hàng…

Đan Phượng

 

 

 

Bình luận (0)