Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chăm lo tốt hơn cho trẻ có yếu tố nước ngoài

Tạp Chí Giáo Dục

Đi biu nêu ý kiến ti bui hp

Đó là chỉ đạo của bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – tại buổi họp giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài, đang cư trú trên địa bàn TP.

Yêu cầu quan trọng nhất đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài là giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch. Thời gian qua, Sở Tư pháp Cần Thơ đã tạo mọi điều kiện để những trường hợp này hoàn thành hộ tịch. Tính đến ngày 30-10-2019, Cần Thơ có 1.027 trẻ thuộc diện này, trong đó có 23 trường hợp trẻ chưa đăng ký khai sinh. Do không có giấy khai sinh, các em không được hưởng các quyền lợi được quy định đối với trẻ em, trong đó có việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và được điều trị miễn phí đối với trẻ dưới 6 tuổi.

Có nhiều nguyên nhân của tình trạng trên, trong đó có việc mẹ các em không mang đầy đủ giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân với người nước ngoài cũng như giấy tờ chứng minh việc sinh trẻ. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ nên cố tình khai không trung thực dẫn đến việc đăng ký khai sinh sai thẩm quyền, chưa đúng quy định pháp luật. Nhiều trường hợp trẻ được mẹ gửi về cho ông bà ngoại hoặc người thân nuôi, mẹ ở nước ngoài hoặc làm ăn xa, giữ hết các giấy tờ liên quan đến các em, người nuôi dưỡng trẻ không biết thông tin, hoặc cung cấp thông tin không chính xác cho ngành chức năng.

Về phía Sở GD-ĐT, đã linh động tạo điều kiện thuận lợi cho các em đi học. Những trường hợp không có giấy khai sinh, người thân chỉ cần làm giấy cam kết với những thông tin cần thiết, có xác nhận của địa phương là được đến trường. Quá trình học, trẻ được cấp học bạ và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học. Toàn TP hiện có 535 HS thuộc diện này, đang học từ mầm non đến THPT, ngoài ra có 2 em đang học ĐH. Tuy nhiên số trẻ đi học còn ít so với tổng số trẻ có yếu tố nước ngoài đang cư trú trên địa bàn TP, trong đó có 10 trẻ khuyết tật không được đến trường.

Tại buổi làm việc, bà Võ Thị Hồng Ánh đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành trong công tác chăm sóc trẻ có yếu tố nước ngoài, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tìm biện pháp để giúp tất cả các trường hợp này có đủ giấy tờ hộ tịch. Trong đó ngành lao động phối hợp Công an, Thành đoàn và các địa phương rà soát những trường hợp trẻ không được đến trường, tìm hiểu nguyên nhân, sau đó cùng ngành GD có biện pháp hỗ trợ. Đối với những trường hợp thiếu giấy tờ tạm trú, hoặc chưa có giấy khai sinh, trong khi chờ chủ trương của các bộ liên quan, trước mắt các sở cần linh động tìm biện pháp giúp đỡ để tất cả các em đều được chăm sóc và hưởng những quyền lợi theo quy định, trong đó ưu tiên giúp các em được đi học và được chăm sóc y tế.

Bài, ảnh: Đan Phưng

Bình luận (0)