Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo

Tạp Chí Giáo Dục

Sau s vic bo hành tr ti nhóm lp mu giáo Tí Bo (TP.Th Đc), nhiu qun, huyn ti TP.HCM đã có văn bn khn chn chnh hành vi vi phm đo đc nhà giáo đi vi tr ti các cơ s giáo dc mm non trên đa bàn.


Nhiu qun huyn ti TP.HCM chn chnh vi phm đo đc nhà giáo vi tr mm non

Trong văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo đối với trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, huyện Củ Chi đề nghị hiệu trưởng các trường mầm non; chủ nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT về công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo, quyền trẻ em và những vấn đề liên quan các hành vi bạo hành trẻ em. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các hành vi bạo hành trẻ em.

Tổ chức kiểm tra, tự đánh giá việc triển khai Thông tư 45/2021 của Bộ GD-ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non nhằm phát hiện các nguy cơ mất an toàn trẻ và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Thường xuyên kiểm tra và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết theo đúng quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, tổ chức thực hiện đúng nội quy, quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại đơn vị, đảm bảo đúng chế độ sinh hoạt của trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện đúng tiến độ khung thời gian năm học 2023-2024.

Quận 12 là đơn vị tập trung nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục, độc lập, trước sự vụ giáo viên bạo hành trẻ tại nhóm lớp mẫu giáo Tí Bo (TP.Thủ Đức), địa phương này đã có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo đối với trẻ. Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận 12 cũng đã có văn bản yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập, các nhóm lớp mẫu giáo độc lập tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ, kịp thời ngăn ngừa chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Bà Trang đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo. Có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các hành vi bạo hành trẻ em trong đơn vị.


S GD-ĐT TP.HCM chn chnh s vic bo hành tr ti nhóm lp mu giáo Tí Bo (TP.Th Đc)

Tương tự, Phòng GD-ĐT quận 11 cũng vừa tổ chức chuyên đề “đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”. Buổi chuyên đề với sự tham gia của các trường mầm non trong và ngoài công lập, chủ các nhóm lớp độc lập.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 11 nhấn mạnh: “Chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Để trẻ được khỏe mạnh, an toàn mọi lúc, mọi nơi: trong gia đình, ở trường mầm non, ngoài cộng đồng, cần có sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội”.

Sau khi tham dự chuyên đề các cán bộ quản lý, giáo viên đã biết xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động như: hoạt động học, hoạt động vui chơi và các hoạt động khác nhằm giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ. Đa dạng hóa các hình thức phối hợp với phụ huynh nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho trẻ đáp ứng theo chương trình giáo dục mầm non và Thông tư 45 về đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non.

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, đối với trẻ mầm non việc đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được ngành giáo dục TP.HCM đặt lên hàng đầu. Ngành giáo dục không chấp nhận bất cứ hành vi nào bạo hành trẻ.

Trước một vài sự vụ bạo hành trẻ đơn lẻ xảy ra tại một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua, bà Điệp cho biết Sở GD-ĐT TP đã có văn bản chấn chỉnh, đồng thời tới đây sẽ tăng cường các chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm…

Năm học 2024-2025, TP.HCM có 1.275 cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập. Trong đó, công lập là 473 trường, ngoài công lập là 802 trường. Bên cạnh đó, toàn TP có 1.843 cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập. Nhiều năm nay, tình trạng bạo hành trẻ mầm non đã không xảy ra tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP.

Khương Yến

 

Bình luận (0)