Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thảnh phố về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo để tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Theo đó, Bộ yêu cầu UBND các tỉnh, thành quan tâm chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH các địa phương và các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra và có giải pháp kiện toàn cơ sở tôn giáo chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi chưa đủ điều kiện, hướng dẫn các cơ sở chưa thành lập thực hiện đăng ký thủ tục thành lập cơ sở và cấp giấy phép hoạt động theo quy định.
Đối với cơ sở không đủ điều kiện, không thể kiện toàn được, cần bạc bạc, thống nhất với cơ sở theo hướng tiến hành phân loại, bàn giao về địa phương những đối tượng có địa chỉ cụ thể. Lập danh sách các đối tượng không xác định địa chỉ để xem xét, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.
Các địa phương tổ chức thực hiện chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc tổ chức tôn giáo (theo quy định của Nghị định 136/2013-NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội). Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và có giải pháp đảm bảo các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật tại các cơ sở tôn giáo.
Theo Bộ LĐ-TB&XH, đến nay cả nước đã thành lập 418 cơ sở trợ giúp xã hội với 195 cơ sở công lập và 223 cơ sở ngoài công lập (trong đó bao gồm cơ sở thuộc các tổ chức tôn giáo), góp phần thúc đẩy xã hội hóa phát triển các cơ sở trợ giúp xã hội, tạo điều kiện cho trẻ bị bỏ rơi, mồ côi được chăm sóc kịp thời. Tuy nhiên có cơ sở không đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ, tiếp nhận và nuôi dưỡng với động cơ, mục đích không vì quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.
T.Anh

Bình luận (0)