Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chặn dịch bệnh không để lây lan trong nhà trường

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là khẳng định của ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM tại buổi tập huấn trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra đối với khu vực trường học.

Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT – đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ngay tại cơ sở. Ảnh: D.T

Buổi tập huấn do Sở GD-ĐT phối hợp cùng Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.HCM tổ chức, cùng tham dự có đại diện UBND các quận, huyện; lãnh đạo phòng GD-ĐT; đại diện trường học các cấp tại 24 điểm cầu vệ tinh trên toàn TP.

Theo dõi chặt chẽ sức khoẻ các HS, GV đã đến các vùng dịch

Báo cáo tại đây, ông Trịnh Duy Trọng cho biết, ngay từ đầu khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, đến nay đã ban hành nhiều văn bản gồm các kế hoạch, công văn, thông báo… kịp thời chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị giáo dục trên địa bàn phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Song song đó, Sở GD-ĐT đã triển khai chặt chẽ và đều đặn các công tác kiểm tra giám sát phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, chỉ đạo các nhà trường thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, rà soát các trang thiết bị cần thiết cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh, kiểm tra công tác phun hoá chất khử khuẩn tại các cơ sở trường học.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã chỉ đạo các cơ sở rà soát, kiểm tra các trường hợp giáo viên (GV), học sinh (HS), nhân viên trong trường học có đi đến các vùng dịch nước ngoài (Trung Quốc) và các tỉnh thành trong nước đã có ca bệnh dương tính với nCoV (Khánh Hoà, Nha Trang, Thanh Hoá) để được theo dõi sức khoẻ và cách ly kịp thời khi có triệu chứng dịch tễ. Sắp tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình, giám sát chặt chẽ tình hình sức khoẻ của GV, HS, nhân viên nhà trường để kịp thời có biện pháp ứng phó với dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường.

Về rà soát và theo dõi sức khoẻ của GV, HS đã đến các vùng dịch trong và ngoài nước, bà Nguyễn Đức Hạnh Quỳnh – Phó Trưởng Phòng GD-ĐT Q.1 cho biết, trên địa bàn Q.1 có 63 cơ sở giáo dục, trong đó có 21 trường ngoài công lập. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trên địa bàn không có GV hay phụ huynh đi nước ngoài nhưng có 30 trường hợp đến các địa phương đã công bố có ca bệnh trong nước: Nha Trang, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc. Về HS, có 14 HS đi từ vùng dịch nước ngoài (Trung Quốc) trở về, 247 HS đã đến các vùng dich trong nước. Phòng GD-ĐT đã phối hợp Trung tâm y tế quận kiểm tra sức khoẻ của những GV, phụ huynh, HS trên thường xuyên và chưa phát hiện ca dương tính với chủng virus nCoV. Ngoài ra, phòng GD-ĐT đã tăng cường tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh đến GV, HS và phụ huynh; hướng dẫn phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương, phát hiện sớm; giám sát các trường trên địa bàn tổng vệ sinh, khử khuẩn các khu vực tại trường học…

Theo trưởng phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè, trên địa bàn thống kê có 3 GV và 1 HS THCS từ vùng dịch Trung Quốc trở về và nhiều GV, HS đã đến các vùng dịch trong nước, cụ thể có 68 trường hợp cán bộ GV, nhân viên, 27 trẻ mầm non, 137 HS tiểu học, và 40 HS THPT. Những GV, HS trên đang được theo dõi sức khoẻ sát sao, đến nay chưa phát hiện có ca mắc bệnh.

Sẵn sàng vật tư phòng chống dịch

Cũng theo trưởng phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè, trên địa bàn huyện có hơn 38 ngàn HS. Nhận định dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Phòng GD-ĐT huyện đã phối hợp trung tâm y tế huyện chỉ đạo trường trang bị trang bị đầy đủ các vật tư y tế từ dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang,… thực hiện vệ sinh, sát khuẩn các khu vực trường học, bàn ghế… để đảm bảo trong thời gian tới HS trở lại trường học an toàn, chặn dịch bệnh không lây lan vào môi trường học đường.

Về công tác chuẩn bị trang thiết bị sẵn sàng chống dịch bệnh, bà Trương Thị Lệ Hà – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong cho hay, trong thời gian qua nhà trường đã tích cực chủ động và trách nhiệm trong phòng chống dịch. Cụ thể, nhà trường đã rà soát lại tất cả các công tác, thành lập ban chỉ đạo, các hệ thống phân cấp, kết nối HS và phụ huynh trong kỹ năng phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian HS nghỉ học nhà trường thường xuyên tổ chức vệ sinh, kháng khuẩn các vật dụng bàn ghế, lớp học để khi HS trở lại trường an toàn tuyệt đối. Cung cấp kiến thức phòng bệnh cho phụ huynh và HS để phụ huynh và HS không quá hoang mang, bình tĩnh chủ động phòng bệnh đúng. Bà Hà đề xuất, đối với công tác tổ chức bán trú, đặc biệt là trẻ nhỏ, cần có những kiểm soát nguồn thực phẩm, đảm bảo ATTP cho HS.

Tương tự, ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân cho biết, hiện phòng đã rà soát các nhóm lớp trẻ tư thục và cử lực lượng phun xịt hoá chất khử khuẩn. Đối với các trường mầm non thực hiện lau khử khuẩn từ các tay vịn cầu thang, đồ chơi cho trẻ. Phòng GD-ĐT đã triệu tập khoảng 350 người đại diện các nhóm lớp tư thục để tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, phát tờ rơi đến từng hộ dân trên địa bàn và thực hiện diệt khuẩn 100% các trường và nhóm lớp trẻ tư thục.

Phát biểu kết luận tại buổi tập huấn, bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT – đã đề nghị các cơ sở giáo dục các cấp trên toàn TP tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay tại cơ sở, phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Đặc biệt, hiện nay UBND TP đã cho phép HS nghỉ học đến hết ngày 16-2, trong thời gian nghỉ dài Phòng GD-ĐT các quận huyện cần quan tâm các nhóm trẻ độc lập tư thục, khảo sát những nơi có tổ chức giữ trẻ để báo cáo và xử lý. Ngoài ra, các phòng GD-ĐT cần tham mưu với UBND các quận huyện làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ phụ huynh có thêm thời gian ở nhà giữ trẻ.

Hoài Thương

 

Bình luận (0)