![]() |
| Cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra ATTP. Ảnh: T.Dương |
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến tại Hội nghị sơ kết một năm thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.HCM tổ chức ngày 12-3.
Theo báo cáo, sau một năm thành lập, BQL ATTP TP đã cấp 19.933 giấy chứng nhận/giấy xác nhận về ATTP; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 3.273 cơ sở. Bên cạnh đó, cấp 8.631 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; 527 bản cam kết bảo đảm ATTP…
Về công tác thanh kiểm tra, tính đến ngày 28-2-2018, BQL ATTP TP đã kiểm tra 967 cơ sở. Qua đó phát hiện 174 cơ sở (chiếm tỷ lệ 18%) vi phạm. Theo đó, ban hành 119 quyết định xử phạt với số tiền phạt hơn 1,7 tỷ đồng. Đồng thời các đội quản lý ATTP đã phát hiện và xử phạt 14 trường hợp vi phạm về điều kiện thú y trong vận chuyển sản phẩm động vật với số tiền là hơn 44 triệu đồng. Tiến hành thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, tạm giữ 1.400kg răng mực, 2.500kg mực ống; 34.737kg sản phẩm động vật, 123kg thịt gia cầm…
Phát biểu tại hội nghị, PGS. Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng BQL ATTP TP – nhấn mạnh: Bên cạnh mục tiêu chống thực phẩm bẩn, BQL ATTP thực hiện song song mục tiêu xây thực phẩm sạch. Điển hình là đẩy mạnh công tác phối hợp thẩm định, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn an toàn. Đến nay BQL Đề án chuỗi thực phẩm an toàn đã cấp 174 giấy chứng nhận cho 79 trang trại, cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh vào chuỗi thuộc địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Thuận với tổng sản lượng hơn 91 nghìn tấn/năm…
“Công tác quản lý ATTP trên địa bàn TP vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Cụ thể là đối với các mặt hàng nông sản tươi sống quy trình xử lý phức tạp không theo kịp thực tế; vấn đề kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, thuốc thú y còn nhiều bất cập; công tác kiểm soát không để phụ gia công nghiệp trà trộn với phụ gia thực phẩm vẫn chưa có quy định phù hợp…”, bà Lan cho biết thêm.
Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến, nhấn mạnh, công tác đảm bảo ATTP là đặc biệt phức tạp, bởi vì liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, từ người tiêu dùng, sản xuất, chăn nuôi đến lực lượng quản lý Nhà nước. Để TP được đảm bảo về ATTP trước hết là công tác quản lý Nhà nước giữa BQL ATTP phối hợp với các đơn vị liên quan phải quyết liệt và đồng bộ; xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ để chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác kiểm tra. Sau đó, cần vận động sự tham gia của doanh nghiệp, người dân để đạt được mục tiêu đề ra, từ đó nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội.
Thy Dương


Bình luận (0)