Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Chất lượng là yếu tố sống còn!

Tạp Chí Giáo Dục

Là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh tôn mạ kẽm, tôn mạ màu và tôn mạ hợp kim nhôm kẽm, sau 9 năm thành lập và hoạt động, Nsản phẩm của công ty TNHH Tôn Đông Á đã khẳng định được uy tín của mình không chỉ ở thị trường trong nước.

Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tôn Đông Á chia sẻ: Chất lượng sản phẩm là sự sống còn, cốt lõi của sự cạnh tranh và tồn tại của một doanh nghiệp trên thương trường. Vì thế, một trong những mục tiêu hàng đầu của Tôn Đông Á là “ưu tiên hàng đầu cho đầu tư phát triển công nghệ” đa dạng hóa sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh không chỉ ở trong nước, trong khu vực Đông Nam Á mà tham vọng đưa sản phẩm Tôn Đông Á “Made in Vietnam” ra thị trường quốc tế, cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi toàn cầu – WTO.

Tăng tốc đầu tư

Nhà máy Tôn Đông Á đặt tại đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần – Bình Dương với tổng diện tích nhà xưởng hơn 30.000 m2 với 2 dây chuyền mạ kẽm và 1 dây chuyền mạ màu hiện đại với công suất thiết bị mạ kẽm đạt 65.000 tấn/năm, công suất thiết bị mạ màu đạt 35.000 tấn/năm. Hiện tại, công ty đang lắp đặt thêm 1 dây chuyền mạ màu với công suất 40.000 tấn/năm và 1 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF với công suất 100.000 tấn/năm đi vào hoạt động cuối năm 2009. Sản phẩm đạt chất lượng cao tiêu chuẩn JIS 3302-1998 và JIS 3312-1994 của Nhật Bản, được điều khiển tự động bằng hệ thống CPC, PLC, hệ thống được kiểm soát hệ thống chất lượng ISO 9001: 2000.

Thẩm định thực tế tại nhà máy, ông Phạm Tấn Công - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệpT Việt Nam (người ngoài cùng bên trái) làm Trưởng đoàn

Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, Tôn Đông Á đã trích ra hơn 80% ngân sách để đầu tư vào các dây chuyền mạ hiện đại và cập nhật những kiến thức về công nghệ, về quản trị tiên tiến nhất. Đầu năm 2006, Tôn Đông Á đã lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền mạ màu theo đúng thiết kế của Hàn Quốc, chất lượng sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn JIS G331. Đây là dây chuyền sản xuất mạ màu hiện đại nhất hiện nay. Máy sơn có thể sơn cùng một lúc hai mặt với độ dày lên đến 45 mðm và có thể hơn theo yêu cầu của khách hàng. Sự ra đời của dây chuyền công nghệ mạ màu đánh dấu một bước phát triển mới của Tôn Đông Á nhằm đáp ứng nhu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao và đa dạng của thị trường. Trong năm 2007, Tôn Đông Á tiếp tục đầu tư 3 công nghệ mới: Một là dây chuyền mạ NOF cải thiện được chất lượng của sản phẩm mạ kẽm: Bông vân to hơn và sáng hơn, không phụ thuộc nhiều vào chất lượng nguồn nguyên liệu tôn đen, ổn định được nguồn nguyên liệu mạ kẽm để mạ màu, phát triển được các loại sản phẩm dành cho ngành công nghiệp chất lượng cao… Đồng thời giảm chí phí, giảm tiêu hao nguyên liệu, ôn định về qui trình và công nghệ sản xuất để hướng tới mục tiêu an toàn hơn về môi trường. Hai là phát triển dòng sản phẩm mạ sơn in (có bông vân trên sản phẩm) để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng tôn trong ngành trang trí nội thất. Ba là đầu tư công nghệ thiết bị chuyên về ngành thép lá mạ để đạt được một sản lượng nhất định tối thiểu; tiếp nối việc đầu tư công nghệ và thiết bị thép cán nguội để có thể chủ động hơn nguồn nguyên liệu đầu vào và tạo được vòng sản xuất khép kín nhằm gia tăng chất lượng và sản lượng lên 150.000 tấn/năm. Đồng thời cũng là chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường trong giai đoạn 2007 – 2010.

Từ một ước mơ

“Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, tôi đã làm rất nhiều nghề sinh sống. Nhưng trong tôi luôn mơ ước xây dựng một sản phẩm cho riêng mình, đặc biệt trong ngành xây dựng. Trong thời gian làm đại lý cho thép Possvina, tôi nhận thấy sản phẩm tôn trên thị trường còn rất rộng mở. Tôi đã đi rất nhiều nơi tìm hiểu công nghệ, tìm hiểu thị trường… Cuối cùng nhà máy Tôn Đông Á ra đời với 5.000 tấn sản phẩm/năm – Ông Trung tâm sự. Đến thời điểm này, sau 9 năm hoạt động, công suất nhà máy đã tăng gấp 12 lần, sản lượng bình quân tăng trên 30 %/năm; thị phần tăng trưởng từ 10 – 15 %/năm. Năm 2008, Tôn Đông Á dự kiến đưa ra thị trường khoảng 60.000 tấn /năm, doanh thu dự kiến đạt trên 1.400 tỷ đồng, trong đó XK chiếm 20 triệu USD sang: Lào, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore. Với chiến lược đầu tư này, Tôn Đông Á đang từng bước mở thị trường sang Châu Âu và Mỹ trong năm tới.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tôn Đông Á

Với những nỗ lực không ngừng, sản phẩm của Tôn Đông Á đã nhận được nhiều giải thưởng, được cấp chứng nhận Nhãn Hiệu Cạnh Tranh Quốc Tế, Cúp Vàng Topten Sản phẩm Thương hiệu Việt uy tín Tiêu chuẩn vệ sinh môi trường… Và hàng năm Tôn Đông Á đều nhận được giấy khen về hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, về công tác xã hội… Cá nhân ông Nguyễn Thanh Trung cũng được cấp nhiều Bằng khen của tỉnh Bình Dương, Quảng Nam, Bến Tre, Tiền Giang..

Để có được những thành tích này, Tôn Đông Á đã chú trọng đến việc xây dựng nguồn nhân lực với đội ngũ hơn 40 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và trên đại học; lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất hơn 150 người đã qua đào tạo sơ cấp và trung cấp kỹ thuật. Ngoài ra, công ty không ngừng mở rộng và phát triển trên 200 mạng lưới phân phối trải dài từ Bắc vào Nam và các chi nhánh tại Đà Nẵng, Tiền Giang để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong công tác giao nhận hàng hóa đến với khách hàng khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Tây.

“Làm giàu không có nghĩa là chỉ thành công trong sản xuất kinh doanh đối với công ty, thành đạt đối với cá nhân chủ doanh nghiệp, mà còn là sự chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là những người gặp hoàn cành khó khăn, thiên tai địch họa… ” – Ông Trung, người con của đất miền Trung chia sẻ. Từ tâm nguyện này, hàng năm Tôn Đông Á đều trích từ quỹ phúc lợi, vận động CBCNVC đóng góp từ quỹ lương và dùng sản phẩm của công ty tham gia xây nhà tình nghĩa, cứu trợ những lúc dân gặp họan nạn, tặng học bổng cho học sinh nghèo, xây trường học… Ngoài ra, Tôn Đông Á còn tham gia “Chiến dịch Mùa hè xanh” cùng với các bạn sinh viên Khoa Công nghệ Vật liệu – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh xây cầu bêtông tại các tỉnh miền Tây. Bên cạnh đó, công ty còn nhận sinh viên về thực tập và sẵn sàng mời các em về làm việc sau khi ra trường.

Ông Trung bày tỏ mong muốn: “Tương lai Tôn Đông Á không chỉ của riêng mình, mà sớm hoàn thiện cổ phần hóa để tất cả anh chị em đã từng gắn bó với Tôn Đông Á lâu nay đều có cơ hội làm chủ công ty và cùng được hưởng quyền lợi”.

Tập thể CBCNV công ty TNHH Tôn Đông Á vui mừng đón nhận tin vui doanh nghiệp đã vinh dự đón nhận giải Sao Vàng Đất Việt 2008. Đây là lần đầu tiên Tôn Đông Á tham gia giải này, sau khi đã nhận giải Sao Vàng Đông Nam Bộ.

Hương Nhi (dddn)

Bình luận (0)