Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Châu Á chào đón Vovinam

Tạp Chí Giáo Dục

Việc ra đời của Liên đoàn Vovinam (AVF) là cột mốc ý nghĩa cho Vovinam nói riêng cũng như thể thao VN nói chung trong việc quảng bá hình ảnh võ Việt ra thế giới.

Các đại biểu tham dự đại hội thành lập AVF tại Tehran (Iran) – Ảnh do đoàn đại biểu VN cung cấp

Trở về nước tối 23-2 sau khi tham dự đại hội thành lập AVF tại Tehran (Iran), tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới (WVF) Võ Danh Hải đã kể lại hành trình thành lập AVF:
“Khi chúng tôi chọn Iran làm nơi tổ chức đại hội và là tổng hành dinh của AVF, nội bộ Vovinam đã đặt dấu hỏi sao không chọn một quốc gia khác thuận lợi hơn về địa lý. Thậm chí có người còn hỏi thẳng sao không chọn VN?
Các địa chỉ học Vovinam tiêu biểu tại TP.HCM
*Tổ đường Vovinam (31 Sư Vạn Hạnh, Q.10): võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn Sen, Nguyễn Văn Vang đứng lớp.
* CLB Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (235 Nguyễn Văn Cừ, Q.5): võ sư Nguyễn Văn Chiếu đứng lớp.
* Đại học Sư phạm (280 An Dương Vương, Q.5): võ sư Trần Văn Mỹ, Võ Thành Lâm đứng lớp.
* CLB Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Q.1): võ sư Nguyễn Văn Hiếu đứng lớp.
*CLB Quân đội (2 Phổ Quang và 202 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình): võ sư Võ Danh Hải, Phạm Thị Kim Phiên, Nguyễn Thanh Sang.
Chúng tôi quyết định chọn Iran vì đây là quốc gia có truyền thống võ thuật với nhiều võ sĩ từng đoạt danh hiệu vô địch thế giới và Olympic của các môn võ taekwondo, karatedo, quyền anh. Các võ sĩ Iran tiếp thu rất nhanh kỹ thuật các môn võ.
Chẳng hạn, việc chỉ tập khoảng một năm là có huy chương môn taekwondo ở Olympic khiến Hàn Quốc – cái nôi của taekwondo – cũng phải sang đây tìm hiểu tại sao Iran lại có bước tiến thần tốc đó.
Kế đến, ngoài hiệp ước thể thao được ký kết giữa hai nước, điều quan trọng nhất là Iran tỏ ra rất nhiệt tình trong việc phát triển Vovinam và còn tuyên bố lo hết chi phí ăn ở cho các đoàn tham dự AVF.Trong phiên họp ban chấp hành AVF hôm 20-2, các thành viên đã bàn khá nhiều về kỹ thuật và luật của Vovinam do phần lớn chỉ mới xem trên mạng Internet.
Tiến sĩ Walid Kassas (Libăng) – cựu chủ tịch Liên đoàn Kick-boxing châu Á và có nhiều năm kinh nghiệm phát triển các môn võ thuật trong khu vực châu Á – đã hỏi khá cặn kẽ về luật của Vovinam và vai trò của AVF tại đại hội thể thao trong nhà châu Á (Asian Indoor Games) 2009 tổ chức tại VN vào tháng 10 tới.
Ông Kassas tâm sự: “Tôi đến đây để tìm cơ hội phát triển Vovinam chứ không phải tìm kiếm một chức vụ nào đó. Với sự quen biết của mình, tôi tin rằng trong vòng một năm sẽ kêu gọi được 10 nước theo tập Vovinam”.
Một vấn đề khác cũng được các đoàn đặt ra là VN có “thâu tóm” hết các HCV tại Asian Indoor Games sắp tới hay không, câu trả lời của phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang: “Chúng tôi sẽ chơi công bằng. Điều này thể hiện rõ ngay từ trong điều lệ: VN chỉ tham dự 3/6 nội dung đối kháng và 5/8 nội dung biểu diễn. Trọng tài cũng sẽ được chúng tôi sử dụng từ châu Âu và châu Phi nếu các trọng tài châu Á chưa đủ tầm” khiến các nước rất yên tâm.
Ngày 21-2, đại biểu các đoàn thay nhau yêu cầu VN hỗ trợ chuyên môn. Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Ấn Độ Vishuu Sahai (võ sư sáu đẳng judo) yêu cầu VN gửi một chuyên gia sang Ấn Độ để giúp mở lớp bồi dưỡng chuyên môn cho HLV các tỉnh. Ấn Độ cũng quyết tâm cạnh tranh với Iran để tổ chức Giải Vovinam châu Á 2010. Bên cạnh việc khẳng định sẽ đạt 10.000 người tập Vovinam trong một năm tới, chủ nhà Iran cũng muốn được VN đưa hai chuyên gia sang Iran dạy Vovinam trong vòng sáu tháng.
Vovinam đang từng bước được châu Á đón nhận. Chúng tôi đang làm mọi thứ để võ Việt vươn xa, trước mắt là tổ chức khóa huấn luyện cho HLV và trọng tài khu vực châu Á lần 2 vào trung tuần tháng 4 tại TP.HCM. Luật thi đấu quốc tế cũng đang được hoàn thiện.
Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi đang cố gắng đưa Vovinam như là một ngành học vào Đại học Thể thao II và Đại học Sư phạm thể thao nhằm giúp các giáo viên chuyên sâu Vovinam này khi tốt nghiệp sẽ là hạt nhân phát triển Vovinam tại các trường học phổ thông và trung học sau này”.
Theo Nguyên Khôi / Tuổi Trẻ

Bình luận (0)