Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cháy vì thiếu ý thức!

Tạp Chí Giáo Dục

Vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 68 đường Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội cách đây hơn một tháng vẫn còn là nỗi kinh hoàng cho xã hội vì gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Đây cũng là bài học về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) còn quá lỏng lẻo của các cấp chính quyền và ý thức PCCC của mỗi người dân.

Tập huấn PCCC của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM ở Q.Gò Vấp 

Thực trạng đã báo lên hồi chuông cảnh tỉnh về hoạt động của các cơ sở kinh doanh văn hóa giải trí như vũ trường, karaoke có nguy cơ cháy nổ cao nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức.

Làm mồi cho bà hỏa

Ngay sau khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại Q.Cầu Giấy, TP.HCM làm 13 người chết và 5 căn nhà bị hư hỏng nặng, Cục Cảnh sát PCCC & cứu hộ cứu nạn đã ra Công điện số 74 nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các loại hình vui chơi giải trí, tập trung đông người nhất là các cơ sở nhiều nguy cơ cháy nổ như quán karaoke, quán bar, thu âm, vũ trường, nhà hàng, cơ sở xông hơi massage, rạp chiếu phim và các cơ sở kinh doanh có biển quảng cáo sử dụng điện. Dưới sự chỉ đạo của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, Phòng Cảnh sát PCCC các quận huyện đã nhanh chóng chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn tổ chức kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí trên địa bàn.

Trong 7 cơ sở được Phòng Cảnh sát PCCC Q.2 kiểm tra vẫn có một số cơ sở sai phạm và thiếu sót trong công tác an toàn PCCC. Những lỗi vi phạm chủ yếu là về hồ sơ theo dõi, quản lý PCCC, điều kiện an toàn PCCC trong quá trình sử dụng điện, lắp đặt biển quảng cáo có nguồn điện, sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt, điều kiện thoát nạn khi có hỏa hoạn. Trong đó các cơ sở kinh doanh vi phạm lỗi nhiều nhất là không thường xuyên, kiểm tra bảo dưỡng phương tiện PCCC theo định kỳ, làm hỏng thiết kế chiếu sáng trên lối thoát nạn khi gặp sự cố. Tại một số quán karaoke mặc dù có đầy đủ bình CO2 để chữa cháy nhưng hầu như để cho có vì ít khi được kiểm tra theo kỳ hạn. Một số loại bình lại hết đát sử dụng nên khi có hỏa hoạn thì việc đưa ra dùng chắc chắn không còn hiệu quả. Cũng có một số phòng thu âm khi được hỏi nhân viên cũng i tờ về cách sử dụng bình chữa cháy cá nhân do chưa được tập huấn cụ thể. Đây chính là khó khăn cho công tác chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra trong ngôi nhà mình đang trú ngụ. Không chỉ đảm bảo chất lượng, phương tiện PCCC phải đủ cả về số lượng nhưng thực tế vẫn có tình trạng lèo tèo vài bình chữa cháy vứt xó nên ảnh hưởng đến tác dụng của việc chữa cháy khi có bà hỏa tới viếng.

Cháy nhà mới ra… lỗi vi phạm

Trước khi có vụ hỏa hoạn ở Q.Cầu Giấy, từ đầu tháng 10 năm nay, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân đã phối hợp với UBND 10 phường trên địa bàn kiểm tra 95 lượt cơ sở và đã lập 18 biên bản với 26 lỗi do vi phạm về an toàn PCCC. Những lỗi vi phạm mà các quán karaoke mắc phải là chất đầy hàng hóa ngay lối thoát hiểm. Đây chính là vật chướng ngại thật sự nguy hiểm khi có giờ phút sinh tử xảy ra. Dù có lắp đèn chiếu sáng sự cố nhưng không gắn biển chỉ dẫn thoát nạn lúc cần kíp nên nạn nhân đành phải chết cháy oan uổng. Tuy chỉ là vật dụng nhỏ bình thường không ai để ý nhưng khi có hỏa hoạn chính các biển chỉ dẫn Exit, hệ thống đèn tự chiếu sáng không cần điện lại là “người chỉ đường” vô cùng quan trọng để người bị nạn thoát khỏi tử thần trong lúc nguy kịch. Đó cũng là trường hợp 2 nạn nhân may mắn trong vụ cháy ở Q.Cầu Giấy nhanh chóng tìm được lối thoát để kịp chạy ra ngoài. Một số vụ cháy bắt nguồn từ việc hàn xì gây ra các mảnh lửa bén cháy vào các bộ phận dễ bắt lửa. Thế nhưng trên đường đi chúng ta vẫn bắt gặp cảnh các thợ hàn vô tư cầm dụng cụ nối mối các biển quảng cáo tại trước quán karaoke mà không hề để ý các tấm vách xốp cách âm dễ bén lửa bên cạnh. Rõ ràng đây là cách làm việc tắc trách, chủ quan thiếu ý thức và kỷ luật lao động. Nếu có sự nhắc nhở của gia chủ hay sự quyết liệt của người quản lý thì chắc chắn sẽ hạn chế được tối đa những vụ cháy kinh hoàng như trong thời gian qua.

Trung tá Hoàng Thanh Hà – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.1 nhắc nhở, cùng với cán bộ chiến sĩ cảnh sát, toàn dân tích cực tham gia công tác PCCC, học tập và huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu hộ cứu nạn. Các cấp chính quyền phối hợp với ngành tăng cường kiểm tra an toàn PCCC đối với các loại hình vui chơi giải trí, tập trung đông người trên địa bàn quận. Nhắc nhở và xử phạt những cơ sở vi phạm về quy định an toàn PCCC nhằm góp phần hạn chế tối đa các vụ hỏa hoạn có thể xảy ra gây nhiều thiệt hại cho xã hội.

Bài, ảnh: Quang Phan

 

Bình luận (0)