Vừa qua, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An đã ký quyết định xử lý hàng loạt trường hợp dùng điện thoại và các thiết bị viễn thông trong phòng thi sát hạch lý thuyết và thi trong sa hình. Tiêu biểu như trường hợp thí sinh tại Trường dạy lái xe Thống Nhất đã sử dụng điện thoại iPhone 6, và cài đặt chế độ tự nhận cuộc gọi đến để nhờ một giáo viên nhắc bài khi thi tay lái trong sa hình. Tương tự, một thí sinh thi bằng lái hạng C tại Trung tâm Sát hạch lái xe Hiệp Phát đã sử dụng camera gắn vào cổ áo để ghi hình câu hỏi lý thuyết, sau đó phát qua điện thoại gài chế độ 4G truyền ra ngoài để nhận câu nhắc bài. Thậm chí có trường hợp thí sinh thi ở hạng bằng lái cao nhất là Fc (lái xe đầu kéo, container…) cũng sử dụng thiết bị nghe nhìn để được “hỗ trợ” thi lý thuyết.
Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, ông Bùi Hòa An cho biết sắp tới cơ quan chức năng sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra quy trình đào tạo, thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ở tất cả các cơ sở đào tạo. Nếu phát hiện giáo viên nào nhắc bài cho thí sinh sẽ quyết tâm xử lý nghiêm khắc. Riêng đối với các trường hợp vi phạm trên, theo quy định sẽ bị cấm thi sát hạch trong 5 năm. Tuy nhiên, do các thí sinh này mới vi phạm lần đầu, lại là lao động chính trong gia đình nên Sở GTVT quyết định giảm chế tài xuống còn 3 năm.
Bích Vân

Bình luận (0)