Cỗ máy chiến thắng của Mourinho đã có dấu hiệu lung lay sau trận hòa đáng thất vọng ở sân Ánh sáng. Đêm mai, The Blues sẽ tiếp tục đối mặt thử thách khó khăn khác mang tên Tottenham, đối thủ mở màn cho tháng 12 ác mộng của thầy trò Mourinho…
Học Sunderland để cản bước Chelsea
13 vòng đấu đầu tiên ở Premier League đã trôi qua, Chelsea vẫn duy trì mạch trận bất bại với 10 trận thắng, 3 trận hòa, giành 33 điểm và đang nhiều hơn Man City 6 điểm. Ở giải đấu giàu tính cạnh tranh như Premier League, đó không phải là khoảng cách quá lớn. Chẳng bởi thế mà HLV Jose Mourinho cũng từng thừa nhận “rất khó để Chelsea có thể duy trì chiến tích bất bại cả mùa”.
![]() |
Cuối tuần qua, cỗ máy chiến thắng của Mouteam đã không thể giành trọn 3 điểm như sự kì vọng ở Sunderland. Đó là lần đầu tiên họ không thể ghi bàn và cũng là trận đấu đầu tiên Diego Costa bị thay ra giữa chừng. Dù không thua nhưng đây được xem là biểu hiện cho thấy sự đi xuống của The Blues khi mùa giải bắt đầu đi vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Bởi vậy, tờ DailyMail đã đưa ra bài phân tích có tiêu đề “Hãy học Sunderland để cản bước Chelsea”. Sunderland rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm với The Blues nhưng đội bóng này biết cách dùng năng lượng để đập tan ý đồ chiến thuật của Mourinho. Cùng với đó là những ngón nghề tiểu xảo của HLV Guus Poyet.
Đấu pháp hợp lý, bóp nghẹt hơi thở của Sunderland đã khiến nhiều ngôi sao áo xanh phải nổi nóng mà đáng lẽ Diego Costa đã phải rời sân vì chiếc thẻ đỏ. Đó chính là điểm yếu của Mouteam! Họ thiếu cái đầu lạnh ở những thời điểm quan trọng và đây sẽ là chìa khóa để nhiều đối thủ khác ở Premier League khai thác.
Đêm mai, Tottenham hoàn toàn có khả năng dùng cách chơi của Sunderland để làm khó Chelsea tại Stamford Bridge.
Khi còn dẫn dắt Southampton, HLV Mauricio Pochettino từng khẳng định “chơi tấn công trước Chelsea là đòn tự sát”. Chiến lược gia người Argentina càng có lý do để áp dụng đấu pháp – phòng ngự phản công khi phải làm khách ở Stamford Bridge, nơi mà chưa đội bóng nào có điểm ở Premier League mùa này.
Hành trang mà Gà trống mang tới Stamford Bridge là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đặc biệt, trong 9 trận đấu gần nhất, Spurs đã thắng tới 7. Cần nhớ rằng trong 3 lần làm khách gần nhất ở Stamford Bridge, đội bóng Bắc London đã 2 lần ra về với kết quả hòa.
Chelsea có lý do để lo ngại bởi ở trận derby London đêm mai, họ không có sự phục vụ của Diego Costa, người đã nhận 5 chiếc thẻ vàng từ đầu mùa. Cần nhớ rằng Diego Costa đã có 11 bàn thắng ở Premier League, chiếm hơn 1/3 tổng số bàn thắng của The Blues ở Premier League (30 bàn).
Tháng 12 ác mộng
Trận hòa đáng tiếc ở sân Ánh sáng đã khiến Chelsea bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống 6 điểm. Đây có thể xem là bước ngoặt khiến cuộc đua Premier League mùa này trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt trong tháng 12.
|
Cuộc đua vô địch Premier League hứa hẹn sẽ sinh biến trong tháng 12
|
Trong 6 trận phải đá vào tháng 12 tại Premier League, đối thủ của Chelsea mạnh hơn Man City. Cụ thể, Mouteam phải đá derby London với Tottenham, gặp Newcastle trên sân khách, tiếp West Ham rất khó chơi của Sam Allardyce trên sân nhà và làm khách trước Southampton. Tính ra, 5/6 đối thủ sắp tới của The Blues đang nằm trong top 9.
Trong khi đó, Man City chỉ phải chạm trán Sunderland, Everton, Leicester, Crystal Palace, West Brom và Burnley. Cả 6 đội bóng này đều nằm ngoài top 9. Hiện tại, dàn sao The Citizens đang duy trì phong độ khá tốt. Ngoài 2 chiến thắng liên tiếp ở Premier League trước Swansea và Southampton, đội quân của Pellegrini còn xuất sắc đánh bại Bayern, qua đó vớt vát hi vọng đi tiếp ở Champions League.
Đó được xem là cú hích lớn về mặt tinh thần cho sự trỗi dậy của Man xanh trong tháng 12, tháng đấu khó khăn nhất tại Premier League.
Lịch sử Premier League đã chứng kiến không ít màn chuyển ngôi thú vị. Còn nhớ, ở mùa giải 1997-08, cho tới hết tháng 2, Arsenal vẫn kém Man Utd 12 điểm. Tuy nhiên, sau đó, Pháo thủ đã thắng 10 trận liên tiếp để vượt qua Quỷ đỏ và giành ngôi vô địch Premier League.
Hay ở mùa giải 2011-12, chính Man City đã tạo ra cuộc lật đổ ngoạn mục khi vượt qua Man Utd để đăng quang Premier League nhờ hơn hiệu số bàn thắng/bại. Khi ấy, Man City của Mancini đã bị M.U bỏ xa 8 điểm trước 9 vòng đấu hạ màn. Bởi vậy, khoảng cách 6 điểm hiện tại giữa Chelsea và Man City chưa phải là con số to tát để mang tới sự tự tin cho thầy trò Jose Mourinho…
Duy Nam (theo bongdaso)



Bình luận (0)