Trong hai ngày 31-7 và 1-8, tại Đà Nẵng, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tệ nạn xã hội đối với các tỉnh, thành phố trọng điểm.
Theo báo cáo sau 3 năm thực hiện đề án, cả nước chuyển đổi được 123 trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội xuống còn 105 cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở cai nghiện đa chức năng, giảm 18 cơ sở; tăng tỷ lệ người nghiện được điều trị, cai nghiện bằng các hình thức đạt 50% so với số người nghiện có trong hồ sơ quản lý và tăng số điểm tư vấn tại cộng đồng từ 35 lên 240 điểm. Tuy nhiên, theo chỉ tiêu đề án, số người tham gia điều trị cai nghiện tự nguyện mới đạt 20%.
Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nhìn nhận, kết quả trên một phần do cơ chế chính sách về công tác cai nghiện chưa đồng bộ, còn bất cập. Chẳng hạn, các quy định giữa Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thống nhất dẫn đến lúng túng trong thực hiện.
Còn ông Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho rằng: “Việc phê duyệt đề án chuyển đổi ở các địa phương mới chuyển đổi về hình thức, còn chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của người nghiện”.
Phan Lệ

Bình luận (0)