|
Nguyễn Trần Đức Duy (thành viên PIF) giới thiệu mô hình robot với bà Geraldine Richmond – Đại sứ Khoa học Hoa Kỳ – tại Hội chợ khoa học American Center Science Fair 2015 (ảnh do PIF cung cấp) |
Vừa qua, tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã diễn ra vòng cuối cùng của cuộc thi Raise Your Arm 2015. Đây là cuộc thi Robot do Pay It Forward (PIF), một dự án khởi nguồn từ Khoa Điện – Điện tử, nhằm chia sẻ kiến thức đến cộng đồng kỹ thuật điện…
Giải mã mê cung
Thật khó để hình dung những gì diễn ra nếu như ta không tận mắt chứng kiến cuộc thi (kéo dài khoảng 3 tháng). Theo đó, Ban tổ chức dựng lên một mô hình mê cung vô cùng phức tạp và lần lượt hai đội đấu với nhau. Các thuật toán để giải mê cung này do mỗi đội tự viết, dùng bluetooth và cảm biến hồng ngoại bám tường giúp robot thoát ra khỏi mê cung.
Chúng tôi quan sát và nhận thấy các đội thi không hề dùng một công cụ điều khiển hay remote nào cho robot. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi thiết lập các thuật toán cho robot, đứa con tinh thần này sẽ phải tự xoay xở trong mê cung một mình mà không có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Ban tổ chức bố trí ba phần quà, robot sau khi thoát khỏi mê cung sẽ phải tiến tới các phần quà và đẩy chúng ra khỏi đường ranh giới để nhận được phần quà đó. Trong quá trình giải mê cung, nếu robot bị mắc kẹt trong một góc nào đó thì buộc phải đi lại từ đầu. Bạn Chí Linh (vô địch Cuộc thi Raise Your Arm 2013) chia sẻ: “Ba điều quan trọng đó là tin vào chính mình, tin vào đứa con tinh thần của mình và tin vào đồng đội. Có như vậy bạn mới có thể điều khiển robot theo ý mình”. Sau mỗi vòng thi, mê cung sẽ được thay đổi hoàn toàn và không cho biết trước. Đây là yếu tố khẳng định tài năng thật sự của các sinh viên trong việc viết các thuật toán hoàn hảo để robot của họ có thể hoàn thành phần thi nhanh nhất và giành chiến thắng.
“Chúng tôi muốn sẻ chia đến bạn”
Điều mà các sinh viên học được từ PIF không chỉ là nguồn kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn là tư duy “mở cửa”. PIF mang đến thông điệp: “Ai làm ra nó không quan trọng. Quan trọng chính là người đang sử dụng nó và cách mà nó được dùng. Bạn có thể chỉnh sửa, thêm bớt, làm cho nó hoàn thiện hơn, rồi gửi nó đến những người đang cần”.
|
Hai robot trong mê cung |
Những sáng kiến mà PIF muốn chia sẻ đến mọi người đều là sự sáng tạo từ những bạn trẻ có niềm đam mê về kỹ thuật điện. Tháng 6 vừa qua, PIF đã tham dự Hội chợ Khoa học American Center Science Fair 2015 ở Mỹ. Tại đây, PIF đã trưng bày nhiều sản phẩm tiêu biểu và thu hút được sự chú ý của rất nhiều người tham gia, đặc biệt là sản phẩm robot điều khiển từ xa qua cử chỉ con người. Robot có khả năng di chuyển, cử động hai tay và cử động đầu giống hệt người điều khiển. Đây cũng là sản phẩm giành giải nhất quốc gia cuộc thi Thiết kế ứng dụng với vi điều khiển của Texas Instruments năm 2014.
“Không có việc gì chúng ta làm là vô ích. Một người không thể làm thay đổi thế giới, hãy chia sẻ ý tưởng của bạn, có thể mọi người sẽ đồng tình”, một thành viên của PIF nói. Cụ thể, PIF muốn hướng tới một cộng đồng mà tại đó, kiến thức và kỹ năng chuyên môn được chia sẻ với tất cả mọi thành viên yêu thích ngành điện – điện tử. Đồng thời đây sẽ là mái nhà chung, nơi mà mọi người có thể thỏa sức sáng tạo và mang sản phẩm của mình nhân rộng ra khắp nơi.
Ánh Ngọc



Bình luận (0)