Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chiếm dụng lòng đường đãi tiệc: Ý thức người dân còn kém!

Tạp Chí Giáo Dục

Tình trạng mỗi khi có đám tiệc là chiếm dụng lòng đường làm chỗ đãi tiệc đang diễn ra phổ biến. Rạp dựng lên chiếm 2/3 làn đường khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn. Ngoài ra, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Một trường hợp chiếm dụng lòng đường làm chỗ đãi tiệc

Thực trạng nhìn thấy

Việc dựng rạp chiếm đường không còn xa lạ, thực khách vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ. Nguy hiểm hơn tại các vùng có tuyến quốc lộ, người ta còn dựng rạp chiếm đường trong khi mật độ xe lưu thông cao, lại toàn xe tải nặng, xe kéo.

Cách đây không lâu, trên đường Thống Nhất, quận Tân Phú một đám tân gia đã dựng rạp chiếm hẳn một phần đường khiến cho những xe muốn lưu thông qua đây nếu không muốn chui vào rạp thì phải đi từ từ và né. Chỉ vài giờ sau khi dựng rạp một chiếc xe máy đã tông vào đuôi một chiếc ô tô. Hậu quả gây ùn tắc giao thông kéo dài, buộc các xe phải quay đầu lại di chuyển theo hướng khác. Trong khi tiệc vẫn cứ diễn ra, khách cứ đến nhạc vẫn xập xình inh tai.

Ngày 14-3-2017, tại đường Chế Lan Viên, Tân Phú, một đám tiệc cũng dựng rạp từ sáng tới chiều chiếm hết một làn đường khiến các xe lưu thông qua đây phải lấn làn qua làn xe của chiều ngược lại, rất nguy hiểm. Còn tại các con hẻm rạp được để từ ngày này qua ngày khác là chuyện bình thường và xem như được mọi người chấp nhận.

Hậu quả của việc làm này là gây cản trở các phương tiện giao thông mà còn gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Vào tháng 11-2015, tại quận Thủ Đức một vụ tai nạn cũng do tình trạng người dân dựng tổ chức đám cưới khiến một tài xế xe tải phải né đã gây tai nạn. Chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Thanh Giang (Đồng Tháp) đã tông liên tiếp nhiều xe máy, khiến 5 người chết tại chỗ và 1 người bị thương. Hậu quả có thể thấy ngay. Đường lớn thì xe lớn tai nạn thảm khốc đường nhỏ cũng khó tránh khỏi cảnh đổ máu gãy tay, gãy chân. Thế nhưng thực trạng này vẫn tái diễn triền miên.

Dựng rạp làm đám trên đường bị phạt đến 6 triệu đồng

Thời gian qua, lãnh đạo các quận đang tích cực giành lại vỉa hè cho người đi bộ, trả lại cho thành phố đường thông, hè thoáng, giảm tình trạng ùn ứ, kẹt xe, giảm nguy cơ tai nạn giao thông thì vẫn còn một bộ phận người dân vẫn thờ ơ chưa tuân thủ quy định, chiếm dụng lòng đường làm chỗ đãi tiệc là rất đáng lên án.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh cho biết: Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, rất nhiều hành vi xâm lấn lòng lề đường sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt khá cao. Cụ thể, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ… Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ… Mặc dù hình thức xử phạt như thế nhưng nhiều người vẫn thản nhiên vi phạm. Việc làm này cho thấy ý thức của người dân đang rất kém trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó là sự thờ ơ buông lỏng quản lý của một số cơ quan chức năng.

Có thể thấy, trong thời gian qua, lãnh đạo các quận đang tích cực giành lại vỉa hè cho người đi bộ, trả lại cho thành phố đường thông, hè thoáng, giảm tình trạng ùn ứ, kẹt xe, giảm nguy cơ tai nạn giao thông thì vẫn còn một bộ phận người dân vẫn thờ ơ chưa tuân thủ quy định, chiếm dụng lòng đường làm chỗ đãi tiệc là rất đáng lên án.

Bài, ảnh: Phạm Quyên

Bình luận (0)