Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Chiêu lừa” của các bầu show?

Tạp Chí Giáo Dục

Mặc dù chương trình Hot Music do Công ty Quang Cường Pro-duction tổ chức đến 29-7 này mới diễn ra nhưng hiện tại đã được nhiều khán giả quan tâm bởi bầu show này đã “nhanh nhạy” thông tin cho báo chí đăng tải “lần đầu tiên chứng kiến ba “kiều nữ” của nhạc sĩ Hà Dũng là ca sĩ Quách An An, Maya và Trà My cùng góp mặt”.Thế nhưng, sự thật đây là một chiêu “quảng cáo láo” bởi Maya không hề tham gia chương trình này. Và nếu được mời là sự kết hợp ba kiều nữ của Hà Dũng chắc chắn cô sẽ từ chối. Quách An An cũng thẳng thắn cho biết cô không thích được “xếp loại” chung với các “kiều nữ” của Hà Dũng. Trước đây, trong buổi họp báo ra mắt DVD của ca sĩ Quang Hà, bầu show Quang Cường cũng thông báo ca sĩ Phương Thanh sẽ là khách mời của ca sĩ Quang Hà diễn ra tại phòng trà Không Tên. Nhưng theo lời Phương Thanh cũng như  sự xác nhận của phòng trà Không Tên thì đêm đó là đêm Phương Thanh hát chính và hát riêng, còn vai trò hát giới thiệu album của Quang Hà là phần trước của chương trình? Mới đây nhất, Phương Thanh cũng khá bức xúc khi tên mình “tự dưng” trở  thành khách mời “bất đắc dĩ” trong live show ca nhạc Đồng hành cùng Tuấn Khanh dance diễn ra vào tối 4-7 tại Sân khấu 126 của một bầu show “lạ huơ lạ hoắc”. Dĩ nhiên, đêm đó Phương Thanh sẽ không có mặt vì bản thân cô chưa hề nhận được bất cứ lời mời nào từ phía tổ chức. Nhưng chị không dám làm lớn chuyện vì như thế vô tình sẽ tạo scandal cho ca sĩ Tuấn Khanh dance nổi tiếng? Người đại diện của ca sĩ Mỹ Tâm cũng vừa phản ứng gay gắt trước việc làm của Trung tâm Đào tạo thanh nhạc Hoài Nam do ca sĩ Hoài Nam làm giám đốc đã treo băng rôn tuyển sinh tháng 7-2009 tại Nhà hát Bến Thành cũng như nhiều tài liệu khác của trung tâm là đã đào tạo nhiều ca sĩ thành danh, như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, 5 Dòng Kẻ, Đăng Khôi, Thu Thủy, Mây Trắng, Mắt Ngọc, MTV… Nhưng với những người theo dõi thị trường nhạc Việt thời gian qua, không khó để nhận ra sự không trung thực trong lời quảng cáo của trung tâm nhạc này. Bản thân các ca sĩ kể trên cũng cho biết họ thành danh vì nhờ được trung tâm này đào tạo là không đúng.
Thiết nghĩ, đã đến lúc các đơn vị quản lý cần mạnh tay hơn trong các trường hợp tương tự để cho môi trường văn hóa – văn nghệ đỡ “bát nháo” và thật sự có… văn hóa!
LÊ QUANG THANH TÂM

Bình luận (0)