Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Chinh phục 2 đỉnh núi tuyết tại Thụy Sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Thy Sĩ ni tiếng vi nhng ngn núi tuyết hùng vĩ, là đim đến lý tưng cho nhng ai yêu thích hot đng trưt tuyết, leo núi, hay đơn gin là ngm nhìn khung cnh thiên nhiên tuyt đp. Trong s đó, 2 ngn núi tuyết Titlis và Jungfrau là nhng đa đim du lch đc đáo nht.

Blogger du lịch Đoan Trường mặc áo dài Việt Nam chinh phục đỉnh Jungfrau cao 4.158m

Là người đã từng “check-in” tại 2 đỉnh núi này, blogger du lịch Đoan Trường cho biết anh rất tự hào và hạnh phúc xen lẫn nhiều ký ức thú vị.

“Ngn núi thn tiên” Titlis

Núi Titlis nằm ở miền trung Thụy Sĩ, cách trung tâm thành phố Zurich khoảng 1 giờ lái xe, có độ cao 3.238m. Titlis được bao phủ bởi tuyết trắng quanh năm, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng.

Để lên tới ngọn núi Titlis, du khách mất 45 phút cho 3 tuyến cáp treo lên đến trạm Stand ở độ cao 2.428m. Sau đó đi tiếp tuyến cáp treo lồng xoay đầu tiên trên thế giới với sức chứa cùng lúc 60 người, vừa vận chuyển vừa xoay 360 độ trong vòng 5 phút đưa du khách lên đỉnh Titlis cao 3.238m.

Núi tuyết Titlis là một nơi lý tưởng để tham gia các hoạt động mùa đông như trượt tuyết, leo núi băng, đi xe trượt tuyết hay đơn giản là đi dạo ngắm cảnh.

Du khách trượt tuyết trên “Ngọn núi thần tiên” Titlis

Được mệnh danh là “ngọn núi thần tiên” bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, lãng mạn và thơ mộng, núi Titlis quanh năm được tuyết phủ trắng xóa. Bên cạnh việc trải nghiệm các hoạt động thú vị như trên, du khách cũng đừng quên ghé tham quan “Cầu treo núi tuyết Titlis Cliff”. Đó là chiếc cầu treo cao nhất châu Âu với độ cao 3.041m, dài 98m và rộng 0,91m. Để chinh phục cây cầu này, du khách sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc khó tả. Ban đầu là sợ hãi, lo lắng, dần dần chuyển thành bình tĩnh, tự tin và vô cùng phấn khích, hạnh phúc vì đã có thể chinh phục được nỗi sợ của bản thân khi băng qua hết cây cầu. Du khách cũng không thể bỏ qua “Hang động băng đăng Glacier Cave” ẩn chứa nhiều nét thú vị vì hành trình này đưa du khách đến một không gian khép kín.

Hang Glacier Cave có nhiệt độ bên trong thường xuyên ở mức -1,5 độ C. Hang động này dài 150m và là một đường hầm xuyên qua một phần của sông băng Titlis. Khi đi bộ qua hầm, du khách sẽ được ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật từ băng nguyên khối.

Thời gian lý tưởng nhất để du lịch núi tuyết Titlis là từ tháng 12 đến tháng 4. Du khách cần chuẩn bị các trang phục ấm áp, giày trượt tuyết, gậy trượt tuyết và các thiết bị cần thiết cho các hoạt động khác. Đặc biệt, du khách nên mua bảo hiểm du lịch đầy đủ.

“Nóc nhà châu Âu” Jungfrau

Núi Jungfrau nằm phía nam Thụy Sĩ cao 4.158m được mệnh danh là “Nóc nhà châu Âu”. Đây cũng chính là danh thắng nổi tiếng nhất thế giới mà nhiều du khách ao ước “phải đến một lần trong đời” để tận mắt chứng kiến quang cảnh tuyệt đẹp và ngắm tuyết rơi mùa hè.

Khi biết chỉ có một tour duy nhất tham quan ngọn núi Jungfrau cao nhất châu Âu 4.158m, blogger du lịch Đoan Trường phải đăng ký sớm trước 2 tháng để được tận mắt chứng kiến du khách từ khắp nơi trên thế giới đến trượt tuyết mùa hè hay ngắm tuyết rơi mùa hè.

Từ nhà ga Grindelwald Terminal, du khách có 2 lựa chọn là đi bằng cáp treo 2 chiều lên núi Eigergletscher cao 2.320m mất 15 phút rồi quay về hay tiếp tục đi bằng tàu lửa khoảng 26 phút lên đến núi Jungfrau cao 3.454m, sau đó chinh phục đỉnh cao nhất 4.158m.

“Cầu treo núi tuyết Titlis Cliff”

Chặng kế cuối lên núi Jungfrau chính là quãng đường lãng mạn nhất và thi vị nhất với cảnh núi non trùng trùng điệp điệp hòa cùng một màu trắng xóa của băng tuyết bao phủ đến tận chân trời. Khu vực xung quanh đỉnh núi với diện tích 414km² đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2001. Đài quan sát Sphinx Terrace luôn đông đúc nhộn nhịp khi có hàng chục người xếp hàng chờ chụp ảnh lưu niệm vì nơi đây có độ cao chính xác là 3.571m.

Cuối cùng, để chinh phục chóp đỉnh Jungfrau cao nhất 4.158m có 2 cách là đi bằng chiếc thang máy nhanh nhất Thụy Sĩ chỉ mất 27 giây, hay leo lên sườn núi cao chót vót trơn trượt, đa phần chỉ dành cho các nhà leo núi chuyên nghiệp. Cảm giác bước ra hành lang sắt cheo leo bên vách núi dựng đứng cũng mang đến nhiều trải nghiệm đáng sợ nhưng anh vỡ òa và bật khóc khi tận mắt nhìn thấy dòng sông băng huyền thoại Aletsch lóng lánh hiện ra phía sau lưng, cùng nhiều ổ khóa tình yêu vĩnh cửu.

Khi chinh phục đỉnh núi này, du khách được tặng một cuốn “hộ chiếu” có ảnh trang bìa là quốc kỳ Thụy Sĩ và “giấy chứng nhận” ở trang cuối đã chinh phục “The top of Europe”. Nếu du khách muốn lưu tên mình vào nơi đây thì quét mã QR trong đó để lấy “giấy chứng nhận online”.

Blogger du lịch Đoan Trường kể: “Tôi phải “gồng” mình chịu rét khi nhiệt độ xuống còn – 7 độ C để diện tà áo dài Việt Nam do nhà thiết kế Trần Được may riêng tặng tôi. Dù đã từng đi du lịch qua 60 quốc gia khắp năm châu bốn bể cùng với những chiếc áo dài nhưng lần này, tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và tự hào nhất, chắc có lẽ do mình là người Việt đầu tiên mặc áo dài trên đỉnh núi này. Thời điểm lý tưởng để bắt đầu hành trình khám phá đỉnh Jungfrau Thụy Sĩ là vào tháng 9. Thật ra, với độ cao ấn tượng như vậy thì đỉnh núi này luôn có bầu không khí mát lạnh quanh năm. Mặc cho nhiệt độ ban ngày có lên đến 30 độ C, thì trên đỉnh núi, tuyết vẫn liên tục rơi xuống trắng xóa, kể cả khi ánh nắng và sắc xanh trong ngăn ngắt của mây trời đang hiện diện”.

Ở độ cao 4.158m, băng tuyết phủ suốt bốn mùa trong năm, do vậy việc du ngoạn trên đỉnh Jungfrau du khách cần phải mặc ấm để chống chọi với cái lạnh. Còn với người đam mê các môn thể thao băng tuyết, đỉnh Jungfrau thực sự là “thiên đường” bởi có các trò chơi mang đủ cấp độ mạo hiểm từ trượt tuyết, trekking trên dòng sông băng Aletsch Glacier, đu dây lướt trên đỉnh núi tuyết.

Người Thụy Sĩ khi nhắc tới Jungfrau luôn rất tự hào vì vị trí đỉnh núi cao nhất thế giới và cảnh quan xinh đẹp, thơ mộng lại kỳ vĩ. Không chỉ vậy, đến du lịch trải nghiệm nơi đây, du khách còn được đắm mình trong cảnh đẹp thần tiên của những thung lũng như Interlaken, Grindelwald hay Lauterbrunnen…

Đoàn Phưc Trưng

Bình luận (0)