Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chính quyền và Công đoàn cùng thực hiện Tiểu đề án 2

Tạp Chí Giáo Dục

Hiệu trưởng Nguyễn Duy Tuyển (đứng giữa) chụp hình lưu niệm cùng các nữ giáo viên (20-11-2011)

Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước trong hệ thống các trường học” (theo Đề án 343) được Trường THPT Đa Phước (TP.HCM) thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Công đoàn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng… 
Giáo Dục TP.HCM xin tóm lược công tác triển khai và thực hiện tiểu đề án này của thầy Nguyễn Văn Hiền, Phó hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước. Theo tiểu đề án, vai trò của Công đoàn rất quan trọng trong công tác thực hiện. Cụ thể, Công đoàn đã giúp chính quyền cụ thể hóa hình ảnh “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Đặc biệt, qua các hoạt động hữu ích, các đức tính của người phụ nữ Việt Nam hiện đại càng tỏa sáng: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang. Công đoàn đã tham mưu, giới thiệu cho lãnh đạo nhà trường những công đoàn viên ưu tú để Chi ủy phát triển đảng viên mới, xây dựng lực lượng lãnh đạo kế thừa cho nhà trường. Trong 3 năm học (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013), trường đã kết nạp được 6 đảng viên mới, đều là những giáo viên, công nhân viên trưởng thành từ công tác đoàn thể.
Về chuyên môn, Công đoàn thường xuyên tham mưu cho Ban giám hiệu về việc phân công chuyên môn phù hợp với lao động nữ mang thai, hưởng chế độ thai sản, lao động nữ có con dưới 12 tháng… Trong công tác thi đua, khen thưởng, trước từng kỳ hội nghị cán bộ – công chức, Công đoàn luôn bàn bạc với Ban giám hiệu về tiêu chí phấn đấu trong công tác thi đua.
Công tác phong trào và thực hiện các hoạt động khác của Công đoàn cũng góp phần thành công trong việc tuyên truyền Tiểu đề án 2. Có những phong trào thi đua khó tìm người tham gia, đặc biệt là vào thời điểm sắp thi học kỳ hay các dịp lễ tết… Công đoàn sẽ phối hợp, động viên người lao động, có sự sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tạo thuận lợi nhất cho công đoàn viên tham gia vì màu cờ sắc áo của đơn vị.
Năm học 2011-2012, bài thuyết trình Tìm hiểu tác phẩm Đường kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh của cô Nguyễn Thị Yến đạt giải cao là một minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo nhà trường và tổ chức Công đoàn. Có thể nói, lãnh đạo nhà trường nhiều khi dùng “cái lý” để quản lý, trong khi sự phối hợp với Công đoàn sẽ tạo điều kiện cho lãnh đạo thể hiện “cái tình” dành cho người lao động. Một món quà sinh nhật nhỏ, sự ân cần thăm hỏi lúc ốm đau, một sự chúc mừng khi có việc hỷ, một sự thăm viếng khi có việc hiếu… là biểu hiện cụ thể của lẽ sống tình nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua các việc làm những tưởng là đời thường, riêng tư ấy, tinh thần đoàn kết được thắt chặt hơn, tinh thần phấn đấu làm việc của người lao động được tốt hơn. Và với lao động nữ, cái tình đôi khi cần phải đậm đà hơn cái lý. Dù là phụ nữ hiện đại, nhưng tất cả đều kế thừa lẽ sống tình nghĩa – thủy chung của người phụ nữ Việt Nam.
Qua Tiểu đề án 2, thầy Hiền đã đưa ra mục đích và kiến nghị. Theo đó, mục đích của tổ chức Công đoàn là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, có những quyền lợi về vật chất và tinh thần. Thực hiện Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước trong hệ thống các trường học” là nhằm khẳng định, đề cao vai trò quan trọng của người phụ nữ trong thời kỳ mới. Có thể nói rằng, ngành giáo dục là nơi rất phù hợp để người lao động nữ thể hiện rõ các phẩm chất Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang. Làm sao cho toàn xã hội hiểu rõ và trân trọng các đặc trưng về giới của phụ nữ; không còn quan niệm gia trưởng trọng nam khinh nữ.
T.An (ghi)

Bình luận (0)