Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

Chính sách hỗ trợ gần 17.000 tỷ đồng cho cán bộ, công chức nghỉ việc bị bãi bỏ

Tạp Chí Giáo Dục

Chính sách hỗ trợ gần 17.000 tỷ đồng cho cán bộ, công chức nghỉ việc bị bãi bỏ - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Chính sách hỗ trợ gần 17.000 tỷ đồng cho cán bộ, công chức nghỉ việc bị bãi bỏ Audio

Tại kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM diễn ra ngày 18-4, các đại biểu đã thông qua nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND – văn bản từng quy định chế độ hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc trong quá trình tinh gọn bộ máy.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua việc bãi bỏ Nghị quyết 01

Nghị quyết 01 được thông qua vào ngày 20-2-2025 tại kỳ họp thứ 21, nhằm hỗ trợ tài chính cho các trường hợp nghỉ việc hoặc nghỉ hưu sớm vì ảnh hưởng từ việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tái cơ cấu đơn vị hành chính và tổ chức Đảng tại các tổng công ty, doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước. Đối tượng áp dụng còn bao gồm những người không đủ điều kiện về tuổi để tái cử hoặc tái bổ nhiệm các chức vụ theo nhiệm kỳ.

Theo tính toán, TP.HCM dự kiến chi gần 17.000 tỷ đồng cho chính sách hỗ trợ này. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất có thể lên đến 1,1 tỷ đồng/người, chưa kể phần hỗ trợ về nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 7 Nghị định 178/2024. Nếu cộng cả hai khoản, tổng mức hỗ trợ có thể lên đến gần 2,7 tỷ đồng/người.

Thống kê từ UBND TP.HCM cho biết, có khoảng 7.159 người thuộc diện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 01. Trong số này, có 6.291 người thuộc nhóm tinh gọn bộ máy, 418 người đảm nhiệm công tác Đảng tại các đơn vị bị sắp xếp lại, và 450 trường hợp không còn đủ điều kiện tái cử hoặc bổ nhiệm lại.

Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 67/2025 vào ngày 15-3-2025, trong đó khoản 17, Điều 1 đã bãi bỏ khoản 6, Điều 19 của Nghị định 178/2024 – chính là căn cứ pháp lý để TP.HCM ban hành Nghị quyết 01 – thì nghị quyết này không còn cơ sở để tiếp tục thực hiện.

Vì vậy, chính sách hỗ trợ bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị quyết 01 sẽ chính thức dừng lại. Những trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ trước ngày 15-3-2025 vẫn được giữ nguyên quyền lợi theo quy định cũ.

Nghị quyết bãi bỏ này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 18-4-2025.

Thủy Phạm

Bình luận (0)