Sự kiện giáo dụcTin tức

Chỗ học nào cho trẻ 6-18 tháng?

Tạp Chí Giáo Dục

Bài 1: Quản lý nhóm trẻ – đụng đâu vướng đó

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Trần Thị Kim Thanh phát biểu tại hội nghị
Theo báo cáo của 36/63 tỉnh, thành, đến nay các địa phương này có 16.012 nhóm lớp mầm non tư thục (MNTT), tỷ lệ trẻ trong độ tuổi nhà trẻ học tại đây chiếm 28,4% so với tổng số trẻ nhà trẻ đến trường. Vấn đề đặt ra làm sao quản lý những nhóm lớp này để đảm bảo an toàn cho trẻ, bởi đối tượng nuôi giữ ở đây chủ yếu là trẻ nhóm nhỏ có nguy cơ tai nạn rất lớn.
Để tìm lời giải đáp cho câu hỏi này, ngày 27-2, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã chủ trì Hội thảo quản lý nhóm lớp MNTT. Theo đó có 5 tỉnh, thành (gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.Cần Thơ) – những địa phương có đông công nhân, dân nhập cư tham dự hội nghị.
“Nếu đóng cửa, chúng tôi đem con lên UBND phường”
Đó là những lời hăm dọa của các bậc phụ huynh ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khi ngành giáo dục địa phương có ý định đóng cửa những nhóm lớp MNTT không phép. Đại diện Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Với khoảng 300 ngàn công nhân (đa phần là nữ) đang làm việc trong các khu công nghiệp, 32 trường MN công lập và 29 trường MNTT không thể đáp ứng đủ nhu cầu gửi con của phụ huynh. Vì thế các nhóm lớp MNTT ở Biên Hòa không ngừng gia tăng. Đến nay có 506 nhóm, trong đó có 50 nhóm chưa có giấy phép. Bên cạnh đó, Biên Hòa còn có tới 78 nhóm nhỏ lẻ tự phát, những nhóm này chủ yếu giữ trẻ dưới 18 tháng tuổi. Mỗi nhóm chỉ giữ khoảng 5-10 cháu theo quy mô hộ gia đình. Các nhóm hoàn toàn không đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động. Nhưng giải thể những nhóm này thì phụ huynh không có chỗ gửi con. Thậm chí họ còn nói nếu chính quyền đóng cửa những nhóm này, họ sẽ đem con lên UBND phường…”.
Tình trạng nhóm trẻ không phép không chỉ xảy ra ở Biên Hòa, Đồng Nai mà xuất hiện ở khắp các tỉnh, thành. Chẳng hạn như ở Bình Dương, hiện có 347 cơ sở MNTT chưa được cấp phép nuôi giữ 7.959 trẻ, trong đó có 148 nhóm trẻ quy mô dưới 10 cháu; hay như Bà Rịa – Vũng Tàu cũng có gần 2.000 trẻ đang học ở nhóm trẻ không phép. Tại TP.HCM vẫn còn 453 nhóm không phép – những nhóm này đang nuôi giữ gần 8.500 trẻ…
Tuy phụ huynh chưa đến mức phải dọa đưa con lên UBND phường nếu chính quyền đóng cửa các nhóm trẻ không phép nhưng: “Tuy đã có chỉ đạo của TP là đóng cửa những nhóm không phép không đảm bảo an toàn cho trẻ nhưng chúng tôi vẫn không dám làm “mạnh tay”. Bởi nhu cầu gửi con của phụ huynh là rất lớn, Nhà nước lại chưa giải quyết được chỗ học cho con cái họ…”, bà Trần Thị Kim Thanh – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.
Đóng không được thì phải… mở

Một trường mầm non tư thục nhận giữ trẻ dưới 18 tháng tuổi tại TP.HCM

Rõ ràng là các địa phương rất khó xử khi đưa ra chủ trương đóng cửa các nhóm lớp MNTT không phép. Bởi nói cho cùng, chính những nhóm lớp này đã giúp ngành giáo dục giải quyết một phần nhu cầu gửi con của phụ huynh. Nhưng nếu không đóng cửa, tai nạn có thể rơi xuống đầu trẻ bất kỳ lúc nào.
Thực tế đã chứng minh, hầu hết các vụ tai nạn, nhất là tai nạn nghiêm trọng đều xảy ra ở những nhóm lớp lẻ tẻ này. Cũng đúng thôi, cơ sở vật chất ở đây không đảm bảo – chật hẹp và thiếu thốn đủ thứ, người trông giữ trẻ thì không có một chút chuyên môn nào. Để khắc phục những yếu kém của các nhóm lớp này, ngành GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho những người giữ trẻ. Trong đó chú trọng đến cách xử lý tình huống khi trẻ gặp sự cố, cách nhận biết bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, các trường MN công lập trên địa bàn hỗ trợ chuyên môn, thậm chí cả đồ chơi cho các nhóm lớp này… Theo đó, cuối năm 2013, TP.HCM có khoảng 1.000 nhóm trẻ không phép, sau một thời gian được hỗ trợ và bồi dưỡng chuyên môn, hàng trăm nhóm đã đủ điều kiện để được cấp phép. Còn với những nhóm từ 7 trẻ trở xuống thì giao cho chính quyền địa phương quản lý, chủ cơ sở phải làm cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ.
Bà Trần Thị Yến – Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu cũng cho biết: “Ngoài việc tập huấn cho người giữ trẻ ở những nhóm không phép, chúng tôi cũng yêu cầu chủ cơ sở phải ký hợp đồng với người lao động để tránh tình trạng mất trẻ (người giữ trẻ bắt cóc trẻ – PV). Đồng thời, ngành giáo dục cũng thông báo với phụ huynh về những nhóm trẻ không phép để họ lựa chọn có nên gửi con hay không”.
Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Bộ GD-ĐT cần sớm kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ việc giảm thuế cho các trường MNTT xuống bằng 0, bởi đầu tư vào giáo dục MN rủi ro rất cao. Bên cạnh đó cần có chính sách hỗ trợ học phí đối với những hộ gia đình nghèo có con học ở các trường MNTT…
Từ thực tế quản lý nhóm lớp MNTT ở các địa phương, bà Nghĩa chỉ đạo: “Các sở GD-ĐT phải tham mưu với UBND tỉnh, thành để mỗi xã, phường phải có ít nhất một trường MN công lập làm nòng cốt quản lý các cơ sở MNTT trên địa bàn. Dù sao thì các nhóm lớp MNTT cũng đã giúp giảm áp lực cho các trường MN công lập rất nhiều. Đồng thời các địa phương cần tạo mọi điều kiện để các nhóm lớp MNTT được cấp phép, được nâng cấp từ nhóm lớp lên thành trường…”.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)